Nữ Thạc sỹ lừa đặt vé máy bay cho khách bật khóc, hứa sẽ bồi hoàn

Nữ Thạc sỹ lừa đặt vé máy bay cho khách bật khóc, hứa sẽ bồi hoàn

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 04/11/2020 | 14:08
0
Chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các bị hại trong việc mua vé máy bay đi nước ngoài, nữ Thạc sỹ ngậm ngùi lĩnh án tù dài.

Mất tiền oan vì ham mua “vé máy bay giá rẻ”

Ngày 4/11, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Lương (SN 1982, chỗ ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Nữ Thạc sỹ lừa đặt vé máy bay cho khách bật khóc, hứa sẽ bồi hoàn

Bị cáo Nguyễn Minh Lương tại tòa.

Hồ sơ nêu rõ, Nguyễn Minh Lương với trình độ học vấn là Thạc sỹ nhưng lại không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập chính qua việc mua bán vé máy bay giá rẻ, voucher nghỉ dưỡng, buôn bán cân vận chuyển hàng hóa để hưởng tiền chênh lệch.

Trong năm 2017, một số người biết Lương bán vé máy bay nên đã nhiều lần đặt mua vé máy bay giá rẻ của Lương với chiều bay từ Nhật Bản về Việt Nam và ngược lại. Tất cả những lần này, Lương đều thực hiện đúng cam kết.

Hài lòng về dịch vụ và tin tưởng Lương nên từ ngày 11/5/2018 đến đầu tháng 7/2018, anh Hoàng Minh C., chị Nguyễn Thị Ánh T. và anh Trần Trọng T. đã nhiều lần đặt vé máy bay đi nước ngoài cho cả người thân và bạn bè.

Tuy nhiên lần này, sau khi nhận tiền của khách, Lương lại sử dụng chi tiêu cá nhân và nảy sinh ý định chiếm đoạt do làm ăn thua lỗ.

Để lừa khách, Lương vẫn vào trang mạng internet của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam để đặt lấy mã giữ chỗ rồi chuyển qua email mã giữ chỗ cho khách với mục đích để khách hàng tin tưởng là Lương đã đặt được vé máy bay.

Thực tế, Lương chiếm đoạt tiền của khách chuyển để chi tiêu cá nhân mà không sử dụng mua vé máy bay như đã thỏa thuận. Hành vi của Lương cũng dẫn tới việc mã giữ chỗ bị Hàng hàng không quốc gia Việt Nam hủy, khách hàng không có vé để bay theo đúng hành trình.

Mặc dù mã giữ chỗ đã bị hãng Hàng không hủy do Lương không thanh toán tiền, nhưng Lương không thông báo lại cho khách hàng biết, đến sát lịch bay (trước khoảng 2 ngày bay) của khách, Lương mới thông báo lại việc không mua được vé máy bay do giá vé cao và hứa sẽ hoàn trả lại tiền. Nhưng đến nay chưa khách nào nhận lại được tiền bồi hoàn của nữ Thạc sỹ này.

Tổng số tiền Lương nhận mua vé máy bay cho các bị hại lên tới hơn 867 triệu đồng, đến nay chưa khắc phục.

Bị hại đề nghị xử bị cáo mức án nghiêm khắc nhất

Ngoài hành vi lạm tụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các bị hại, khoảng đầu năm 2018, bị cáo Nguyễn Minh Lương do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên đã dùng thủ đoạn gian dối giả là nhân viên của công ty TNHH Thương mại dịch vụ Mỹ Mỹ để liên lạc với bà Nguyễn Thu Hà – Giám đốc công ty TNHH phát triển du lịch Vạn Xuân trong việc đổi vé máy bay, giả mạo Giấy nộp tiền tại Agribank – Phòng giao dịch Tân Định trực thuộc Agribank chi nhánh Sài Gòn.

Lương chụp ảnh gửi qua email cho bà Hà nói dối là đã chuyển khoản tiền mua vé máy bay để bà Hà tin tưởng xuất vé máy bay đi Mỹ và không bị hủy vé chiều về đi Nhật cho khách của Lương để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 157 triệu đồng của bà Hà. Đến nay, bị cáo chưa khắc phục cho bị hại.

Trong vai trò người bị hại, trước tòa, bà Hà bức xúc trình bày: Bà quen biết Lương qua mạng xã hội zalo. Khi biết bà làm vé máy bay, Lương đon đả nói có chị làm ở Vietnam Airlines, nhưng giờ quen biết bà Hà thì sẽ đặt vé của bà.

Những lần đầu, Lương đặt vé và trả tiền đầy đủ. Sau khi lấy được lòng tin của bị hại, Lương đặt vé máy bay đi nước ngoài với số lượng lớn nhưng không trả tiền. Bà Hà thừa nhận chưa từng gặp những kẻ gian manh, bản thân lại dễ tin người nên bị Lương lừa hết lần này đến lần khác.

