Hà Tĩnh: Nhờ có bia Sài Gòn, đội văn nghệ mới đoạt giải?

Hà Tĩnh: Nhờ có bia Sài Gòn, đội văn nghệ mới đoạt giải?

Thứ 6, 25/09/2015 | 14:04
0
Mới đây, câu chuyện bia Sài Gòn lại tiếp tục làm "nóng" dư luận Hà Tĩnh khi một cuộc thi văn nghệ tại địa phương cũng phải "cố" đưa bia Sài Gòn vào các tiết mục biểu diễn để tuyên truyền...

Cuộc thi trên diễn ra tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, trong đó, một tiết mục đạt giải 3 của xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà có nội dung: “Chẳng mấy khi có dịp về nơi biển/ Thăm sức khỏe bà, thăm cháu thăm con/ Được uống bia Sài Gòn Hà Tĩnh/ Sảng khoái lắm bà ơi thêm mát dạ mát lòng...” (trích trong kịch bản).

Hay “Bia Sài Gòn Hà Tĩnh ai cũng mến cũng thương/Vừa sảng khoái, uống rồi còn nhớ mãi”. Kết thúc tiểu phẩm các nhân vật cùng hô to: “Bia Sài Gòn Hà Tĩnh nghe nói nổi tiếng lắm đây!”.

Câu chuyện lãnh đạo Hà Tĩnh "ưu ái" cho bia Sài Gòn hay các sản phẩm bia, nước uống sản xuất tại địa phương vẫn luôn là vấn đề thời sự nóng thời gian vừa qua. Để phổ biến chủ trương trên, Hà Tĩnh đã sử dụng nhiều hình thức như loa phát thanh, bắt các đơn vị kinh doanh ký cam kết...

Theo đó, từ tháng 8/2014, lãnh đạo một số huyện của Hà Tĩnh đã kí công văn yêu cầu các hộ kinh doanh cá thể như khách sạn, nhà hàng, quán ăn, tiệm tạp hóa, nhà nghỉ, karaoke, đại lý, điểm du lịch… phải ký vào bản cam kết nhận tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn của Nhà máy bia Sài Gòn đóng trên địa bàn Hà Tĩnh, nhằm mục đích “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Hà Tĩnh ưu tiên hàng hóa sản xuất trong tỉnh”…

Vì thế, bằng nhiều hình thức khác nhau, mỗi cơ quan, đoàn thể, thậm chí mỗi công nhân, viên chức nhà nước cũng được "định hướng" nên ưu tiên dùng bia Sài Gòn. Nếu làm sai “tôn chỉ” ở trên thì phải chịu trách nhiệm.

Xã hội - Hà Tĩnh: Nhờ có bia Sài Gòn, đội văn nghệ mới đoạt giải?

Văn bản hỏa tốc là giấy mời tham dự lễ hội "Tôi yêu bia Sài Gòn" của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Câu chuyện trên chỉ được bung ra sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành công văn "lạ”: Giấy mời hỏa tốc tham dự lễ hội "Tôi yêu bia Sài Gòn", vào ngày 01/9/2015. Mới đây, 7 cán bộ của Sở GD&ĐT bị kiểm điểm và viết bàn tường trình vì đã sử dụng loại bia khác, mà không phải là bia Sài Gòn, trong một cuộc

Tag: Hà Tĩnh
Cùng chuyên mục

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.