Sau thất bại 0-1 trên sân nhà của Atletico ở bán kết lượt đi, HLV Pep Guardiola đã từng tuyên bố hãy giết ông nếu Bayern không lọt vào chung kết. Kết quả sau đó ai cũng rõ dù đã làm mọi cách nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn không thể giúp đội nhà tránh được thất bại chung cuộc vì luật bàn thắng trên sân khách trước đội bóng đồng hương được dàn dắt bởi Diego Simeone.
Atletico trước cơ hội vô địch Champions League.
Sau khi giành vé vào chung kết Champions League và chờ Real để tạo nên cuộc chiến nội bộ thành Madrid, Simeone đã nói rằng định mệnh đã đưa Atletico đến trận đấu cuối đồng thời chọn họ là nhà vô địch mùa giải này. Chưa thể khẳng định được điều đó nhưng thống kê lại đang đứng về phía Los Rojiblancos. Theo đó 4 đội bóng gồm Inter Milan, Chelsea, Real từng vượt qua các CLB do Pep Guardiola ở bán kết Champions League đều trở thành nhà vô địch sau đó.
Đầu tiên ở mùa giải 2009-2010, Inter Milan của Jose Mourinho hạ gục Barca của Guardiola với tổng tỷ số 3-2 ở vòng 4 đội. Và trong trận chung kết, Inter thắng thuyết phục Bayern với kết quả 2-0.
Đến mùa giải 2011-2012, HLV Roberto Di Matteo với lối chơi đổ bê tông đã thành công khi cùng Chelsea giành chiến thắng trước Barca của Guardiola ở vòng bán kết với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Bước vào trận đấu cuối “The Blues” chơi thăng hoa để hạ Bayern với tỷ số 4-3 sau loạt đá luân lưu cân não (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu).
Quy luật thắng Pep có ngôi vương lại đúng với Real ở mùa giải 2013-2014, khi Los Blancos vượt qua Bayern với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận ở vòng bán kết rồi hạ tiếp Atletico 4-1 ở trận tranh cup vô địch. Đó là danh hiệu Champions League lần thứ 10 của Real.
Gần nhất mùa trước Bayern với Pep Guardiola ngồi trên ghế chỉ đạo để thua 3-5 trước chính đội bóng cũ Barca ở vòng 4 đội mạnh nhất. Đoàn quân