Hiệu trưởng nói về cái sai của cô giáo dạy Toán không nói suốt 3 tháng

Hiệu trưởng nói về cái sai của cô giáo dạy Toán không nói suốt 3 tháng

Nguyễn Thị Lành
Thứ 5, 29/03/2018 | 15:03
0
Liên quan đến vụ việc cô giáo dạy Toán không nói suốt 3 tháng, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Đó là sai khá nghiêm trọng".

Ngày 29/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết: “Sự việc các em phản ánh về cô giáo dạy Toán không nói suốt 3 tháng là có. Hiện, nhà trường đang tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc”.

Ông Bình cho rằng: “Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã về trường, tiếp xúc trực tiếp với giáo viên và học sinh. Trong buổi làm việc, giáo viên dạy toán T.T.M.C. đã trình bày nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, nguyên nhân rất cá nhân, nhà trường không thể công bố”.

Qua nhiều năm dạy học, ông Bình rất bất ngờ trước sự việc trên. Ông nói: “Qua mấy chục năm trong nghề, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế. Đối với tôi, sự việc trên xảy ra tại trường là điều rất đáng tiếc. Về mặt trách nhiệm, tôi đã nhận sai”. 

Cô giáo dạy Toán không nói

Theo ông Bình, trường THPT Long Thới từng có việc giáo viên phạt học sinh cá biệt đứng trước lớp. Sau khi nghe thông tin, nhà trường đã điều chỉnh lại. Từ năm ngoái đến nay, ban Giám hiệu trường liên tục kiểm tra hoạt động dạy và học tại trường và không phát hiện xảy ra chuyện phạt học sinh như vậy nữa.

Vừa qua, nhà trường cũng đã mời các giáo viên họp và cho ý kiến về hoạt động dạy và học của từng khối, lớp cụ thể. “Trường vẫn tổ chức họp với giáo viên, lắng nghe giáo viên chia sẻ hoạt động dạy và học. Nhất là giáo viên tổ Toán của trường, tôi hay hỏi có vấn đề gì không, nhưng các giáo viên đều nói không có gì nên tôi yên  tâm”, ông Bình kể.

Đặc biệt, lớp 12A1, lớp cô C. dạy Toán, theo ông Bình là lớp có các bạn học thiên về môn tự nhiên. Cụ thể có 70% học sinh điểm khá giỏi, từ 7 điểm trở lên. Đây cũng là lớp có nhiều học sinh cá tính nhất. 

Hiệu trưởng nói về cái sai của cô giáo dạy Toán không nói suốt 3 tháng

Ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng trường THPT Long Thới chia sẻ về vụ việc.

Cũng theo ông Bình, sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường mời cô C. và học sinh lớp này đối thoại trên tinh thần chia sẻ, cởi mở. Học sinh lớp này khẳng định chỉ muốn cô giảng bài bình thường chứ không muốn thay đổi giáo viên.

Ông Bình cũng đánh giá: “Là một giáo viên, lên lớp có nhiệm vụ chính là giảng dạy, phải chịu trách nhiệm với học sinh, nếu có bất cứ chuyện gì khúc mắc xảy ra phải giải quyết cho các em. Vụ việc xảy ra lần này với cô C. là sai khá nghiêm trọng”.

Theo tìm hiểu của PV, cô T.T.M.C. trình bày nguyên nhân vụ việc xuất phát từ lý do rất cá nhân với một học sinh cũ, nhà trường đang xác minh làm rõ. Đáng nói, vụ việc đã được bạn Bí thư lớp báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, nhưng không hiểu sao, giáo viên chủ nhiệm không báo với ban Giám hiệu nhà trường.

Ngày 29/3, ghi nhận của PV tại trường THPT Long Thới cho thấy, giáo viên T.T.M.C. đã giảng bài môn Toán bình thường cho các em học sinh.

Ninh Thuận: Học sinh lớp 6 tự tử để lại thư tuyệt mệnh hận bạn cùng lớp

Thứ 4, 28/03/2018 | 20:49
Sau 3 ngày tìm kiếm, người dân phường Đạo Long (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã phát hiện thi thể của em Vũ Huỳnh Ngọc Th. (12 tuổi, học sinh lớp 6) dưới sông Dinh. Đồng thời, gia đình tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh Th. để lại với nội dung hận bạn cùng lớp.

Làm rõ vụ giáo viên Toán suốt 3 tháng đi dạy không cần nói

Thứ 4, 28/03/2018 | 19:12
"Chúng con mong giáo viên lên lớp nói gì với chúng con. Nhưng một giáo viên của lớp con chỉ viết bài lên bảng và không nói gì. Học sinh thấy cô lên lớp im lặng nên cũng sợ và không nói gì…", một học sinh giỏi tiêu biểu toàn thành phố bật khóc tâm sự.

Rà soát ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư: “Rút” trước giờ G

Thứ 4, 28/03/2018 | 07:00
Một số ứng viên vừa tự nguyện nộp đơn xin rút khỏi danh sách xem xét công nhận đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.