Vận hành dây chuyền ép rác tại khu xử lý rác thải tập trung tỉnh Bắc Ninh tại xã Phù Lãng.
Ngay cả nước mưa cũng không thực sự bảo đảm nên không ít người phải sử dụng biện pháp lọc nước thủ công, hoặc mua sắm thiết bị lọc nước với chi phí lên đến vài triệu đồng để có được nước sinh hoạt. Ông Nguyễn Sỹ Hộ, ở thôn Đồng Sài cho biết: “Do chưa có công trình cấp nước tập trung, chất lượng nước mưa cũng không thực sự bảo đảm, nên hiện nay gia đình tôi vẫn phải dùng nước giếng khoan, mỗi lần sử dụng đều phải bơm lên bể lắng và mua thiết bị lọc hết gần 4 triệu đồng, tiền điện, tiền mua hóa chất lọc hàng tháng cũng rất tốn kém”.
Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện trang bị máy lọc như ông Hộ nên rất nhiều gia đình vẫn dùng nước giếng khoan có màu vàng, mùi tanh và vị mặn để sinh hoạt, ăn uống. Do nước sinh hoạt không bảo đảm, các bệnh liên quan nguồn nước như: tiêu chảy, đau mắt hột, ngoài da... thường xuyên xảy ra.
Theo số liệu của Trạm Y tế xã, năm 2012 toàn xã có 214 trường hợp mắc các bệnh về mắt, 139 trường hợp mắc các bệnh liên quan đường ruột và 72 trường hợp mắc các bệnh ngoài da. Đặc biệt từ khi được tỉnh lựa chọn làm địa điểm xây dựng dự án xử lý chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh, nhu cầu được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung của người dân nơi đây càng trở nên cấp thiết.
UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung xã Phù Lãng công suất 2.000 m3/ngày, đêm, kinh phí xấp xỉ 41 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), vốn chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn đối ứng từ ngân sách, đóng góp của cộng đồng và các nguồn khác.
Hiện tại, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư là Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án vào tháng 6 tới, phấn đấu hoàn thành trong năm 2014, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho gần 8.000 nhân khẩu, qua đó từng bước cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn xã. Để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, theo ông Nguyễn Đăng Kham, chính quyền và người dân Phù Lãng cũng mong muốn, các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ 100% vốn bởi điều kiện thực tế của địa phương rất khó bố trí đủ nguồn vốn đối ứng dự án có ý nghĩa vô cùng cấp thiết và quan trọng này.
Theo Báo Bắc Ninh