Trong đó, đáng chú ý là trường hợp bệnh nhân V.C.T. (82 tuổi), ngụ phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu.
Ông T. nhập viện ngày 22/8, có tiền sử bệnh tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, liệt nửa người trái, nằm tại chỗ và phải thở qua khai khí quản gần 1 năm.
Lúc nhập viện, bệnh nhân có thể trạng rất xấu, hai phổi bị mờ lan toả, tiếp xúc chậm, thỉnh thoảng đau đầu nhẹ, thể trạng suy kiệt, ăn bằng ống dẫn trực tiếp xuống dạ dày.
Bác sĩ cho ông T. thở oxy, dùng thuốc kháng sinh, kháng đông và các biện pháp hồi sức tích cực khác.
Được bác sĩ điều trị sau nửa tháng, bệnh nhân T. có 2 lần xét nghiệm âm tính vào ngày 6/9 và 7/9.
Ông V.C.T lúc ra viện.
Hiện, ông đã qua cơn nguy kịch, hô hấp tạm ổn và được cho xuất viện, ở nhà tiếp tục điều trị và điều trị bệnh nền.
Bên cạnh đó, bệnh nhân Đ.T.T.T (54 tuổi), ngụ phường Hải Châu 1, quận Hải Châu được xác định dương tính SARS-CoV-2 ngày 20/8 và được chuyển điều trị tại bệnh viện dã chiến. Bà có tiền sử bệnh tăng huyết áp.
Lúc nhập viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, phổi không khí kém, tổn thương lan toả hai phổi.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.