Ông chủ WikiLeaks đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ vì cáo buộc hiếp dâm

Ông chủ WikiLeaks đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ vì cáo buộc hiếp dâm

Thứ 3, 14/05/2019 | 08:44
0
Julian Assange, nhà đồng sáng lập WikiLeaks đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ về nước vì cáo buộc hiếp dâm. Các công tố viên Thụy Điển đang lật lại vụ cưỡng hiếp liên quan tới nhân vật này.

Theo hãng tin AP, các công tố viên Thụy Điển thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra về cáo buộc xâm hại tình dục đối với nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange, người đã bị bắt giữ tại Anh sau nhiều năm tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador ở Lon Don.  

Phó Tổng công tố viên Thụy Điển Eva-Marie Persson nói ông Assange vẫn bị tình nghi cưỡng hiếp nên cần phải tra hỏi thêm.

Nhà đồng sáng lập WikiLeaks bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ Thụy Điển và quấy rối tình dục một phụ nữ khác sau khi đến quốc gia này vào năm 2010. Tháng 9 năm đó, ông Assange rời Thụy Điển tới Anh và lánh nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London từ tháng 6-2012 để tránh bị dẫn độ.

Sau gần 7 năm trú ngụ tại đây, ông Assange bị cảnh sát Anh bắt giữ hôm 11/4, đồng thời bị cáo buộc can thiệp vào các vấn đề đối ngoại của Ecuador. Ông Assange đang thụ án tù 50 tuần tại nhà tù Belmarsh, thủ đô London.

Tiêu điểm - Ông chủ WikiLeaks đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ vì cáo buộc hiếp dâm

Ông chủ WikiLeaks trong chiếc xe cảnh sát sau khi bị bắt hồi tháng trước. Ảnh: Reuters

Ông Assange phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp, khẳng định chúng mang động cơ chính trị. Theo đài RT, tập tài liệu 100 trang từ các luật sư của ông chủ Assange chỉ ra rằng cả hai cơ quan tham gia khám nghiệm chiếc bao cao su rách của một người phụ nữ cung cấp đều không có dấu hiệu cho thấy ông ta đã sử dụng nó.

Mặc dù một số cáo buộc ban đầu ở Thụy Điển đối với ông Assange nay đã hết hiệu lực khởi tố, một cáo buộc lạm dụng tình dục đối với ông vẫn còn hạn đến năm 2020. Theo ông Kristinn Hrafnsson, Tổng biên tập của WikiLeaks, các công tố viên Thụy Điển ban đầu đã hủy bỏ vụ việc này vào năm 2013 nhưng sau cùng vẫn tiếp tục điều tra cho đến năm 2017 do sức ép từ chính phủ Anh.

Theo ông Hrafnsson, hai năm trước quá trình điều tra cáo buộc lạm dụng tình dục này đã bị ngừng lại do chính quyền Thụy Điển “không nhận thấy bất kỳ khả năng nào để thúc đẩy quá trình điều tra”. Tuy nhiên, trong bối cảnh ông Assange vừa bị bắt, nguy cơ ông bị dẫn độ về Thụy Điển và bị xét xử trước tòa án nước này đã xuất hiện.

Cùng lúc đó, Mỹ cho biết họ cũng đang muốn dẫn độ ông Assange để xét xử những tội danh liên quan đến việc ông đã hỗ trợ cựu nhân viên tình báo quân đội Mỹ Chelsea Manning xâm nhập vào máy tính của Lầu Năm Góc và đánh cắp các tài liệu mật. Bà Persson cho biết chính phủ Anh giờ đây phải quyết định ưu tiên đề xuất của Mỹ hoặc Thụy Điển.

Đào Vũ

 

Kẻ hiếp dâm, đập mù mắt nữ sinh lớp 10 ở Bình Thuận lĩnh án

Thứ 3, 07/05/2019 | 06:57
Trong lúc bị cự tuyệt quyết liệt, Thống phát hiện có ánh đèn xe chạy vào hướng nghĩa trang nên tiếp tục đè nạn nhân, dùng tay bịt miệng, nhặt đá đập vào mặt, mắt trái của nạn nhân rồi mới bỏ đi.

Truy tố gã chồng hờ hiếp dâm "vợ" 13 tuổi đến sinh con

Chủ nhật, 05/05/2019 | 09:38
Quan hệ tình cảm với N. khi cô bé chưa tròn 13 tuổi, Phao và bạn gái đã có đứa con đầu lòng, được hai gia đình tổ chức lễ cưới nhưng không đăng ký kết hôn. 4 năm sau, Phao bị chính "vợ" tố cáo hiếp dâm và giao cấu khi cô bé chưa đủ 16 tuổi.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.