Ông chủ Đại Nam 'tố' CT Bình Dương: Thủ tướng đang xem xét đơn

Ông chủ Đại Nam 'tố' CT Bình Dương: Thủ tướng đang xem xét đơn

Chủ nhật, 27/10/2013 | 19:50
0
“Thủ tướng Chính phủ đã nhận được đơn của ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và đang xem xét để giải quyết theo đúng quy định của Luật Tố cáo”, bộ trưởng chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam trả lời câu hỏi của PV tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 26/10.

Thời gian gần đây dư luận khá “sốc” trước sự việc chủ một doanh nghiệp (DN) tại Bình Dương, ông Huỳnh Uy Dũng gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ “tố” chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ông Lê Thanh Cung đã chậm trễ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu dịch vụ thuộc KCN Sóng Thần 3 gây tổn thất không nhỏ cho DN.

Bất động sản - Ông chủ Đại Nam 'tố' CT Bình Dương: Thủ tướng đang xem xét đơnMột góc KCN Sóng Thần 3 Ảnh: Trường Giang

Trả lời câu hỏi của PV xoay quanh sự việc này, người phát ngôn của Chính phủ - bộ trưởng chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam cho biết, Thủ tướng đã nhận được đơn tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng. Quan điểm của Chính phủ trước hết là hoan nghênh tất cả những công dân, doanh nghiệp phản ánh những điều bất cập hay có những kiến nghị, tố cáo phản ánh tiêu cực mang tính xây dựng.

“Riêng về trường hợp này, Thủ tướng Chính phủ đang xem xét đơn và sẽ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể là Luật Tố cáo. Nếu phát hiện có sai phạm, quan điểm của Chính phủ là sẽ xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan để đảm bảo môi trường đầu tư thật sự lành mạnh” – bộ trưởng Đam khẳng định.

Trong đơn tố cáo ông chủ Đại Nam cho rằng, vị chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phải chịu trách nhiệm cá nhân khi không xem xét phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chức năng của KCN Sóng Thần 3 cho doanh nghiệp dù chủ đầu tư đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của cơ quan chức năng đưa ra. Thêm vào đó, ông Lê Thanh Cung còn đưa ra quyết định cấm chủ đầu tư không được chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào trong thời gian chờ quy hoạch chi tiết.

Xoay quanh đơn tố cáo của ông chủ Đại Nam gợi mở ra nhiều câu hỏi về sự “xuống cấp” năng lực cạnh tranh của Bình Dương – một tỉnh vốn vài năm trước đây là một trong những tỉnh top dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trao đổi với Infonet, một luật gia nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về DN và năng lực cạnh tranh các tỉnh bày tỏ quan điểm, rõ ràng đang có sự gây “khó dễ” cho DN của lãnh đạo địa phương.

Vị này cũng cho rằng, những gì mà lãnh đạo tỉnh Bình Dương đang “đối xử” với doanh nghiệp là minh chứng cụ thể, rõ ràng nhất cho thấy tỉnh này đã tụt hạng về chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện.

“Phải chăng Bình Dương đã “bội thực” đầu tư và “no nê” ngân sách nên “quay lưng” với các chủ đầu tư?” – vị này đặt câu hỏi.

Chưa rõ đúng – sai ở sự việc này tới đâu, bởi còn phải chờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng điều tra những “khuất tất” đằng sau sự chậm trễ phê duyệt quy hoạch của lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Song, dù vô tình hay cố ý thì việc “ngâm” quyết định phê duyệt dù chủ đầu tư năm lần bày lượt có đơn đề nghị của lãnh đạo tỉnh Bình Dương dường như đang làm xói mòn niềm tin của DN.

Theo Infonet

Bí thư Bình Dương lên tiếng sau vụ ông chủ Đại Nam tố chủ tịch

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:45
Trưa 23/10, phóng viên đã liên lạc được với ông Mai Thế Trung – ủy viên TƯ Đảng, bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương.

Ông chủ Đại Nam tố cáo chủ tịch tỉnh Bình Dương

Thứ 3, 22/10/2013 | 09:38
Chiều 21/10, ông Huỳnh Uy Dũng - chủ Khu du lịch Đại Nam đã gửi đơn đến Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tố cáo ông Lê Thanh Cung - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về hành vi không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu chức năng thuộc Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 3.

Tỷ phú 1 tuổi không phải là chủ tịch HĐQT Đại Nam

Thứ 4, 25/09/2013 | 10:20
Thông tin từ luật sư riêng của ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định di chúc của ông này hoàn toàn không có chi tiết trao lại chức vụ chủ tịch HĐQT Cty Đại Nam cho cậu bé 1 tuổi.

Đại gia Lê Ân và ông chủ Đại Nam thi nhau 'nịnh' vợ

Thứ 3, 24/09/2013 | 10:03
Chia tay người vợ đầu để đến với người vợ thứ, lão đại gia Lê Ân và ông chủ khu du lịch Đại Nam đều không tiếc dành những lời vàng ngọc cho người vợ trẻ của mình.

Ông chủ Đại Nam tố, chủ tịch tỉnh Bình Dương nói gì?

Thứ 6, 25/10/2013 | 10:32
Ông Lê Thanh Cung – chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết hiện vụ kiện của ông Huỳnh Uy Dũng đối với ông đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Những chuyện gây sốc của đại gia kiện chủ tịch Bình Dương

Thứ 5, 24/10/2013 | 19:50
Kiện chủ tịch tỉnh Bình Dương là hành động gây sốc mới nhất của ông chủ khu du lịch Đại Nam Huỳnh Uy Dũng.

Bí thư Bình Dương lên tiếng sau vụ ông chủ Đại Nam tố chủ tịch

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:45
Trưa 23/10, phóng viên đã liên lạc được với ông Mai Thế Trung – ủy viên TƯ Đảng, bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương.

Ông chủ Đại Nam tố cáo chủ tịch tỉnh Bình Dương

Thứ 3, 22/10/2013 | 09:38
Chiều 21/10, ông Huỳnh Uy Dũng - chủ Khu du lịch Đại Nam đã gửi đơn đến Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tố cáo ông Lê Thanh Cung - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về hành vi không phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu chức năng thuộc Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 3.

Tỷ phú 1 tuổi không phải là chủ tịch HĐQT Đại Nam

Thứ 4, 25/09/2013 | 10:20
Thông tin từ luật sư riêng của ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định di chúc của ông này hoàn toàn không có chi tiết trao lại chức vụ chủ tịch HĐQT Cty Đại Nam cho cậu bé 1 tuổi.

Đại gia Lê Ân và ông chủ Đại Nam thi nhau 'nịnh' vợ

Thứ 3, 24/09/2013 | 10:03
Chia tay người vợ đầu để đến với người vợ thứ, lão đại gia Lê Ân và ông chủ khu du lịch Đại Nam đều không tiếc dành những lời vàng ngọc cho người vợ trẻ của mình.

Ông chủ Đại Nam tố, chủ tịch tỉnh Bình Dương nói gì?

Thứ 6, 25/10/2013 | 10:32
Ông Lê Thanh Cung – chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết hiện vụ kiện của ông Huỳnh Uy Dũng đối với ông đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Những chuyện gây sốc của đại gia kiện chủ tịch Bình Dương

Thứ 5, 24/10/2013 | 19:50
Kiện chủ tịch tỉnh Bình Dương là hành động gây sốc mới nhất của ông chủ khu du lịch Đại Nam Huỳnh Uy Dũng.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.