Ông Putin đến Bắc Kinh, có thể bàn “các vấn đề nhạy cảm” với ông Tập Cận Bình

Ông Putin đến Bắc Kinh, có thể bàn “các vấn đề nhạy cảm” với ông Tập Cận Bình

Thứ 3, 17/10/2023 | 11:12
0
Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh sáng ngày 17/10, để dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ 3 – sự kiện diễn ra trong hai ngày 17-18/10, theo video do Đài RT (Nga) và CGTN (Trung Quốc) đăng tải.

Bên lề BRF, ông Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 18/10, ông Yury Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga, cho biết khi nói với các phóng viên về lịch trình làm việc của người đứng đầu Điện Kremlin, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Thế giới - Ông Putin đến Bắc Kinh, có thể bàn “các vấn đề nhạy cảm” với ông Tập Cận Bình

Tổng thống Nga Putin tới Bắc Kinh, ngày 17/10/2023, để dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ 3. Nguồn: RT

Sự chú ý đặc biệt trong chuyến thăm Trung Quốc sẽ được dành cho các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề BRF, ông Ushakov cho biết, bổ sung rằng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về “các vấn đề hiện tại trong hợp tác song phương và chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm các vấn đề hình thành một trật tự thế giới đa cực công bằng”.

Theo ông Ushakov, các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 18/10. Dự kiến cuộc gặp giữa các trưởng đoàn và chụp ảnh diễn ra vào khoảng 9h30 sáng 18/10, và đến 10h sáng giờ địa phương, lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ 3 sẽ bắt đầu. Ông Tập sẽ có bài phát biểu khai mạc, theo sau là bài phát biểu của ông Putin và một số quan chức khác. “Và sau đó, phần song phương của chuyến thăm sẽ bắt đầu”, ông Ushakov nói.

Vị Trợ lý Tổng thống Nga cho biết, các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức thành hai vòng: Vòng đầu tiên là giữa hai phái đoàn, và sau đó là vòng đàm phán trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.

“Mặc dù thực tế là Chủ tịch Trung Quốc sẽ rất bận rộn tại diễn đàn quốc tế – sẽ có rất nhiều khách mời, nhưng chúng tôi sẽ có các cuộc đàm phán toàn diện, với các cuộc đàm phán có sự tham gia của các phái đoàn được tổ chức trước tiên”, ông Ushakov lưu ý.

Thế giới - Ông Putin đến Bắc Kinh, có thể bàn “các vấn đề nhạy cảm” với ông Tập Cận Bình (Hình 2).

Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ 3 khai mạc ở Bắc Kinh ngày 17/10/2023 và sẽ kéo dài tới ngày 18/10/2023. Ảnh: Xinhua

Tháp tùng Tổng thống Nga tới Bắc Kinh là một phái đoàn, bao gồm các Phó Thủ tướng Alexander Novak và Dmitry Chernyshenko, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov, Bộ trưởng Bộ Phát triển Vùng Viễn Đông Nga Alexey Chekunov, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina, Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Yury Chikhanchin, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Dmitry Shugayev, và Giám đốc điều hành RZD Oleg Belozerov.

Đi cùng còn có đại diện nhiều doanh nghiệp Nga, bao gồm CEO Sberbank Herman Gref, CEO Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitiriev, CEO VTB Andrey Kostin, CEO Rosatom Alexey Likhachev, CEO Gazprom Alexey Miller, CEO Novatek Leonid Mikhelson, CEO Rosneft Igor Sechin, doanh nhân Gennady Timchenko và CEO VEB.RF Igor Shuvalov.

Sau các cuộc đàm phán cấp phái đoàn sẽ là cuộc gặp riêng giữa ông Putin và ông Tập trong bữa sáng làm việc. “Không loại trừ khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ còn nói chuyện trực tiếp ở nơi khác, bên ngoài hình thức này”, ông Ushakov nói, đồng thời cho biết thêm rằng những cuộc hội đàm như vậy thường xoay quanh “các vấn đề rất nhạy cảm”.

