Ông Đoàn Ngọc Hải không phối hợp giải quyết thủ tục nghỉ việc

Ông Đoàn Ngọc Hải không phối hợp giải quyết thủ tục nghỉ việc

Thứ 4, 30/10/2019 | 21:39
1
Sau khi nộp đơn xin thôi việc tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải không tới tổng công ty để phối hợp giải quyết chính sách thôi việc.

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 30/10, Sở Nội vụ TP.HCM đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa IX.

Trả lời kiến nghị của các cử tri về trường hợp xin từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, văn bản của Sở Nội vụ cho biết ông Đoàn Ngọc Hải được điều động và bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV (gọi tắt Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn) theo quyết định của UBND TP.HCM vào đầu tháng 6/2019.

Ngay sau khi nhận quyết định điều động, ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn xin từ chức theo nguyện vọng. Sau khi xem xét nguyện vọng của ông Hải, đến ngày 4/9/2019 UBND TP.HCM đã ban hành quyết định cho ông Hải thôi giữ chức vụ phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.

Ngày 9/9/2019, ông Đoàn Ngọc Hải đã có đơn xin nghỉ việc gửi Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Sau khi nhận đơn, ngày 12/9, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn cùng Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Nội vụ, UBND quận 1 thảo luận, trao đổi hướng dẫn việc xử lý đơn xin thôi việc của ông Hải.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã hướng dẫn trình tự thực hiện để giải quyết đơn xin thôi việc và chế độ chính sách đối với ông Hải. Theo đó, các đơn vị đề nghị Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn thực hiện các quy định về lao động để xác lập mối quan hệ lao động với ông Hải.

Chính sách - Ông Đoàn Ngọc Hải không phối hợp giải quyết thủ tục nghỉ việc

Đến nay ông Hải vẫn chưa đến Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn để giải quyết đơn xin từ chức.

Báo Infonet thông tin thêm, giữa tháng 9 vừa qua Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đã cùng Sở LĐ-TB&XH, UBND quận 1 họp bàn về hướng xử lý lá đơn của ông Hải, trong đó xác định trường hợp ông Hải không đến làm việc thì Tổng công ty cần làm chặt chẽ về thủ tục, để đảm bảo giải quyết theo Luật Lao động.

Vì đến nay ông Hải vẫn không đến tổng công ty để phối hợp giải quyết đơn xin nghỉ nên Sở Nội vụ đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo Tổng công ty trao đổi kỹ với Sở LĐ-TB&XH để được hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết đơn để tránh các khiếu nại sau này.

Ngoài ra, do ông Hải có quá trình công tác là cán bộ công chức nên Tổng công ty cần phối hợp với UBND quận 1 và Sở Tài chính để thực hiện chính sách thôi việc.

Ông Đoàn Ngọc Hải được biết đến với chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè ở quận 1 từ tháng 1/2017. Suốt nhiều tháng, hình ảnh hàng chục người trong đoàn liên ngành tịch thu đồ đạc, phá dỡ tường rào, cẩu ôtô lấn chiếm vỉa hè đầy ắp trên mặt báo và mạng xã hội.

Zing đưa tin, tại thời điểm đó, ông Hải mạnh mẽ tuyên bố: "Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng".

Đến tháng 1/2018, ông Hải bất ngờ gửi đơn từ chức vì nhận thấy "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân" nhưng sau đó lại xin rút đơn.

Đến ngày 4/6, ông Đoàn Ngọc Hải gửi đơn từ chức lần 2, chỉ vài giờ sau khi nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.

Phong Linh (tổng hợp)

Ông Đoàn Ngọc Hải chính thức được thôi chức vụ sau 3 tháng nộp đơn

Thứ 5, 05/09/2019 | 16:16
Ông Đoàn Ngọc Hải được UBND TP.HCM cho thôi chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên sau đúng 3 tháng nộp đơn xin từ chức.

Chính thức đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải được thôi giữ chức vụ

Thứ 4, 28/08/2019 | 18:26
Sở Nội vụ TP.HCM đã có tờ trình tham mưu UBND TP.HCM về việc cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV.

Vì sao ông Đoàn Ngọc Hải bị kiểm điểm?

Thứ 2, 17/06/2019 | 10:05
Sau khi thi hành kỷ luật đối với các công chức của phòng Quản lý đô thị, UBND quận 1, TP.HCM còn kiểm điểm trong công tác lãnh đạo, điều hành của ông Đoàn Ngọc Hải.

Bí thư Quận 1: “Ông Đoàn Ngọc Hải từng hứa sẽ nhận bất kỳ việc gì được phân công”

Thứ 6, 07/06/2019 | 18:42
Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận uỷ Quận 1 TP.HCM tiết lộ, khi rút đơn xin từ chức lần trước, ông Đoàn Ngọc Hải hứa sẽ nhận bất cứ việc gì được phân công. Và cho rằng, "giữa lời nói và hành vi, việc làm của anh Hải không khớp với nhau".

Sự tổn thương của một người vừa xin từ chức

Thứ 5, 06/06/2019 | 08:54
“… Sự tùy tiện trong công tác điều động cán bộ đã làm tổn thương đến cá nhân tôi, đây là sự trăn trở lớn nhất đối với tôi lúc này" – đơn từ chức chưa ráo mực (lần 2) của ông Đoàn Ngọc Hải viết.

[Info] Nhiệm vụ "bất khả thi" của ông Đoàn Ngọc Hải

Thứ 5, 06/06/2019 | 06:30
“Những lần điều động như thế này đã làm tổn thương đến cá nhân tôi. Đây là trăn trở nhất đối với tôi trong cuộc đời này”, ông Đoàn Ngọc Hải dốc những lời gan ruột trong đơn xin từ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn khi vừa được bổ nhiệm vài tiếng đồng hồ.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.