Phá băng nhóm dùng công nghệ cao để trộm xe

Phá băng nhóm dùng công nghệ cao để trộm xe

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 30/11/2017 | 22:54
1
Để triệt phá băng nhóm trộm xe sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao và luôn thủ sẵn "hàng nóng", công an đã mất 2 tháng theo dõi. Khi “cất vó”, đã có nhiều cán bộ bị thương.

Ngày 30/11, Thượng tá Tăng Châu Long, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đơn vị đã phá thành công chuyên án số 111T, triệt xoá băng nhóm trộm cướp manh động trên địa bàn quận Tân Phú.

Đây là băng cướp sử dụng thiết bị công nghệ cao gây ra hàng loạt vụ trộm cướp. Đặc biệt, nhóm đối tượng trên sẵn sàng chống trả lực lượng công an khi bị truy đuổi.

Cũng theo Thượng tá Long, sau thành công trên, ban Giám đốc Công an TP.HCM đã trao thưởng nóng và giấy khen cho thành viên ban Chuyên án.

Trước đó, từ giữa năm 2017, Công an phường, quận Tân Phú liên tục nhận được đơn thư trình báo của người dân về việc thường xuyên mất trộm xe mô tô đắt tiền. Các đối tượng chủ yếu “đá nóng xe” vào khung giờ từ 11h – 18h.

Clip: Chân dung kẻ cầm đầu băng nhóm trộm xe máy

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an quận Tân Phú đã chỉ đạo các trinh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ những vụ việc, sớm bắt tội phạm để trấn an người dân.

Qua thông tin từ quần chúng và những hình ảnh trích xuất từ các camera an ninh xung quanh khu vực xảy ra các vụ trộm xe, công an phát hiện “đạo chích” là một nhóm khoảng 4 – 6 đối tượng. Nhóm này thường xuyên sử dụng xe phân khối lớn.

Công an xác định những đối tượng trên có hành vi trộm cắp rất tinh vi, có thể mang theo hung khí để phòng thân, sẽ gây nguy hiểm cho người dân. Do đó, Công an quận Tân Phú đã lập chuyên án số 111T để đấu tranh, truy bắt.

An ninh - Hình sự - Phá băng nhóm dùng công nghệ cao để trộm xe

Ban Chuyên án được khen thưởng.

Khi chuyên án được thành lập, hàng chục trinh sát hình sự có kinh nghiệm được điều động ngày đêm túc trực, theo dõi tại nhiều địa điểm, cung đường khác nhau trên địa bàn quận Tân Phú.

Sau nhiều ngay đeo bám, các trinh sát cũng tìm ra nam thanh niên có tên thường gọi là “Thầy”. Đối tượng này có tiếng trong giới giang hồ về mánh khoé trộm cắp và thường xuyên có những mối quan hệ không rõ ràng với các tiệm cầm đồ, lò độ xe.

Công an đã tổ chức lực lượng, thường xuyên theo dõi, bám đuổi "Thầy". Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện “Thầy” tên thật là Nguyễn Quang Tuyến (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Đối tượng từng có tiền án về trộm cắp và tiền sự gây rối trật tự công cộng.

An ninh - Hình sự - Phá băng nhóm dùng công nghệ cao để trộm xe (Hình 2).

Tuyến cùng đồng bọn trong đường dây trộm cắp.

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng xác định Tuyến là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên trộm cắp xe của người dân trên địa bàn quận Tân Phú. Ngoài ra, công an cũng xác định, dưới trướng của Tuyến còn có thêm 3 trợ thủ đắc lực khác là Lê Văn Thanh (31 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Phú Quý (25 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) và Lê Văn Hưng Thịnh (27 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Sáng 9/11, Thanh chạy xe máy Exciter 150 đến đón “Thầy”. Sau đó, cả hai điều khiển xe chạy qua đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) để “săn mồi”.

Tại đây, cả hai phát hiện chiếc xe máy Honda PCX của người dân không khoá cẩn thận nên tiếp cận, đánh cắp rồi nhanh chóng tẩu thoát,  đến tìm 2 đồng bọn còn lại. Cùng thời điểm, nhận được lệnh từ “thầy”, Quý điều khiển xe máy Exciter chở theo Thịnh chạy từ huyện Hóc Môn lên quận Tân Phú.

Khi qua xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn), hai đối tượng lẻn vào nhà dân, dùng đoản bẻ khóa, trộm 1 xe máy rồi hội quân với đồng bọn trên đường Trường Trinh (quận Tân Phú).