Đứng trước công đường, nhiều bị hại cho rằng Lương chưa thực sự biết ăn năn, hối cải, thể hiện ở chỗ không hề có động thái gì là sẽ bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại ngoài lời nói suông là “bị cáo sẽ cố gắng khắc phục”. Do vậy, các bị hại để nghị tòa xử thật nghiêm bị cáo để răn đe cho người khác.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Lương thừa nhận do bị cáo làm ăn thua lỗ và cần tiền chi tiêu cá nhân, dẫn tới mất khả năng thanh toán, nợ nhiều tiền vé máy bay của bà Hà nên Lương sử dụng số điện thoại khác, giả tên là Hương, làm việc tại công ty Mỹ Mỹ để bà Hà tin tưởng bán vé máy bay cho Lương.

Do Lương đã nhận tiền đắt vé máy bay của đoàn đi Nhật Bản và sử dụng vào việc cá nhân hết nên khi đặt mua vé đi Mỹ thành công, Lương đã tự yêu cầu bà Hà hủy vé đi Mỹ (mặc dù khách không yêu cầu hủy) để lấy tiền mua vé đi Nhật.

Sau đó bị cáo giả mạo giấy chuyển tiền, chụp ảnh chuyển qua email cho bà Hà để bà Hà tin tưởng là Lương đã chuyển tiền và xuất vé đi Mỹ và không hủy vé chiều về của khách đi Nhật. Đến nay, Lương không có khả năng trả tiền cho bà Hà.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

Vì các lẽ trên, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Lương mức án 12 năm 6 tháng tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Lương phải chấp hành cho cả hai tội danh là 15 năm 6 tháng tù.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo Nguyễn Minh Lương bật khóc thút thít, tỏ vẻ hối hận. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới các bị hại và hứa sẽ tác động gia đình cố gắng bồi thường số tiền đã chiếm đoạt, đồng thời xin tòa một cơ hội sớm được trở về.

Clip: Thủ đoạn lừa đảo tiền công cắt 200 công lúa của 2 thanh niên

Chủ nhật, 01/11/2020 | 14:47
Biết bà Pha nợ tiền công cắt lúa của nhiều người, 2 thanh niên ở miền Tây đã tìm gặp bà Pha để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng tiền công 200 công lúa.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua Facebook

Thứ 6, 30/10/2020 | 19:30
Hoàng Hữu Trường An đã vào các hội nhóm, kết bạn với nhiều người sau đó tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của họ rồi nhắn tin mượn tiền.

Tổng cục Du lịch "xin" vé máy bay đi công tác: Kích cầu sao lại muốn miễn phí?

Thứ 6, 05/06/2020 | 15:57
Sau khi vội vàng rút lại quy định cấm du khách chia sẻ thông tin về dịch bệnh, Tổng cục Du lịch lại khiến dư luận dậy sóng bằng một công văn khác “xin” mấy trăm vé máy bay cho đoàn công tác.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Phúc thẩm Việt Á: VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm cho 1 bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:51
Sau phần bào chữa, VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương.

Huế: Mượn xe ô tô rồi đem đi cầm, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:27
Tại phiên tòa, bị cáo Hoà thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, bị cáo tác động người nhà khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Xử phúc thẩm vụ Việt Á: VKS không chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:06
Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện VKS không chấp nhận kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng như toàn bộ 10 bị cáo khác.

Phúc thẩm Việt Á: Làm rõ khoản “trả nợ" trăm tỷ của Phan Quốc Việt

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:25
Trong thời điểm bán kit xét nghiệm năm 2021, Phan Quốc Việc đã chuyển “trả nợ” mẹ hơn 400 tỷ đồng và lập 2 sổ tiết kiểm “khủng” cho con. 

Hình ảnh mới nhất phiên xử tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người chết

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:28
Các gia đình bị hại và đại diện hợp pháp của những người bị hại, đã làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị can.
     
Nổi bật trong ngày

Phúc thẩm Việt Á: VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm cho 1 bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:51
Sau phần bào chữa, VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương.

Xử phúc thẩm vụ Việt Á: VKS không chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:06
Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện VKS không chấp nhận kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng như toàn bộ 10 bị cáo khác.

Phúc thẩm Việt Á: Làm rõ khoản “trả nợ" trăm tỷ của Phan Quốc Việt

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:25
Trong thời điểm bán kit xét nghiệm năm 2021, Phan Quốc Việc đã chuyển “trả nợ” mẹ hơn 400 tỷ đồng và lập 2 sổ tiết kiểm “khủng” cho con. 

Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi, am hiểu chính sách, người dân cần đặc biệt nêu cao cảnh giác, liên hệ với các kênh chính thống của BHXH Việt Nam.

Hình ảnh mới nhất phiên xử tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người chết

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:28
Các gia đình bị hại và đại diện hợp pháp của những người bị hại, đã làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị can.