Phá đường dây buôn ma tuý của 'ông trùm', thuê người nước ngoài làm trợ thủ

Phá đường dây buôn ma tuý của 'ông trùm', thuê người nước ngoài làm trợ thủ

Thứ 2, 21/08/2017 | 14:54
0
Để mang được ma tuý về Việt Nam, “ông trùm” thuê 2 trợ thủ đắc lực mang quốc tịch nước ngoài và 3 anh em ruột.

Ngày 21/8, phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47 – Công an TP.HCM) đang tạm giữ đối tượng Lưu Văn Cháng (còn gọi là Chảy, SN 1974, quê tỉnh Tây Ninh) kẻ cầm đầu trong đường dây buôn bán ma tuý "khủng" từ nước ngoài về Việt Nam.

Ngoài Cháng, công an còn tạm giữ các đối tượng Trần Hồng Vũ (quốc tịch Úc, SN 1967, ngụ quận 1, TP.HCM), Nguyen Le (quốc tịch Úc, SN 1969, ngụ quận 12, TP.HCM), Nguyễn Thành Tài (SN 1975, quê tỉnh An Giang), Trần Long Thanh (SN 1982, cư ngụ quận 12), Trần Quốc Công (SN 1995) và Trần Thị Hoài Hận (SN 1993, cùng quê tỉnh Đồng Tháp).

Thông tin từ công an, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của PC47 - Công an TP.HCM phát hiện đường dây vận chuyển ma tuý tổng hợp với số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Tổ chức theo dõi, các trinh sát nắm được, Cháng là "ông trùm" trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia.

Pháp luật - Phá đường dây buôn ma tuý của 'ông trùm', thuê người nước ngoài làm trợ thủ

"Ông trùm" đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia.

Theo đó, sau khi có nguồn hàng, Cháng sẽ phân công nhiệm vụ cho Tài vận chuyển "hàng" từ khu vực biên giới sang Việt Nam. Tại TP.HCM, “ông trùm” tiếp tục điều động Vũ nhận "hàng" và đem về cất giấu tại nơi ở của Nguyen Le.

Đến thời điểm giao "hàng", Vũ và Thanh sẽ tới lấy mang đi. Bên cạnh đó, Hận, vợ "hờ" cũng là trợ thủ đắc lực của Cháng cũng tham gia tìm kiếm các đơn hàng và gọi đàn em đi giao dịch thu lợi.

Mở rộng điều tra, công an xác định thêm Võ Ngọc Thanh Nhân (SN 1979, quê tỉnh Tây Ninh, cư ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) là đầu mối tiêu thụ ma tuý lớn và thường xuyên của Cháng.

Sau khi thu thập được nhiều chứng cứ, PC47 đã xác lập chuyên án Hiềm Nghi bí số HN817E và phối hợp với phòng 7, cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C47, bộ Công an) hốt trọn mẻ lưới.

Theo đó, sáng 11/7, trinh sát phát hiện Vũ đang nhận 11.845 viên thuốc lắc có khối lượng 3,78757kg MDMA, 1,497kg MA từ Nguyễn Văn Hết (SN 1978, quê tỉnh Long An) trên đường song hành quốc lộ 22 (quận 12) nên ập vào bắt giữ.

Pháp luật - Phá đường dây buôn ma tuý của 'ông trùm', thuê người nước ngoài làm trợ thủ (Hình 2).

Công an thu giữ nhiều viên ma tuý.

Lúc này, một mũi trinh sát khác cũng bắt quả tang Cháng có hành vi tàng trữ 18 viên thuốc lắc có khối lượng 6,2772g MDMA, 90 triệu đồng, 1 xe máy ngay tại giao lộ Tây Thạnh – Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú).

Cùng ngày, đối tượng Thanh bị bắt quả tang khi đang tàng trữ 133,3653g Ketamine, 1,6137g MDMA, 6,6753g MA. 

Kiểm tra trên người và khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 15.467 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiên, vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Phùng Sơn

Dùng súng AK bắn trọng thương công an, cướp ma tuý trốn qua Lào

Chủ nhật, 20/08/2017 | 23:26
Bị vây bắt, đối tượng Thò Nỏ Tủa, trú tại cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Táy, tỉnh Hủa Phăn (Lào) dùng súng AK bắn trọng thương một chiến sĩ công an Việt Nam, cướp ma tuý, bỏ trốn qua Lào.

Bắt băng nhóm chuyên buôn ma tuý từ Hải Phòng vào TP.HCM có tàng trữ súng

Thứ 7, 19/08/2017 | 20:15
Đường dây chuyên cung cấp ma tuý trên địa bàn TP.HCM gồm nhiều đối tượng cộm cán đã bị công an bắt giữ, thu giữ nhiều ma tuý và súng…

Án chung thân cho kẻ vận chuyển gần 2kg ma túy

Thứ 6, 18/08/2017 | 13:58
Vì hành vi vận chuyển trái phép gần 2kg ma túy cho một đối tượng người Trung Quốc từ Lạng Sơn về Hải Dương, Lục Thị Hương đã bị TAND tỉnh Hải Dương kết án chung thân.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.