Hãng tin Reuters hôm 29/5 dẫn lời người phát ngôn quân đội Philippines Restituto Padilla cho hay, lực lượng an ninh sẽ sớm tái kiểm soát thành phố Marawi từ những phần tử khủng bố Maute, một nhóm có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
“Những chỉ huy bộ binh khẳng định, cuộc giao tranh sắp kết thúc. Chúng tôi đang cố gắng cô lập những phần tử đang cố kháng cự trong thành phố”, Padilla nói.
Trong cả ngày 29/5, trực thăng của quân đội Philippines đã liên tục nã tên lửa vào các vị trí của nhóm phiến quân Maute ở thành phố Marawi. Chính phủ đã cho tăng cường lực lượng tới thành phố với hi vọng sẽ sớm chấm dứt được tình trạng bạo lực đã kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều người dân hoảng loạn.
Hiện hơn 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở thành phố Marawi giữa lực lượng Chính phủ và nhóm khủng bố Maute nổ ra từ ngày 23/5 vừa qua. Trong số những người tử vong chủ yếu là các tay súng khủng bố, số còn lại là dân thường và sĩ quan cảnh sát, an ninh, quân đội.
Hầu hết người dân sinh sống tại thành phố Marawi đã được sơ tán để đảm bảo an toàn cũng như giúp quá trình tiêu diệt khủng bố của Chính phủ được thuận lợi hơn.
Nguồn tin quân đội cho hay, hiện các phần tử cực đoan chỉ còn ẩn nấp ở khoảng 9 trong số 96 khu vực thuộc Marawi.
Khả năng kháng cự của nhóm phiến quân Maute trong những ngày qua khiến giới chuyên gia lo ngại rằng tư tưởng Hồi giáo cực đoan của IS đang ngày càng lan rộng ở miền Nam Philippines và khu vực này có thể trở thành “thiên đường” đối với những tay súng của Đông Nam Á. Trong số những kẻ bị tiêu diệt ở Marawi có cả những phần tử cực đoan của Malaysia và Indonesia.
Chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhận định, nhóm Maute muốn tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Marawi ở thời điểm trước thềm tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo nhằm lôi kéo sự chú ý của IS với mong muốn được công nhận là một nhánh của tổ chức khủng bố này ở Đông Nam Á.
Trước đó, ngày 27/5, quân đội Philippines đã lần đầu tiên sử dụng các vũ khí hạng nặng nhằm tấn công phiến quân Maute ở Marawi, trong đó có cả tên lửa đạn đạo phóng từ trực thăng.
Theo nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana, tình hình tại Marawi sẽ trở lại bình thường trước khi lệnh thiết quân luật kéo dài 60 ngày của Tổng thống Duterte hết hiệu lực.
Xem thêm: Philippines: Giao tranh dữ dội quân đội và IS, máu vẫn đổ ở Marawi
Danh Tuyên