Những chuyện chưa kể về Võ Ngọc Nữ 'cô gái điều ước thứ 7'

Những chuyện chưa kể về Võ Ngọc Nữ 'cô gái điều ước thứ 7'

Thứ 3, 22/09/2015 | 07:10
0
Trước khi mất, Võ Ngọc Nữ có hai nguyện vọng mà chị chưa thực hiện được thì đã ra đi mãi mãi

Ước mơ còn dang dở

Ngày 21/9 là ngàỳ tang lễ thứ của Võ Ngọc Nữ, được tổ chức tại nhà thờ Con Gà, số 156 Trần Phú, TP. Đà Nẵng. Theo quan sát của PV Báo Người Đưa Tin, từ sáng sớm đã có hàng trăm các bạn trẻ, các tổ chức tới phúng viếng, chia buồn cùng gia đình.

Mẹ của Ngọc Nữ, bà Lã Thị Thắm chia sẻ cùng các bạn trẻ: "Buổi sáng em nó còn gọi điện cho mấy người bạn, mọi người còn hỏi thăm, mà sao đi nhanh quá, lúc gần mất em nó liên tục gọi tôi “mẹ ơi ôm con đi con lạnh lắm”.

Anh Hồ Hoàng Nam (phó chủ nhiệm CLB Sharing the life orgariztion) cho biết: "Ngoài cô Thắm ra thì mình là người nói chuyện cuối cùng với Nữ. Em bị mất nhà 4 ngày thì em ra đi. Ngày dọn nhà, mình là người dọn cho em, Nữ có gọi cho mình thì mình nói mọi chuyện em cứ để anh, em yên tâm chữa bệnh. Trưa hôm Nữ mất mình còn gọi bảo Nữ cho mình số tài khoản ngân hàng để mình chuyển tiền trả viện phí và tiền ăn. Nhưng ai ngờ em lại ra đi nhanh đến thế".

Xã hội - Những chuyện chưa kể về Võ Ngọc Nữ 'cô gái điều ước thứ 7'

Bạn bè đến nhìn mặt Ngọc Nữ lần cuối

Theo anh Nam, ngày ở bệnh viện Nữ chia sẻ tất cả mọi thứ với những người xung quanh, nữ không giữ lại cho riêng mình. Như đồ ăn Nữ chỉ để đủ dung còn lại chia đều cho mọi người. Nữ cũng cho viện phí rất nhiều người, dù em cũng không giàu có gì, bản thân em đi chữa bệnh phải nhờ vào tiền của những nhà hảo tâm...

"Có một trường hợp mà mình nhớ mãi: lúc đó em có 11 triệu, em đóng viện phí hết hơn 6 triệu, có một bệnh nhân cùng phòng thiếu tiền em cho bệnh nhân đó, chỉ giữ lại vài trăm nghìn để ăn. Em có nói với mình: em còn hạnh phúc hơn nhiều người anh ạ, mình giúp được họ thì cứ giúp" - Anh Nam kể.

Anh Hồ Hoàng Nam cũng chia sẻ thêm, ngày còn sống Nữ có hai nguyện vọng mà đến khi mất vẫn chưa thực hiện được.

Đầu tiên là em muốn thành lập

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.