Nông Nghiệp Sạch tổ chức buổi tập huấn truyền thông xã hội cho doanh nghiệp

Nông Nghiệp Sạch tổ chức buổi tập huấn truyền thông xã hội cho doanh nghiệp

Thứ 5, 11/07/2019 | 20:00
0
Làm gì để có thể lan toả thông tin về sản phẩm, dịch vụ trên mạng xã hội là một trong những thông điệp quan trọng mà Nông Nghiệp Sạch muốn giới thiệu và chia sẻ đến với các doanh nghiệp trong Hội thảo “Tập huấn truyền thông số với mạng xã hội”.

Hội thảo diễn ra ngày 6/7 tại số 1 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội do công ty cổ phần Nông Nghiệp Sạch tổ chức với sự tham gia của gần 100 học viên là đại diện cho doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ và sản xuất.

Tham gia Hội thảo, các học viên được học cách tạo lập kênh quảng bá nhân hiệu, thương hiệu, và cách làm phim quảng cáo bán hàng trên điện thoại thông minh dưới sự hướng dẫn của giảng viên Hoàng Sơn Công - Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Nhiều ý tưởng quảng bá sản phẩm độc đáo đã được khơi gợi trong giờ thực hành quay và biên tập video tại chỗ.

Cần biết - Nông Nghiệp Sạch tổ chức buổi tập huấn truyền thông xã hội cho doanh nghiệp

Hội thảo quảng bá thương hiệu và kết nối hàng nghìn sản phẩm nông nghiệp sạch.

Ngoài việc cung cấp kiến thức, Hội thảo còn trưng bày hàng nghìn mặt hàng nông sản trong nước. Ban tổ chức cho biết, đây dịp để các học viên giao lưu, tương tác, tìm cơ hội hợp tác trong kinh doanh sản xuất. “Đã có những học viên tìm được sản phẩm cho khách sạn, cửa hàng hoặc nguyên liệu cho nhà máy của mình. Có bạn tìm được đối tác, hợp đồng hợp tác cung cầu”, bà Trần Thị Yến Nga - đại diện Công ty cổ phần Nông Nghiệp Sạch (đơn vị tổ chức sự kiện) chia sẻ.

Cần biết - Nông Nghiệp Sạch tổ chức buổi tập huấn truyền thông xã hội cho doanh nghiệp (Hình 2).

Các học viên chia sẻ về sản phẩm của mình.

Với góc độ là một startup, chị Nguyễn Thị Thu (Thường Tín, Hà Nội) thấy được chia sẻ nhiều vấn đề thực tế mà các startup gặp phải. “Ngoài ra, sau buổi học này, tôi biết cách tự tạo các video để quảng bá, truyền thông cho chính doanh nghiệp của mình”, chị Thu nói.

Những Hội thảo tương tự dự kiến sẽ được Nông Nghiệp Sạch tổ chức trong tương lai nhằm mang lại những kiến thức thực tiễn cho các học viên, chia sẻ các ứng dụng truyền thông cần thiết giúp học viên tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm với chi phí rẻ nhất.

Lại Tuyến

Hội chợ “Nông nghiệp sạch” thu hút hơn 3000 lượt khách tham gia

Thứ 4, 27/03/2019 | 12:22
Hội chợ giới thiệu, bày bán 350 loại nông sản sạch, chất lượng thu hút hơn 3000 lượt khách tham quan sau 5 ngày.

BAC A BANK giành giải thưởng quốc tế vì tiên phong tư vấn đầu tư nông nghiệp sạch tại nước ngoài

Thứ 2, 28/01/2019 | 18:00
Trong Lễ trao giải Ngân hàng tiêu biểu khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tạp chí danh tiếng International Finance Magazine (IFM) vừa qua, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) được vinh danh là “Ngân hàng Việt Nam tiên phong tư vấn đầu tư các dự án nông nghiệp sạch ở nước ngoài” và Tổng giám đốc BAC A BANK, bà Thái Hương, nhận giải “Lãnh đạo truyền cảm hứng năm 2018”.

Thương hiệu miến dong sạch Quyền Thiết - điển hình liên kết sản xuất nông nghiệp

Thứ 7, 24/02/2018 | 09:51
Tối ngày 06/02/2018 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình liên kết sản xuất nông nghiệp.

Hà Tĩnh: Bất thường chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Chủ nhật, 28/06/2015 | 14:17
Dù được Phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phê duyệt đề án từ năm 2014, nhưng đến nay, trang trại của ông Đào Hùng Mạnh ở thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài vẫn chưa nhận được chính sách hỗ trợ từ tỉnh.
Cùng chuyên mục

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.