Những bất lợi mới nảy sinh của nền kinh tế Việt Nam

Những bất lợi mới nảy sinh của nền kinh tế Việt Nam

Thứ 2, 06/05/2013 | 14:39
0
Đất nước ta đang đi vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thách thức và cạnh tranh khốc liệt, đó là đánh giá của các chuyên gia kinh tế về vận mệnh mới của nền kinh tế nước ta.

Tại cuộc hội nghị mới đây về đa dạng hoa trong chiến lược kinh doanh, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định: “Đất nước ta từ năm 2010 đã bước ra khỏi ngưỡng nghèo, trở thành nước thu nhập trung bình (MIC) với những lợi thế nhất định nhưng đi kèm với đó là những bất lợi mới nảy sinh”.

Theo đó, với chiến lược phát triển nhanh và bền vững 2011 – 2012, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đồng thời sẽ hoàn thiện thể chế kinhh tế thị trường với hệ thống chính sách và đòn bẩy mới để tham gia sâu rộng hơn vào các hợp tác khu vực, thương mại quốc tế, quan hệ kinh tế với các đối tác quan trọng.

“Nền kinh tế nước ta sẽ chịu nhiều tác động hơn từ những biến động thị trường, thách thức và những thời cơ mới khi nền kinh tế khu vực và thế giới hồi phục và đi vào chu kỳ phát triển mới”, bà Phạm Chi Lan nhận định.

Bất động sản - Những bất lợi mới nảy sinh của nền kinh tế Việt Nam Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tại hội thảo kinh tế mới đây

Cũng theo chuyên gia kinh tế này thì Việt Nam sẽ bước vào những cuộc chơi mới từ năm 2015 giữa lúc khu vực và thế giới liên tục có những thay đổi. Vì thế, câu hỏi đặt ra là thời gian còn lại liệu có đủ để nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng cho cơ hội, thách thức mới ở tầm quốc gia và doanh nghiệp?

Trả lời câu hỏi này, chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng, “phải rất nghiêm túc, khẩn trương đẩy mạnh cải cách, tái cơ cấu kinh tế và doanh nghiệp”.

Cụ thể, để phát triển nền kinh tế, cần phải duy trì tăng trưởng và tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình (“có thể tiến vào vùng nguy hiểm trong thập kỷ tới”). Phải khắc phục những nút thắt về thể chế, nhân lực, hạ tầng và tình trạng bất bình đẳng gia tăng, đồng thời phải thay đổi chiến lược và mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Cần thực hiện những chuyển đổi cần thiết như chuyển từ đa dạng hóa sang chuyên môn hóa, từ tích lũy sang sáng tạo, từ kỹ năng cơ bản sang kỹ năng tiên tiến và từ nhân trị sang pháp quyền”, bà Phạm Chi Lan chỉ ra các giải pháp chiến lược.

Ở một góc nhìn khác ông Phạm Đình Đoàn – tổng giám đốc Tập đoàn Phú Thái, phó chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cũng cho rằng: “Môi trường kinh doanh hội nhập tạo ra các cuộc cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động chuyên nghiệp, bài bản hơn và quan trọng là phải có một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, lâu dài”

Với những xu thế phát triển và cạnh tranh mới, rõ ràng việc các doanh nghiệp đang gánh trên mình những sức ép mạnh mẽ từ nhiều phía là hoàn toàn có cơ sở. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp đưa ra được những giải pháp thế nào để trụ vững và phát triển trong giai đoạn đầy “nhạy cảm” của nền kinh tế.

> Tổng giám đốc Tập đoàn Phú Thái nói về phát triển giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Phan An

Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực

Chủ nhật, 05/05/2013 | 12:07
Trong xu thế toàn cầu hóa tiếp tục phát triển nhanh, rộng, sâu và một nền kinh tế tri thức đang hình thành, đánh dấu một kỷ nguyên mới của xã hội loài người, chiến lược kinh doanh trở thành vấn đề cấp thiết hơn bất cứ lúc nào khác.

CEO và đa dạng hóa trong chiến lược kinh doanh

Thứ 2, 06/05/2013 | 16:32
Trước sức mạnh của nhà đầu tư nước ngoài hay các tập đoàn lớn trong nước, những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) không thể cạnh tranh trong cuộc đua giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để gia tăng giá trị, chiếm lĩnh thị trường, mở rộng phạm vi kết nối, để ứng phó khôn khéo với đối thủ cạnh tranh?

CEO gốc Việt lừng danh rời New York Times

Thứ 4, 30/01/2013 | 09:31
Ông Khoi Vinh sẽ rời vị trí giám đốc thiết kế của website Thời báo New York (NYTimes.com) để đảm nhận vai trò mới tại Etsy.
Cùng chuyên mục

Thị trường khách sạn tại Hà Nội đang trong trạng thái tốt

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:22
Du lịch khởi sắc đã tạo đà cho thị trường khách sạn. Theo ông Matthew Powell, hoạt động của các khách sạn ở Hà Nội đã về gần mức trước đại dịch Covid-19.

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường dài 325m được khởi động lại sau 12 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:55
Tuyến đường Phương Mai - sông Lừ (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) dài 325m với mức đầu tư 225 tỷ đồng đang khởi động lại sau 12 năm.

Thanh Hóa: Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng mạnh

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:31
Các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, và có mức tăng ấn tượng đã giúp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng.

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.
     
Nổi bật trong ngày

4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD.

Giá vàng 3/5: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:48
Giá vàng thế giới giảm trở lại xuống 2.304,4 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 21 USD. Tại thị trường trong nước, vàng SJC chủ yếu đi ngang.

Ngộ độc do ăn bánh mì ở Đồng Nai: Mở thêm một đơn vị cấp cứu

Thứ 6, 03/05/2024 | 08:14
Số ca nhập viện vì ngộ độc do ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh tăng lên gần 330 người. Cơ sở y tế vừa phải mở thêm một đơn vị cấp cứu.