Phát biểu đáng suy ngẫm của TT Putin về lính đánh thuê người Nga ở Libya

Phát biểu đáng suy ngẫm của TT Putin về lính đánh thuê người Nga ở Libya

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 14/01/2020 | 10:55
0
Tổng thống Putin nói rằng bất kỳ người Nga nào tham gia chiến đấu để lật đổ chính phủ được Liên Hiệp Quốc công nhận ở Libya đều là ý riêng của họ.

Theo The Moscow Times, khi được hỏi liệu những lính đánh thuê người Nga, được biết với cái tên Nhóm Wagner, có đang chiến đấu ở Libya hay không, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nếu có người Nga ở Libya thì họ không đại diện cho nhà nước Nga, cũng không được chính phủ Nga trả tiền.

Tổng thống Putin nói rằng bất kỳ người Nga nào tham gia chiến đấu để lật đổ chính phủ được Liên Hiệp Quốc công nhận ở Libya đều là ý riêng của họ.

“Cho dù có công dân Nga ở đó, họ cũng không đại diện cho bất kỳ lợi ích nào của chính phủ Nga. Và họ không nhận được tiền từ chính phủ Nga”, ông Putin khẳng định.

Các nhà thầu quân sự tư nhân của Nga đã bí mật chiến đấu nhằm hỗ trợ lực lượng Nga ở Syria và Ukraine, hãng Reuters và các hãng truyền thông khác trước đó đưa tin.

Tiêu điểm - Phát biểu đáng suy ngẫm của TT Putin về lính đánh thuê người Nga ở Libya

Tổng thống Nga Putin 

Theo đó, những nhà thầu Nga được một một nhóm quân sự tư nhân có tên gọi Nhóm Wagner tuyển dụng. Những thành viên của Nhóm Wagner hầu hết là những quân nhân đã giải ngũ.

Nga đã phủ nhận sử dụng lính đánh thuê ở nước ngoài.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Moscow (Nga) hôm 11/1, ông Putin cho hay đã đến lúc tổ chức các cuộc hòa đàm về Libya ở Berlin (Đức) bởi điều này quan trọng cho việc chấm dứt khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi này.

Trong cuộc họp, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ hy vọng những nỗ lực chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dẫn tới thành công, đồng thời khẳng định Đức sẽ sớm gửi lời mời các bên liên quan tới tham dự một hội nghị tại Berlin.

Bên cạnh đó, bà Merkel nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc sẽ chủ trì cuộc đàm phán nếu sự kiện này diễn ra ở Berlin và rằng các bên tham chiến ở Libya cần đóng vai trò chính nhằm giúp tìm ra một giải pháp, tạo cơ hội để nước này trở thành một quốc gia có chủ quyền và hòa bình

Cũng trong cuộc họp báo chung, bà Merkel nói rằng Đức có kế hoạch bắt đầu gửi thư mời các bên liên quan tham gia các cuộc hòa đàm sớm.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này tổ chức đàm phán hòa bình giữa các nhà lãnh đạo đối lập Libya tại Moscow vào ngày 13/1.

Theo bộ Ngoại giao Nga, cuộc họp diễn ra tại Moscow, sau thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất bắt đầu vào ngày 12/1. Thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra khi cuộc nội chiến ở Libya đang trên bờ vực leo thang lớn.

Đa số chính phủ các nước đều ủng hộ các phe đối lập Libya tham gia cuộc đối thoại này, trong đó chính phủ miền Đông được ủng hộ bởi Pháp, Nga, Jordan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và các nước Arab, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Qatar ủng hộ chính phủ Tripoli.

 

Mỹ-Iran trả đũa khốc liệt: "Bàn cờ" Syria rung chuyển, ông Putin đến lúc chuyển "kế hoạch B"?

Thứ 5, 09/01/2020 | 14:00
Ở cấp độ chiến lược, sự leo thang hơn nữa giữa Iran và Mỹ có thể làm xáo trộn cán cân địa chính trị mà Nga đang duy trì ở Syria. Tuy nhiên, Tổng thống Putin không thể giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran - một cuộc chiến mà Iran không thể thắng.

Vụ ám sát tướng Soleimani: Ông Putin không chỉ "bỏ túi chiến thắng" mà còn là "vị cứu tinh" duy nhất giúp Mỹ và Iran?

Thứ 2, 06/01/2020 | 14:40
Một mặt, Nga được hưởng lợi từ leo thang căng thẳng sau vụ sát hại tướng Iran của Mỹ. Mặt khác, Nga cũng là lựa chọn tốt nhất để giúp ngăn chặn viễn cảnh chiến tranh Mỹ-Iran lúc này.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Mỹ lên kế hoạch nhằm rót thêm 50 tỷ USD cho Ukraine trước thềm bầu cử

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:05
Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm bảo vệ sự hỗ trợ của đồng minh dành cho Ukraine khỏi những thay đổi chính trị ở cả đôi bờ Đại Tây Dương.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.

Không thể ngăn bước tiến của Nga, Ukraine mất tuyến phòng thủ phía tây Avdeevka

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:00
Xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết. Thời tiết ấm áp và khô ráo sắp tới dự kiến sẽ khiến căng thẳng leo thang.

Thời điểm bước ngoặt của Nga hé lộ, khí tài Mỹ liệu có thể giúp Ukraine?

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:00
Ukraine vẫn đối mặt với “thiếu hụt trầm trọng” hầu hết mọi thứ. Điều này khiến lực lượng Kiev gặp khó trong việc phản ứng trước các hoạt động của Nga.