Đắk Lắk: Phát động trồng 500 gốc hoa đào để gợi mở hướng đi mới cho người dân

Đắk Lắk: Phát động trồng 500 gốc hoa đào để gợi mở hướng đi mới cho người dân

Chủ nhật, 12/03/2023 | 11:24
0
Việc phát động trồng 500 gốc hoa đào, chính quyền thị xã Buôn Hồ mong muốn đây là một sự khởi đầu mới, gợi mở một hướng đi mới cho sinh kế của người dân.

Sáng 12/3, UBND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 với chủ đề “Những sắc màu hoa đào” trên địa bàn toàn thị xã.

Theo đó, thị xã Buôn Hồ phát động trồng khoảng 500 gốc hoa đào với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa 100%.

Dân sinh - Đắk Lắk: Phát động trồng 500 gốc hoa đào để gợi mở hướng đi mới cho người dân

Thị xã Buôn Hồ phát động trồng khoảng 500 gốc hoa đào tại khu vực hồ Ông Diễn, khu đô thị Đông Nam thị xã Buôn Hồ.

Phát biểu tại buổi phát động, ông Đặng Gia Duẩn – Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ cho biết, thị xã Buôn Hồ luôn xác định việc trồng rừng, cây xanh đô thị là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thị xã.

“Việc trồng cây mới chỉ là khởi đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt, tỏa bóng mát; đồng thời, thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây và chăm sóc cây phát triển mới là việc làm căn cơ”  - ông Đặng Gia Duẩn chia sẻ.

Dân sinh - Đắk Lắk: Phát động trồng 500 gốc hoa đào để gợi mở hướng đi mới cho người dân (Hình 2).

Toàn cảnh lễ phát động.

Cũng theo Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc trồng rừng, trồng cây xanh đô thị. Đồng thời, giúp người dân hiểu được vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và tổ chức ra quân trồng cây đồng loạt tại các địa phương, phù hợp với điều kiện từng đơn vị, thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Từ đó, hướng đến việc đảm bảo tổ chức trồng hơn 9.600 cây xanh theo kế hoạch đã đề ra.

Nói về lý do lựa chọn hoa đào để trồng, ông Đặng Gia Duẩn cho hay, theo tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cây hoa đào có nguồn gốc hình thành từ hàng nghìn năm trước và được con người thuần hóa, lai ghép và trở thành loài cây mang ý nghĩa tốt đẹp cho đời sống con người, trong đó có Việt Nam. Hơn thế nữa, sắc độ nhẹ nhàng, tươi thắm, tinh tế của hoa đào đã làm con người thêm yêu cuộc sống, hòa thuận, gắn kết, hy vọng về một cuộc sống tốt lành, gieo vào lòng mỗi người niềm vui, niềm tin yêu, hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Dân sinh - Đắk Lắk: Phát động trồng 500 gốc hoa đào để gợi mở hướng đi mới cho người dân (Hình 3).

Ông Đặng Gia Duẩn – Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ phát biểu tại buổi lễ.

Hơn thế nữa, với những thế mạnh về thổ nhưỡng, khí hậu, trong thời gian qua, nhiều hộ dân Buôn Hồ đã trồng và từng bước làm giàu từ việc bán hoa đào vào dịp Tết. Nhiều người đã tham khảo ở Nhật Tân (Hà Nội), Tp.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và các hộ dân có kinh nghiệm cho thấy, việc trồng hoa đào tại một số xã phường của thị xã Buôn Hồ là rất phù hợp.

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ cho rằng, việc phát động trồng 500 gốc hoa đào nói trên sẽ là một sự khởi đầu mới, gợi mở một hướng đi mới cho sinh kế của người dân. Theo đó, trồng hoa đào không phải chỉ để cho đẹp hay chỉ tạo điểm check-in mà qua đó nhằm tạo ra sản phẩm, hình thành, phát triển vùng chuyên canh cây hoa đào tạo liên kết về thị trường, bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Dân sinh - Đắk Lắk: Phát động trồng 500 gốc hoa đào để gợi mở hướng đi mới cho người dân (Hình 4).

Tổng kinh phí cho việc trồng hoa đào là từ nguồn xã hội hóa 100%.

Ông Đặng Gia Duẩn cũng nhấn mạnh: “Buôn Hồ sẽ có một “Con đường hoa đào”, một điểm check-in mùa xuân đầy hứa hẹn. Đồng thời, bà con sẽ có động lực để mở rộng diện tích từ gần 20ha hôm nay lên hàng trăm ha trong thời gian tới. Đồng thời, cũng là tiền đề cho việc xây dựng hoa đào Buôn Hồ trở thành sản phẩm OCOP và có thương hiệu riêng, góp phần giúp thị xã đạt tối thiểu 10 sản phẩnm OCOP vào năm 2025”. 

