PGS. Văn Như Cương: Kỳ thi 'mưa' điểm 10, tôi không ngạc nhiên lắm!

PGS. Văn Như Cương: Kỳ thi 'mưa' điểm 10, tôi không ngạc nhiên lắm!

Thứ 7, 08/07/2017 | 14:43
0
Trước kết quả "mưa" điểm 10 tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017, PGS. Văn Như Cương cho hay, ông không ngạc nhiên vì có nhiều lý do, nhưng không để cập đến việc chất lượng giáo dục được nâng cao.

Ngay sau khi bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, PGS. Văn Như Cương nhận định: “Nhìn chung, phổ điểm mà Bộ công bố là đạt yêu cầu. Đặc biệt, ở một số môn học tương đối có sự phân hóa như Toán, Lý, Hóa có phổ điểm tốt.

Tuy nhiên, một số môn khó khăn hơn, phổ điểm không tốt, như môn Địa lý, Giáo dục công dân… Độ dốc lớn nên khi các trường tuyển sinh tăng lên nửa điểm có thể tăng thêm nhiều học sinh"

"Rõ ràng, điểm thi năm nay cao hơn năm ngoái, chứng tỏ đề thi có phần nhẹ nhàng hơn. Năm nay điểm 10 cũng nhiều hơn. Theo tôi, với phổ điểm vừa công bố có thể phân loại được thí sinh, không khó khăn cho việc xét tuyển và phải đưa ra tiêu chí phụ. Ví dụ như từ điểm 8, hạ xuống 7,5 độ dốc vừa phải thì các trường không lo chuyện vượt hay thiếu học sinh”, PGS. Cương nói.

Quay trở lại câu chuyện “cơn mưa điểm 10” trong kỳ thi năm nay, PGS. Văn Như Cương cho rằng: "Năm nay, trong kỳ thi quốc gia, số điểm 10 tăng một cách đáng kể khiến dư luận gọi là "cơn mưa điểm 10". Riêng tôi, tôi không ngạc nhiên lắm vì có nhiều lý do như: Hình thức thi, mức độ ra đề... Tuy nhiên, tôi không để cập đến lý do chất lượng giáo dục được nâng cao đến như thế”.

Giáo dục - PGS. Văn Như Cương: Kỳ thi 'mưa' điểm 10, tôi không ngạc nhiên lắm!

 PGS. Văn Như Cương.

Theo PGS. Văn Như Cương, kết quả thi THPT Quốc gia có nhiều điểm 10 chưa nói lên điều gì, chỉ là bề nổi. Từ kết quả nhiều điểm 10 của kỳ thi THPT Quốc gia 2017, PGS. Văn Như Cương so sánh với câu chuyện tuyển sinh vào lớp 6 (không tổ chức thi - PV). “Học bạ của học sinh được “mạ” rất đẹp, tất cả đều là điểm 10. Những con số như vậy không nói lên điều gì và có nhiều điểm 10 “ảo”. Đó cũng chính là lý do vì sao nhiều trường tuyển sinh phải có thêm tiêu chí phụ", PGS. Cương nói.

Vị Hiệu trưởng trường THPT dân lập Lương Thế Vinh cũng chia sẻ: "Trong 4.000 hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 ở trường Lương Thế Vinh mùa tuyển sinh hai năm qua, khoảng 1.000 hồ sơ được điểm 10 Toán, Văn từ lớp 1 đến lớp 5. Cứ 10 hồ sơ thì có 3 em được giải thưởng các loại. Tôi hoảng vì quá nhiều hồ sơ được giải và điểm 10. Thế nên, tổ chức thi là bảo đảm công bằng cho tất cả các thí sinh".

 

Điểm 10 rất giá trị!

Trả lời báo chí, ông Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng cục Quản lý chất lượng, bộ GD&ĐT cho hay: "Nhìn ở số liệu phân tích thống kê tại 59 tỉnh, thành phố, số lượng điểm 10 nhiều nhưng số lượng điểm 0 cũng rất lớn, từ đó thấy được điểm 10 rất giá trị. Ví dụ, theo số liệu phân tích sơ bộ, môn Toán có 278 điểm 10 nhưng có 761 điểm 0. Cũng ở môn này, toàn quốc có tới 1.577 em điểm từ 1 trở xuống, tức là điểm liệt, trượt tốt nghiệp. Điểm trung bình của môn Toán là 5,18 điểm. Điểm Toán dưới 5 chiếm xấp xỉ 49,2%”.

  

Lan Thơm

Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.