Putin: Vũ khí Nga hiệu quả tốt, dễ sử dụng và ít cần bảo dưỡng

Putin: Vũ khí Nga hiệu quả tốt, dễ sử dụng và ít cần bảo dưỡng

Thứ 2, 11/07/2016 | 04:04
0
Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban về hợp tác kỹ thuật-quân sự Nga với nước ngoài, ông Putin cho biết trong năm 2016 Nga đã xuất khẩu các loại vũ khí đạt 4,6 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban về hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga với nước ngoài, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng khẳng định "Vũ khí của Nga đang ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn, trong khi đạt được sự tiện lợi khi sử dụng và chỉ yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu".

"Có thể tin chắc một điều rằng vũ khí Nga không chỉ để triển lãm", Sputnik dẫn lời phát biểu của ông Putin hôm 8/7.

Thế giới - Putin: Vũ khí Nga hiệu quả tốt, dễ sử dụng và ít cần bảo dưỡng

Tổng thống

"Các khách hàng tiềm năng có thể tìm hiểu đặc tính của vũ khí Nga cả trong quá trình ứng dụng thực tế, trên thao trường, tại sân bay và các khu vực biển", Tổng thống Nga khái quát.

Ông Putin nhấn mạnh rằng cần tiếp tục chú ý để chứng tỏ và phát huy thành tựu nổi bật của vũ khí Nga, thúc đẩy công nghệ nước nhà để triển khai hình thức tiện lợi hơn trong công việc với các khách hàng.

"Và tất nhiên, điều quan trọng trong cơ chế hợp tác quân sự-kỹ thuật là khâu bảo dưỡng hậu mãi với các sản phẩm cung cấp, thu xếp thành lập hệ thống hiện đại về hiệp lực tương tác với các khách hàng nước ngoài trong vấn đề này, cung ứng các phụ tùng kịp thời, đúng hạn định", nguyên thủ quốc gia Nga tuyên bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng dẫn báo cáo cho biết, năm 2016 Nga đã xuất khẩu các loại vũ khí và thiết bị quân sự đạt 4,6 tỷ USD và danh mục đơn đặt hàng chắc chắn sẽ vượt hơn 50 tỷ USD.

Nga hiện đang cung cấp vũ khí cho 58 nước trên thế giới và vẫn đang tích cực mở rộng thị trường ở khu vực châu Phi, Mỹ Latin, Đông Nam Á và Trung Đông.

Các khách hàng tiềm năng của Nga là những nước thuộc Cộng đồng Các quốc gia độc lập (CIS), Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thế (CSTO), hay Ấn Độ, Ai Cập, Trung Quốc và Algeria.

Trong một diễn biến khác, hôm 8/7, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đã ra sắc lệnh gia tăng quân

Cùng chuyên mục

Lý do hàng trăm đô thị của Nhật Bản có nguy cơ biến mất

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:00
Theo nghiên cứu của Hội đồng Chiến lược Dân số vừa công bố, tổng cộng 744 đô thị ở Nhật có khả năng biến mất trong tương lai do dân số giảm mạnh vì tỉ lệ sinh thấp.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.