Ngay lúc này, nhận lệnh từ Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, các trinh sát quận Tân Phú tổ chức lực lượng mật phục trên đường, nơi các đối tượng trong băng nhóm trên sắp đi qua.

An ninh - Hình sự - Phá băng nhóm dùng công nghệ cao để trộm xe (Hình 3).

Tang vật công an thu giữ được từ băng trộm.

Khi Tuyến và đồng bọn vừa đến khu vực siêu thị Big C nằm trên đường Trường Chinh, đồng loạt hàng chục người ập tới bắt giữ nhóm đối tượng. Các đối tượng hoảng loạn, tông thẳng xe vào trinh sát để tháo chạy.

Tuy nhiên, tất cả đều bị tóm gọn. Cảnh sát thu giữ trong người 4 tên trộm nhiều dụng cụ phục vụ việc trộm cắp xe máy chuyên nghiệp cùng các hung khí như dao bấm, bình xịt hơi cay, ná cao su…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Tuyến cầm đầu băng nhóm và được gọi tiếng lóng là "Thầy" do có kinh nghiệm chỉ dạy lại cách thức trộm cắp, và cách đối phó với công an.

Tuyến khai nhận: “Mỗi thành viên trong nhóm đều có nhiệm vụ rõ ràng, thường chia thành hai nhóm để thực hiện lệnh của Tuyến đưa ra". Đặc biệt, nhóm trộm trên chủ yếu hướng tới các loại xe máy đắt tiền.

Mỗi nhóm đều được trang bị bộ thiết bị phá sóng để những chủ xe máy có gắn định vị không thể lần theo dấu vết. Việc này cũng gây không ít khó khăn cho các trinh sát trong công tác điều tra, truy xét các đối tượng.

An ninh - Hình sự - Phá băng nhóm dùng công nghệ cao để trộm xe (Hình 4).

Công an còn thu giữ nhiều vũ khí các đối tượng dùng để chống trả khi bị phát hiện. 

Nhóm trên khai nhận, trước đây thường đột nhập vào nhà dân, các cửa hàng rồi trộm xe vào rạng sáng và đêm tối. Nhưng thời gian gây đây, băng nhóm tổ chức tinh vi hơn là trộm vào các khung giờ từ 11h đến 18h.

Đặc biệt, trên người mỗi thành viên trong băng nhóm của Tuyến đều có dao găm, gậy, bình xịt hơi cay. Bất kể ai, từ người dân đến công an nếu cản đường hay cố tình truy bắt, các đối tượng sẽ dùng hung khí tấn công để thoát thân.

Chính vì vậy, nhiều người dân từng chạm mặt băng trộm này nhưng không thể phản kháng. 

Theo Thượng tá Long, chính những hành vi nguy hiểm trên của các đối tượng, công an quận đã nỗ lực hết sức mình, quyết tâm xoá sổ các băng nhóm và loại tội phạm đang ngày càng manh động nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn quận cũng như toàn thành phố.

Cũng trong quá trình vây bắt các đối tượng, Thiếu tá Võ Sĩ Hoàng đã bị đứt dây chằng, bể sụn đầu gối hiện đang được điều trị. Trong khi đó, Trung uý Nguyễn Văn Thư bị thương ở trán hiện đã bình phục.

Nghiện game nặng, 4 học sinh lớp 11 “thành lập” băng nhóm trộm cắp

Thứ 4, 29/11/2017 | 14:08
Để có tiền chơi điện tử, 4 học sinh trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm với tổng trị giá tài sản lên đến gần 10 triệu đồng.

Truy đuổi trộm chó bị khống chế cướp mất xe máy

Thứ 2, 27/11/2017 | 22:34
Sự việc trên vừa xảy ra vào trưa hôm nay (27/11), tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Phát hiện 2 "cẩu tặc" đang hành nghề, anh Dương tiến hành đuổi bắt thì bị các đối tượng này rút kiếm chém và cướp xe máy để tẩu thoát.

Tóm gọn băng cướp "nhí" chuyên trộm cắp tài sản của phụ nữ

Thứ 6, 24/11/2017 | 20:27
Thiếu tiền chơi game, Tôn và Long đã tụ tập nhóm bạn chơi game tham gia trộm cắp tài sản. Băng nhóm chở nhau rảo khắp các con đường nhỏ để tìm phụ nữ để trộm cắp, cướp giật tài sản.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.