Ông Đặng Thành Tâm chi 26 tỷ đồng

Ông Đặng Thành Tâm chi 26 tỷ đồng "cứu" giá cổ phiếu công ty của chị gái

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 3, 26/06/2018 | 19:30
0
Ông Đặng Thành Tâm muốn mua gom 10 triệu cổ phiếu của công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo để nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,35% lên 3,1%.

Ông Đặng Thành Tâm vừa thông báo đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu của công ty CP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/6 đến 27/7/2018 theo phương thức khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, ông Tâm sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại ITA từ hơn 19 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,3%) lên hơn 29 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,1%).

Ông Đặng Thành Tâm chi 26 tỷ đồng 'cứu' giá cổ phiếu công ty của chị gái

Ông Đặng Thành Tâm

Trên thị trường chứng khoán, hiện thị giá của cổ phiếu ITA đang được giao dịch quanh vùng giá “trà đá” khoảng 2.600 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, ông Đặng Thành Tâm sẽ phải chi khoảng 26 tỷ đồng để mua gom hết lượng cổ phiếu đăng ký này.

Ông Đặng Thành Tâm là người liên quan đến người nội bộ của Tân Tạo là bà Đặng Thị Hoàng Yến, cụ thể là em trai bà Yến - Chủ tịch HĐQT của công ty Tân Tạo. Bà Đặng Thị Hoàng Yến hiện nắm giữ hơn 54,3 triệu cổ phiếu ITA, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,79%.

Ngoài sở hữu cổ phiếu ITA, ông Đặng Thành Tâm còn là cổ đông lớn đồng thời là Chủ tịch HĐQT của công ty Kinh Bắc (KBC) và công ty Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn (SQC).

Công ty Tân Tạo đã từng là tập đoàn bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam, gắn với tên tuổi thời kỳ hoàng kim của chị em nhà họ Đặng.

Bà Hoàng Yến 3 năm liền có mặt trong danh sách 10 người giàu nhất trên TTCK Việt Nam (2008-2010). Bà Yến cũng từng có khoảng 1 năm là đại biểu Quốc hội của tỉnh Long An (khóa 13), đồng thời là ủy viên ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên của Quốc hội vào tháng 5/2011.

Trong khi đó, ông Đặng Thành Tâm từng là người giàu nhất trong danh sách năm 2007.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến (1959) là người lập ra ITA từ năm 1993 và giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ năm 1996 tới nay. Tuy nhiên, từ năm 2012 trở lại đây, doanh nghiệp này liên tục khó khăn.

Năm 2017, ITA đạt doanh thu thuần 674 tỷ đồng, tăng 177% so với năm 2016. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 8,2 tỷ đồng, chỉ bằng 21% s với 2016. Trong khi đó, tính đến 31/12/2017, công ty ghi nhận tổng tiền vay ngắn hạn và dài hạn 1.193 tỷ đồng, trong đó có hơn 95 tỷ đồng đã quá hạn tại ngày 31/12/2017, và hơn  388,4 tỷ đồng nợ đến hạn trả trong vòng 12 tháng.

Cũng kể từ thời điểm ITA rơi vào khó khăn, bà Đặng Thị Hoàng Yến gần như rút lui khỏi thương trường khi mà đã qua 4 mùa ĐHCĐ của doanh nghiệp, bà Yến đều không xuất hiện dù vẫn trên cương vị Chủ tịch HĐQT. Việc điều hành đại hội lần lượt được ủy quyền cho em trai Đặng Thành Tâm và Tổng giám đốc Thái Văn Mến.

Tuy nhiên, tháng 8/2017, chính bà Yến đã thay mặt HĐQT ITA ban hành nghị quyết thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật với ông Đặng Quang Hạnh, đồng thời bổ nhiệm chính mình thay thế từ ngày 4/8/2017. Nhiều luồng dư luận cho rằng dường như sau 5 năm, bà Hoàng Yến đã chuẩn bị để quay về ITA trong lần ĐHCĐ 2018 sẽ diễn ra vào ngày 29/6 sắp tới.

Việc ông Đặng Thành Tâm quyết định gom mua 10 triệu cổ phiếu trước thềm họp đại hội đồng cổ đông không biết liệu có “phép thần kỳ” nào cho cổ phiếu ITA hay không. Chỉ biết rằng một năm trước, ông Tâm từng nhiều lần “cứu giá” cổ phiếu những mong nó quay về mốc 10.000 đồng nhưng đến nay vẫn lình xình ở mức 2.500 – 2.600 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch đại hội đồng cổ đông 2018 vào ngày 29/6 tới đây, Tân Tạo kỳ vọng tổng doanh thu 2018 gần 1.276 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế 363,1 tỷ đồng, gấp gần 44 lần lợi nhuận 2017.

ỏong khi đó, quý I/2018, Tân Tạo chỉ đạt hơn 43 tỷ đồng doanh thu (bằng 29% so với cùng kỳ năm ngoái) và báo lỗ hơn 5,5 tỷ đồng.

Tập đoàn của bà 'nghị' Đặng Thị Hoàng Yến đang làm ăn ra sao?

Thứ 6, 02/06/2017 | 17:18
Nợ ngân hàng quá hạn hàng trăm tỷ đồng, bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động, giá cổ phiếu ngang một…ly trà đá, tập đoàn của bà Đặng Thị Hoàng Yến đang rơi vào cảnh khó khăn nhất trong nhiều năm.

Nỗ lực cứu giá cổ phiếu của ông Đặng Thành Tâm

Thứ 6, 21/08/2015 | 15:10
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, cho hay sẽ mua 5 triệu cổ phiếu của chính doanh nghiệp này.

Những phát ngôn gây 'sốc' của đại gia Đặng Thành Tâm

Thứ 5, 07/11/2013 | 14:39
Lắm lúc tôi muốn tự tử" có lẽ là câu nói "thảm hại" nhất trong cuộc đời người doanh nhân nổi tiếng này.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.