Trong tương lai gần, khi đủ điều kiện, thị xã Buôn Hồ sẽ tổ chức “Ngày hội hoa đào”, tiến tới “Lễ hội hoa đào Buôn Hồ” để thu hút các nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch cho thị xã trong thời gian tới, đồng thời cũng là một nét rất riêng của một vùng đất xinh đẹp, văn minh, nghĩa tình mà chúng ta đang sống.

Dân sinh - Đắk Lắk: Phát động trồng 500 gốc hoa đào để gợi mở hướng đi mới cho người dân (Hình 5).

Trước khi phát động trồng hoa đào, thị xã Buôn Hồ đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia và các hộ nông dân chuyên trồng hoa đào. 

Ngay sau Lễ phát động, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, phường căn cứ vào kế hoạch chung của thị xã, triển khai cụ thể, tổ chức lễ ra quân trồng cây tại các địa phương, vỉa hè, đường nông thôn, khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp… phù hợp với quy hoạch và bảo đảm về mỹ quan đô thị, quy hoạch nông thôn mới. Trong đó, khuyến khích trồng cây hoa đào tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, đường phố; tại khuôn viên các hộ gia đình.

Dân sinh - Đắk Lắk: Phát động trồng 500 gốc hoa đào để gợi mở hướng đi mới cho người dân (Hình 6).

Ngay sau Lễ phát động, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã tổ chức lễ ra quân trồng cây tại các địa phương, vỉa hè, đường nông thôn, khuôn viên cơ quan...

Khánh Ngọc

Trồng loại cây bán từ rễ đến ngọn, mỗi năm thu về cả trăm triệu đồng

Thứ 6, 10/03/2023 | 15:57
Loại cây này có thể bán được toàn bộ các bộ phận của cây, thu về lơi nhuận cao cho người trồng.

Thanh niên đưa giống cây "nhà giàu" trồng ven sông Lam mang lại nguồn thu lớn

Thứ 4, 01/03/2023 | 15:00
Sơn mạnh dạn đưa cây "nhà giàu" về trồng bãi bồi ven sông Lam. Khoản tiền từ bán vé vào vườn, bán loại quả này,... đưa lại khoản thu không nhỏ.

Vĩnh Long: Xử phạt công ty xây dựng khu phố trên đất trồng cây lâu năm

Chủ nhật, 26/02/2023 | 08:02
Công ty TNHH địa ốc P&G ở Vĩnh Long xây khu phố trên đất cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản vừa bị ngành chức năng xử phạt, buộc trả lại hiện trạng theo quy định.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Ấm lòng bữa cơm “2K” giữa lòng phố núi

Thứ 5, 16/05/2024 | 19:30
Dù mới đi vào hoạt động nhưng bếp ăn “2K” đã trở thành điểm “nương tựa” của hàng trăm bệnh nhân nghèo, giữa thời điểm vật giá leo thang.

Đồng Nai: Thông tin mới nhất vụ nghi ngộ độc tại huyện Trảng Bom

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:48
Hiện công an đã vào cuộc điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam (Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Hàng chục khách du lịch nghi ngộ độc thực phẩm: Bình Thuận chỉ đạo khẩn

Thứ 5, 16/05/2024 | 14:37
UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở các khu du lịch.

Thanh Hóa xử lý, lập lại trật tự 100 cơ sở chế biến gỗ keo không phép

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:58
Là địa phương có khoảng 120.000 ha đất rừng trồng keo, xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, tỉnh Thanh Hóa có hơn 100 cơ sở băm dăm, chế biến gỗ keo trái phép.

Đồng Nai: Sở Y tế vào cuộc vụ ngộ độc thực phẩm ở Công ty TNHH Dechang

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:50
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ gần 100 người nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Cà Mau: Hơn 31.000ha rừng dự báo cháy cấp V

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:48
Mặc dù, những ngày vừa qua ở tỉnh Cà Mau có mưa nhưng đây là thời điểm cực kỳ nguy hiểm, rừng có thể cháy bất cứ lúc nào trong ngày.

Bãi xe ngang nhiên hoạt động tại quận Tây Hồ bất chấp bị xử phạt

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:14
Mặc dù đã bị xử phạt nhưng bãi trông, rửa xe trái phép trên phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Tp.Hà Nội) vẫn. ngang nhiên hoạt động, bất chấp "lệnh dừng".

Hàng chục khách du lịch nghi ngộ độc thực phẩm: Bình Thuận chỉ đạo khẩn

Thứ 5, 16/05/2024 | 14:37
UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở các khu du lịch.

Thanh Hóa xử lý, lập lại trật tự 100 cơ sở chế biến gỗ keo không phép

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:58
Là địa phương có khoảng 120.000 ha đất rừng trồng keo, xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, tỉnh Thanh Hóa có hơn 100 cơ sở băm dăm, chế biến gỗ keo trái phép.

Dự báo thời tiết ngày 16/5/2024: Cảnh báo mưa dông giờ tan tầm

Thứ 5, 16/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.