Ông Putin ám chỉ dùng

Ông Putin ám chỉ dùng "siêu vũ khí" trả đũa nếu Mỹ rời khỏi hiệp ước hạt nhân

Trương Mạnh Kiên
Thứ 3, 20/11/2018 | 10:18
0
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, ông sẽ không để cho bất kỳ ai lôi kéo nước Nga vào cuộc chạy đua vũ trang mới.
Tiêu điểm - Ông Putin ám chỉ dùng 'siêu vũ khí' trả đũa nếu Mỹ rời khỏi hiệp ước hạt nhân

Tổng thống Putin nhấn mạnh, không có chuyện Nga tiến vào một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Nga sẵn sàng đáp trả

Moscow sẽ không rời bỏ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà không đáp trả Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói thêm rằng đất nước của ông không cần phải tham gia một cuộc chạy đua vũ trang khác.

Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ về hiệp ước song phương cấm các tên lửa tầm trung, một trong nền tảng giải trừ hạt nhân giữa hai nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại một cuộc họp Chính phủ ở Sochi hôm 19/11.

Ông cho rằng, Mỹ nên “đối xử với vấn đề này một cách có trách nhiệm”, đồng thời cảnh báo việc Washington rút khỏi thỏa thuận sẽ ngay lập tức nhận phải phản ứng từ phía Nga.

Đây không phải là lời đe dọa vô thưởng vô phạt, Tổng thống Putin cảnh báo. Ông nói rằng, trước đó Nga cũng từng chỉ trích Mỹ về việc chống lại hiệp ước ABM và cảnh báo Washington về việc trả đũa.

"Hiện tại, chúng tôi có vũ khí siêu vượt âm có khả năng thâm nhập vào bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào", ông Putin nói, đề cập đến vũ khí mới nhất của Nga.

Tổng thống cũng kêu gọi Chính phủ và các quan chức quân sự phát triển "các bước đi cụ thể" mà Nga có thể thực hiện để đáp lại việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF.

Moscow sẽ không cho phép bất cứ ai kéo mình vào một cuộc đua vũ trang khác, nhà lãnh đạo Nga nói. Thay vào đó, Nga có kế hoạch tập trung "phát triển cân bằng" cho cả Quân đội, Hải quân và Không quân.

Quân đội dự kiến ​​sẽ áp dụng các kỹ thuật huấn luyện quân sự mới, sử dụng kinh nghiệm chiến đấu mà họ nhận được ở Syria. Nga cũng sẽ tiếp tục hiện đại hóa vũ khí quân sự của mình.

Mỹ lo ngại điều gì?

Ông Putin cho biết, ông hy vọng rằng “ý thức chung” sẽ được cả hai nước đề cao và Mỹ sẽ tiếp tục một cuộc đối thoại với Nga trong các lĩnh vực ổn định chiến lược và an ninh tập thể dựa trên cơ sở "có trách nhiệm lẫn nhau".

Nga và Mỹ đã có một thỏa thuận vũ khí 30 năm với nội dung cấm đối phương sở hữu và phát triển tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Mỹ tuyên bố rằng Nga đã vi phạm thỏa thuận này bằng cách phát triển tên lửa mới trong thời gian qua.

Moscow đã bác bỏ các cáo buộc và tố cáo Mỹ kiếm cớ để tái phát triển các tên lửa phòng thủ ở Đông Âu và sử dụng chúng như các bệ phóng tên lửa tấn công.

Vào tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tái khẳng định lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút khỏi hiệp ước INF trong chuyến thăm Moscow.

Ngoài lý do Nga thường xuyên vi phạm hiệp ước này, ông còn nói về mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đang diễn ra như một cái cớ.

Truyền hình Nga "vô tình" để lộ mô hình tiêm kích thế hệ thứ 6 Pigeon

Thứ 2, 19/11/2018 | 19:00
Kênh truyền hình Zvezda của Nga vô tình để lộ mô hình máy bay tiêm kích chiến đấu không người lái Pigeon, được cho là có tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Hamas: Sửa đổi đề xuất ngừng bắn từ phía Israel dẫn tới bế tắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:18
Thứ Tư, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đổ lỗi những bế tắc về thương lượng ngừng bắn ở Gaza cho Israel và khẳng định lại những nhu cầu chủ chốt về thương lượng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.