Nữ tài xế đâm và kéo lê người 1 km, dân mạng phẫn nộ đòi khép tội giết người

Thứ 3, 06/09/2022 | 04:53
0
Trong tình trạng không làm chủ bản thân, nữ tài xế điều khiển ô tô đâm trúng một phụ nữ đi xe đạp điện. Áo của nạn nhân bị mắc vào phần trước của ô tô. Nữ tài xế không xuống kiểm tra mà tiếp tục lái xe bỏ trốn, kéo lê nạn nhân trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn ở thành phố Lâu Để, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đêm 2/9. Ảnh: Sina Weibo

Vụ việc xảy ra đêm 2/9 tại thành phố Lâu Để, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc nhưng hôm 4/9 cảnh sát thành phố mới ra thông cáo. 

Theo thông cáo của cảnh sát giao thông thành phố Lâu Để, nữ tài xế họ Xiao, 28 tuổi, điều khiển ô tô tông trúng người phụ nữ họ Xie, 36 tuổi, đi xe đạp điện. Áo của Xie bị mắc vào phần trước bên trái của ô tô. 

Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế 28 tuổi lái xe bỏ chạy, khiến nạn nhân bị kéo lê trên đường khoảng 1 km. Xiao chỉ dừng xe khi bị cảnh sát giao thông chặn lại. Nữ tài xế bị tạm giữ còn nạn nhân được đưa ngay tới bệnh viện địa phương cấp cứu. 

Một số video tại hiện trường cho thấy nữ tài xế không làm theo yêu cầu của cảnh sát giao thông. Cuối cùng, người này bị cảnh sát giao thông lôi khỏi xe để kịp cứu nạn nhân đang bị mắc kẹt. 

Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát phát hiện Xiao điều khiển ô tô trong tình trạng say rượu. Nữ tài xế này bị tạm giam với cáo buộc gây thương tích cho người khác. Nạn nhân Xie được điều trị tại bệnh viện và đã trong tình trạng ổn định. 

Theo Hoàn cầu, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đề nghị xử lý nữ tài xế Xiao tội danh giết người dù nạn nhân không tử vong. 

Ren Zhanmin, một luật sư làm việc tại Công ty luật Guanling (Bắc Kinh), cho biết, theo diễn giải của tòa án tối cao Trung Quốc trong trường hợp xét xử vụ án hình sự về tai nạn giao thông, thủ phạm đưa nạn nhân rời hiện trường để che giấu hoặc bỏ mặc nạn nhân nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý, khiến nạn nhân tử vong hoặc bị thương nặng, có thể bị kết án và trừng phạt vì tội cố ý gây thương tích hoặc giết người. 

Luật Hình sự Trung Quốc còn quy định, người gây tai nạn rồi bỏ trốn có thể bị phạt tù ít nhất 7 năm, nếu nạn nhân tử vong, theo luật sư Ren. 

Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu

Cùng chuyên mục

Tháng 5, nhiều huyện vùng ven Hà Nội đấu giá đất, bất ngờ mức giá khởi điểm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:54
Đầu tháng 5, gần 100 lô đất tại các huyện Hoài Đức, Chương Mỹ, Phúc Thọ, ...được đem ra đấu giá, trong đó lô cao nhất có giá khởi điểm là 75,4 triệu một m2.

Vào rừng thấy củ sắn "có chửa", bổ ra vớ bở đặc sản tiền triệu

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:24
Tại Việt Nam, đây là món đặc sản có hàm lượng dinh dưỡng cao và được rất nhiều người yêu thích.

Audi Q6L e-tron ra mắt tại thị trường Trung Quốc

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:23
Audi vừa giới thiệu mẫu xe điện Q6L e-tron dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Hoa hậu Phan Thị Mơ: “Tôi nhiều lần đổ bệnh khi lấn sân đóng hài”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Sau phim ảnh, Phan Thị Mơ thử sức bản thân ở mảng hài kịch.

2 người đẹp Việt chinh chiến quốc tế đã rèn body nóng bỏng ra sao ở tuổi 22?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:55
Thanh Thủy và Ý Nhi sẽ đại diện Việt Nam tham gia 2 đấu trường nhan sắc quốc tế lớn trong năm 2024.