Vị Trợ lý Tổng thống Nga nhắc lại rằng đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa ông Putin và ông Tập trong năm nay. Chủ tịch Trung Quốc đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga hồi tháng 3. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga đã tới thăm Trung Quốc để dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông vào tháng 2/2022 – chỉ vài tuần trước khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine bắt đầu.

Minh Đức (Theo TASS, RT, CGTN)

UAV bị cấm khi Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường

Thứ 6, 13/10/2023 | 21:39
Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận ý định tham gia Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 và sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tình bạn Nga-Trung Quốc nhìn từ thành phố bên bờ Hắc Long Giang

Thứ 2, 12/06/2023 | 11:20
Hứng “cơn mưa” trừng phạt từ Mỹ và các đồng minh của Washington, Nga đã tìm thấy một huyết mạch kinh tế ở nước láng giềng Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình gặp ông Putin để “đàm phán, đàm phán và đàm phán”

Thứ 2, 20/03/2023 | 21:17
Máy bay của nhà lãnh đạo Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở Moscow vào khoảng 12h59 giờ Moscow (16h59 giờ Hà Nội).
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga đáp trả bằng 100 quả bom hạng nặng

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:00
Ukraine tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại nhỏ cho các cơ sở lọc dầu Nga. Đáp lại Nga đẩy mạnh không kích, trong 48 giờ qua Nga được cho đã thả khoảng 100 quả bom.

Đức mua toàn bộ lô 35 chiến đấu cơ tàng hình F-35 sản xuất tại Mỹ

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:40
Đức quyết định mua 35 chiếc F-35 – máy bay chiến đấu đa chức năng tàng hình, siêu âm được phát triển bởi Công ty Hàng không Lockheed Martin của Mỹ.

Xe tăng M1A1 Abrams “gục ngã” vì đạn thông minh Krasnopol của Nga

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:30
Hình ảnh được công khai cho thấy, xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất đã trúng đạn Krasnopol của Nga. Sau đòn tấn công, chiếc M1A1 Abrams đã bốc cháy.

Điều kiện chiến trường thay đổi, vũ khí Nga được “hô biến” thế nào?

Thứ 3, 14/05/2024 | 08:45
Các kỹ sư của Nga có những thay đổi hiệu quả đối với khí tài. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế chiến lược và chiến thuật của quân đội Nga.

Hé lộ thời điểm hồi ký của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel “lên kệ”

Thứ 3, 14/05/2024 | 06:00
Cuốn hồi ký dày 700 trang của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ xuất hiện “trên toàn thế giới tại hơn 30 quốc gia”.
     
Nổi bật trong ngày

Tướng Ukraine thừa nhận điều bất ngờ về cán cân khí tài Nga-Ukraine

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:00
Trung tướng Alexander Pavlyuk của Ukraine đã chỉ ra sự mất cân bằng trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Vũ khí "đặc biệt" Mỹ-Ukraine cùng sản xuất bị Nga không kích, phá huỷ

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:00
Hai hệ thống phòng không FrankenSAM của Ukraine bị Nga không kích, phá huỷ ở Kharkiv và Zaporozhye.

Ukraine muốn đẩy nhanh quá trình thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ

Thứ 2, 13/05/2024 | 06:00
Các đảm bảo an ninh sẽ đòi hỏi những nghĩa vụ rõ ràng và lâu dài, đồng thời củng cố khả năng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Qua mặt hệ thống phòng không Ukraine, Nga tấn công sân bay, 2 chiếc Mi-24 bốc cháy dữ dội

Thứ 2, 13/05/2024 | 09:00
Đoạn phim mới từ Ukraine xác nhận thông tin về cuộc tấn công thành công của quân đội Nga nhằm vào sân bay dã chiến của Ukraine ở vùng Dnepropetrovsk.

Ukraine nói đã tấn công bằng UAV vào nhà máy lọc dầu của Lukoil Nga

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:30
Nhà máy lọc dầu Volgograd của gã khổng lồ năng lượng Lukoil có khả năng xử lý 14,8 triệu tấn dầu mỗi năm và là một trong những nhà máy lớn nhất của Nga.