Những vụ hủy hoại môi trường chấn động của Formosa

Những vụ hủy hoại môi trường chấn động của Formosa

Thứ 3, 26/04/2016 | 15:51
0
Những nơi hiện diện, Formosa đều từng đối mặt với những cáo buộc thải hóa chất độc hại trái phép ra môi trường.

Formosa từng gây ra một loạt các vấn đề về môi trường ở Campuchia, Mỹ và thậm chí ngay cả quê hương Đài Loan.

Vận chuyển trái phép gần 3000 tấn chất thải độc hại vào Campuchia

Theo BBC ngày 25/4, Formosa Plastics từng gây chấn động dư luận Campuchia trong năm 1999 sau khi tập đoàn này gửi hàng ngàn tấn chất thải độc hại đến cảng Sihanoukville của nước này.

Theo các báo cáo của truyền thông quốc tế và tổ chức nhân quyền Human Rights Watch (HRW), Formosa đã tìm cách xuất khẩu trái phép các chất thải công nghiệp độc hại sang Campuchia từ Formosa.

Công nghệ - Những vụ hủy hoại môi trường chấn động của Formosa

BBC đưa tin về vụ bê bối của Formosa tại Campuchia năm 1999.

Theo báo cáo của truyền thông quốc tế và tổ chức nhân quyền Human Rights Watch (HRW) năm 1999, từ cuối năm 1998 Formosa đã tìm cách 'xuất cảng' chất thải công nghiệp độc hại sang Campuchia.

Tháng 12/1998, hơn 2799 tấn chất thải độc hại chứa hàm lượng thủy ngân cao của Formosa cập cảng và được chuyển tới đổ xuống một khu đất trống không có rào chắn gần khu nghỉ mát ven biển nổi tiếng của Sihanoukville, mặc dù chính Cơ quan Bảo vệ Mội trường Đài Loan (EPA) đã bác đơn xin phép xuất 5000 tấn chất thải độc hại này sang Campuchia.

Vụ việc được biết tới rộng rãi sau khi một người dân Campuchia là công nhân khuân vác chất thải ở cảng tử vong. Sự cố này đã kích động một làn sóng hoảng loạn tại Sihanoukville. Bốn người khác được cho là đã thiệt mạng trong tai nạn giao thông khi người dân bỏ chạy khỏi địa phương. Cái chết thứ 6 được cho là của một người đàn ông trước đó bới đống rác chứa chất thải do Formosa đổ ra.

Theo Phnom Penh Post, kết quả điều tra và phân tích cho thấy chất thải của Formosa có nồng độ thủy ngân vượt quá mức giới hạn an toàn tới 20.000 lần. Các chỉ số về dioxin và chất polychlorinated biphenyls (PCB) cũng

Cùng chuyên mục

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.