Ông Triệu Tài Vinh bị đề nghị kỷ luật: Những điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm

Ông Triệu Tài Vinh bị đề nghị kỷ luật: Những điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 09/12/2019 | 19:47
0
Trong thời gian là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh có trách nhiệm liên quan, nêu gương của người đứng đầu trong vụ việc nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018 khi để em gái ruột nhờ nâng điểm thi cho con gái. Vì vậy, việc ông Vinh bị UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật, dư luận đặc biệt quan tâm.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 có tới 3 địa phương là Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La phát hiện ra gian lận trong quá trình chấm thi và vào điểm. Hà Giang có 107 thí sinh, Hòa Bình có 64 thí sinh và Sơn La có 44 thí sinh được nâng khống điểm.

Tại phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử tại Hà Giang ngày 14/10, lời khai tại tòa của bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng GD, sở GD&ĐT) cho biết, trong bản danh sách bị cáo Triệu Thị Chính (cựu PGĐ sở GD&ĐT Hà Giang) nhờ bị cáo Hoài nâng điểm môn Ngữ Văn cho 13 thí sinh, con gái ông Triệu Tài Vinh là Triệu Ngọc Mai đứng đầu danh sách.

Bản danh sách này trùng hợp 1 thí sinh vì cô ruột của thí sinh Triệu Ngọc Mai là bà Triệu Thị Giang (Phó phòng Kinh tế đối ngoại, sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Giang) đã trực tiếp nhờ bị cáo Hoài nâng điểm cho cháu gái.

Tin nhanh - Ông Triệu Tài Vinh bị đề nghị kỷ luật: Những điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ngày 17/10, sau khi tập trung xét hỏi hàng chục người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến dự tòa, HĐXX vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang công bố lời khai của những người vắng mặt, trong đó có em gái của ông Triệu Tài Vinh - nguyên Bí thư tỉnh Hà Giang.

Theo đó, bà Triệu Thị Giang (cô của thí sinh Triệu Ngọc Mai - con gái ông Vinh) khai bản thân không hề nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí, sở GD&ĐT Hà Giang) nâng điểm cho bất cứ ai trong kỳ thi năm 2018. "Chỉ có duy nhất một lần có nói về mấy đứa cháu để giúp thôi, không nói rõ gì thêm", Chủ tọa Vương Thị Thu Hà đọc.

Việc xem xét, xử lý đối với cán bộ, đảng viên liên quan đến sai phạm tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hà Giang, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã kỷ luật khiển trách đối với bà Triệu Thị Giang (Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang - em gái ruột nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh) vì nhờ người tác động nâng điểm cho cháu.

Cùng trong vụ việc này, Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu bà Phạm Thị Hà (Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang, vợ ông Triệu Tài Vinh) phải "kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm".

Trong thông cáo báo chí mới nhất tại kỳ họp từ ngày 4/12-6/12, một trong những nội dung quan trọng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra là xem xét, thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Triệu Tài Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Ông Triệu Tài Vinh có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong Kỳ thi nêu trên, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.

Ông Triệu Tài Vinh (SN 1968, quê quán tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), có quá trình dài công tác tại địa phương, kinh qua nhiều chức vụ khác nhau trước khi trở thành Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (năm 2011) rồi Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (năm 2015).

Tháng 2/2019, ông Triệu Tài Vinh thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020; được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, sau vụ lùm xùm vì con gái được can thiệp, nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Kết luận điều tra, ông Triệu Tài Vinh không biết việc con được nâng điểm nhưng vợ ông này đã để người thân là em gái ông Vinh can thiệp nâng điểm cho cháu gái.

Trước đó, thí sinh Triệu Ngọc Mai là một trong số những thí sinh có điểm cao của Hà Giang nhưng đã bị tụt giảm đáng kể từ sau khi chấm thẩm định. Cụ thể, điểm thi của thí sinh này được công bố lần thứ nhất lần lượt là: Toán: 9,4; Văn: 7,5; Tiếng Anh là 10 điểm; đạt tổng điểm xét tuyển theo khối D1 là 26,9.

Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, điểm thi của thí sinh này chỉ còn là Toán: 6; Văn 7,5; Tiếng Anh 8 và tổng điểm xét tuyển theo khối D1 chỉ còn lại là 21,5. Như vậy, tổng điểm đã sụt giảm đến 5,4 điểm.

Xem xét kỷ luật vi phạm của Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải

Thứ 2, 09/12/2019 | 16:34
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án TISCO II.

UBKT Trung ương khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, đề nghị kỷ luật ông Triệu Tài Vinh liên quan đến bê bối thi cử

Thứ 2, 09/12/2019 | 16:27
UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh vì liên quan đến bê bối thi cử.

Lùm xùm chuyện làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản: Chủ tịch Hà Nội bảo lưu ý kiến nói về JEBO

Thứ 2, 09/12/2019 | 14:59
Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, là người đứng đầu TP. Hà Nội ông bảo lưu ý kiến của mình trước phát biểu Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JEBO) chưa xin phép UBND Thành phố.
Cùng tác giả

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.