"Nỗi ác mộng" với NATO: Vì sao đến cả Mỹ cũng phải "rút ví" mua máy bay Sukhoi của Nga?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 7, 07/09/2019 | 14:02
0
Máy bay Nga luôn được ưa chuộng trên thị trường vũ khí và có hàng chục quốc gia trên thế giới sử dụng. Đáng ngạc nhiên khi Mỹ cũng nằm trong số này.
Tiêu điểm - 'Nỗi ác mộng' với NATO: Vì sao đến cả Mỹ cũng phải 'rút ví' mua máy bay Sukhoi của Nga?

Su-25.

Sukhoi của Nga được coi là một trong những dòng máy bay chiến đấu tốt nhất trên thế giới hiện nay. Chúng không chỉ cạnh tranh ngang tầm với máy bay Mỹ, mà thậm chí còn trên cơ so với một số mẫu máy bay khác của nước ngoài, theo RBTH.

Su-25

Su-25 là mẫu máy bay được thiết kế cho mục đích hỗ trợ/tấn công mặt đất. Mẫu cường kích này không cần phụ thuộc vào các sân bay lớn và có thể cất cánh và hạ cánh một cách hiệu quả trên các đường băng không thuận lợi.

Đây là một trong những máy bay được vũ trang tốt nhất trong không quân Nga. Tùy thuộc vào từng nhiệm vụ mà có 32 loại vũ khí có thể được thiết lập trên một chiếc Su-25, bao gồm cả tên lửa không đối không và không đối đất. 

Trong hơn 40 năm đi vào thực chiến, Su-25 đã tham gia vào 18 cuộc chiến tranh và xung đột trên ba lục địa: từ chiến tranh Afghanistan của Liên Xô đến hoạt động hiện tại của Nga ở Syria.

Su-27

Tiêu điểm - 'Nỗi ác mộng' với NATO: Vì sao đến cả Mỹ cũng phải 'rút ví' mua máy bay Sukhoi của Nga? (Hình 2).

Su-27.

Khả năng cơ động cao và linh hoạt, Su-27 được coi là một trong những máy bay chiến đấu tốt nhất của Nga. Được NATO gọi với tên mã là Flanker, Su-27 không chỉ thể hiện khả năng tuyệt vời trong chiến đấu mà còn là ngôi sao tại các triển lãm hàng không, nơi nó có thể thực hiện các động tác nhào lộn trên không phức tạp.

Flanker được ra đời như một câu trả lời cho F-15 của Mỹ. Hai mẫu máy bay đối thủ này chưa bao giờ đụng độ nhau trong chiến đấu thực sự. Tuy nhiên, trong các làn đối đầu trong huấn luyện, máy bay chiến đấu của Nga thường tỏ ra tốt hơn đối thủ ở khoảng cách gần, trong khi F-15 lại tỏ ra vượt trội ở tầm xa.  

Hiện có hàng chục quốc gia đang sử dụng Su-27 tính đến thời điểm hiện tại. Đáng ngạc nhiên, Mỹ cũng là quốc gia nằm trong danh sách. Theo đó, Mỹ đã mua một số máy bay chiến đấu Su-27 từ Ukraine và Belarus để thực hành các hoạt động huấn luyện không chiến.

Su-27 là mẫu tiêm kích cơ bản để Nga phát triển thêm nhiều biến thể khác nhau, bao gồm Su-30, Su-35 và máy bay chiến đấu Su-33 có thể hoạt động trên tàu sân bay.

Su-57

Tiêu điểm - 'Nỗi ác mộng' với NATO: Vì sao đến cả Mỹ cũng phải 'rút ví' mua máy bay Sukhoi của Nga? (Hình 3).

Su-57.

Đây là mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất của Nga, được thiết kế để thay thế các chiến đấu cơ Su-27 và Su-35. Đối thủ cạnh tranh chính của nó là F-22 Raptor và F-35 Lightning của Mỹ.

Su-57 là máy bay đầu tiên của Nga sử dụng công nghệ tàng hình. Nó được thiết kế để áp sát máy bay tàng hình đối thủ, buộc đối phương phải chiến đấu. Đây là tình huống mà máy bay chiến đấu siêu hạng của Nga thể hiện lợi thế tốt nhất của mình.

Ghế phóng của Su-57 có thể đảm bảo an toàn cho phi công ở mọi độ cao, thậm chí từ mặt đất. Theo kế hoạch, trong tương lai, ghế phóng của Su-57 sẽ trang bị cơ chế tự động đưa ra quyết định trong trường hợp khẩn cấp mà không cần thao tác của phi công.

Nga là quốc gia duy nhất vận hành Su-57 hiện nay. Hiện tại, Nga không có kế hoạch xuất khẩu Su-57 vì không muốn làm suy yếu thị trường của mẫu Su-35, vốn đang bán chạy nhất. Tuy nhiên, trong tương lai, mẫu máy bay tàng hình này có thể được bán cho Ấn Độ, Algiers, Trung Quốc, và thậm chí là thành viên NATO - Thổ Nhĩ Kỳ.

Sukhoi Superjet 100

Tiêu điểm - 'Nỗi ác mộng' với NATO: Vì sao đến cả Mỹ cũng phải 'rút ví' mua máy bay Sukhoi của Nga? (Hình 4).

 SSJ-100.

Sukhoi Superjet 100 là máy bay chở khách đầu tiên do Nga thiết kế kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Mặc dù các nhà thiết kế đã cố gắng để chiếc máy bay này “thuần Nga” nhất nhưng nó vẫn phụ thuộc vào số lượng lớn các thành phần từ nước ngoài – với khoảng 70% cấu trúc tổng thể.

Máy bay được ca ngợi vì có hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, tiếng ồn động cơ thấp, tiết kiệm nhiên liệu và giá cả hấp dẫn. Một chiếc Superjet có giá thấp hơn ba lần so với đối thủ chính ở châu Âu là A319. 

Tuy nhiên, danh tiếng của SSJ-100 đã bị giáng một đòn nghiêm trọng vào ngày 5/5/2019. Một trong những chiếc máy bay đã bị sét đánh trúng, làm mất liên lạc với không lưu mặt đất. Sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Moscow, động cơ của máy bay bốc cháy trên đường băng, khiến 41 hành khách thiệt mạng.

Vào tháng 8 vừa qua, nhà vận hành máy bay SSJ-100 lớn nhất bên ngoài Nga là Interjet của Mexico (có một đội bay gồm 22 máy bay) cho biết đang tạm ngừng sử dụng Superjets vì lý do tài chính.

Lý do Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nên dừng lại ở S-400, chớ "tham vọng" mua thêm Su-35, Su-57 từ Nga

Thứ 6, 06/09/2019 | 20:00
Mặc dù thể hiện sự quan tâm đến Su-35 và Su-57 của Nga, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ không vội vàng mua bất kỳ máy bay chiến đấu nào trong số đó.

Không kích quấy rối ở Idlib: Mỹ "trút giận" vào thương vụ S-400 hay có "bí mật động trời" muốn giấu Nga-Thổ?

Thứ 6, 06/09/2019 | 14:22
Có ý kiến cho rằng, nguyên nhân khiến Mỹ không kích bất thường là bởi nước này không muốn giải phóng hoàn toàn Idlib vì sợ sẽ bị lộ một số bí mật.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.