Đánh bạn tù, phạm nhân thụ án chung thân lãnh thêm án

Đánh bạn tù, phạm nhân thụ án chung thân lãnh thêm án

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 12/03/2024 | 21:47
3
Tại trại giam Huy Khiêm ở huyện Tánh Linh thuộc Cục C1O Bộ Công an, vì mâu thuẫn phạm nhân Trần Quang Tuyến đã gây thương tích cho bạn tù.

Đánh người vì mâu thuẫn trong sinh hoạt

Ngày 12/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quang Tuyến (SN 1982, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Quạng Tuyến là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại Trại giam Huy Khiêm (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) thuộc Cục C1O Bộ Công an về tội Giết người và Cướp tài sản.

Vào khoảng 21h30 ngày 27/8/2023, trong lúc sinh hoạt trong buồng giam tại phân trại số 2, Trại giam Huy Khiêm, Tuyến dùng mền mắc trong buồng giam tạo thành cái võng để nằm xem ti vi.

Lúc này, có phạm nhân Lê Thanh Hoàng (SN 2001, trú tại ấp Bàu Dầu, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) là phạm nhân chấp hành án phạt tù vì phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thời điểm trên, Hoàng cũng đang ngồi xem ti vi và và không đồng ý cho phạm nhân Tuyến sử dụng màn làm võng vì ảnh hưởng đến tầm nhìn nên hai bên có lời qua, tiếng lại xúc phạm nhau.

Hồ sơ điều tra - Đánh bạn tù, phạm nhân thụ án chung thân lãnh thêm án

Bị cáo Tuyến khai nhận sự việc tại phiên toà xét xử ngày 12/3. (Ảnh: Đắc Phú).

Do bực tức nên Tuyến đứng dậy dùng chân phải đá mạnh trúng vùng hàm dưới bên trái của phạm nhân Hoàng. Hoàng dùng tay đấm trúng vùng mặt của Tuyến thì có phạm nhân Nguyễn Minh Vũ, Huỳnh Công Nhật vào can ngăn.

Tiếp đó, Hoàng đi rửa mặt thì phát hiện bị chảy máu miệng nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận và chuyển đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị thương tích.

Hồ sơ điều tra - Đánh bạn tù, phạm nhân thụ án chung thân lãnh thêm án (Hình 2).

Bị hại tại phiên toà xét xử ngày 12/3. (Ảnh: Đắc Phú).

Lãnh thêm 3 năm tù vì cú đá

Theo hội đồng xét xử, bị cáo Tuyến là phạm nhân đang chấp hành án chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản, có mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt nhưng tiếp tục có hành vi đánh người gây thương tích, là phạm tội trong thời gian đang chấp hành hình phạt.

Hành vi của Tuyến đã đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích. Bị cáo Tuyến đã dùng chân phải đá trúng vùng hàm dưới bên trái làm gãy kín xương hàm dưới vùng cằm và góc hàm trái cùa Lê Thanh Hoàng gây thương tích với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 11 %.

Hồ sơ điều tra - Đánh bạn tù, phạm nhân thụ án chung thân lãnh thêm án (Hình 3).

Quang cảnh phiên toà xét xử ngày 12/3. (Ảnh: Đắc Phú).

Về phần dân sự người bị hại Lê Thanh Hoàng không yêu cầu Trần Quang Tuyến bồi thường thiệt hại. Trong quá trình đánh nhau, Hoàng có dùng tay đánh trúng vào mặt của Tuyến nhưng không để lại thương tích. Tuyến cũng không có yêu cầu gì nên cơ quan điều tra không xem xét là có căn cứ.

Hồ sơ điều tra - Đánh bạn tù, phạm nhân thụ án chung thân lãnh thêm án (Hình 4).

Công an áp giải bị hại và bị cáo rời khỏi phiên toà. (Video: Đắc Phú).

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quang Tuyến 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung tại Bản án hình sự phúc thẩm số 702/2016/HSPT ngày 09/12/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mà bị cáo đang chấp hành là tù chung thân.

Bình Thuận: Một ca tử vong nghi do bệnh dại ở huyện Hàm Thuận Nam

Thứ 3, 12/03/2024 | 15:09
Bệnh nhân từng bị chó cắn có vết xước, nhưng không tiêm vắc-xin phòng dại.

Bình Thuận: Phát triển kinh tế đêm huyện đảo để thu hút du khách

Thứ 2, 11/03/2024 | 19:00
Trong năm 2023, huyện đảo của tỉnh đã thu hút gần 170 ngàn lượt du khách đến địa phương tham quan, du lịch, tăng trên 71,2 ngàn lượt khách so với cùng kỳ.

Bình Thuận: Nhiều sai sót trong 4 dự án kè khẩn cấp bảo vệ bờ biển

Thứ 2, 11/03/2024 | 14:00
Tại tỉnh Bình Thuận, thanh tra phát hiện nhiều sai sót ở 4 dự án kè. Trong đó, có dự án xây dựng không đúng vị trí, trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cùng tác giả

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.