Nhiều vụ nổ đã được báo cáo bên trong lãnh thổ Iran và một số máy bay không người lái (UAV) đã bị hệ thống phòng không nước này bắn hạ hôm 19/4. Thông tin trên được đưa ra sau khi có các báo cáo truyền thông chưa được xác nhận rằng nhiều địa điểm của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã bị Israel tấn công.
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran vào Israel cuối tuần qua. Một quan chức Mỹ được cho là đã nói với Đài CNN rằng mục tiêu của các cuộc tấn công không phải là hạt nhân hay dân sự.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin các chuyến bay thương mại đã phải chuyển hướng vào sáng sớm hôm 19/4 ở phía Tây Iran mà không có lời giải thích trong bối cảnh có báo cáo về các vụ nổ trên thành phố Qahjavaristan, gần sân bay Isfahan.
Isfahan được coi là một thành phố có tầm quan trọng chiến lược và là nơi tập trung nhiều địa điểm quan trọng của Iran, bao gồm các địa điểm nghiên cứu và phát triển quân sự cũng như Căn cứ Shekhari thứ 8 của Không quân Iran. Thành phố Natanz gần đó là một trong những địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết, các cơ sở hạt nhân ở Isfahan vẫn không hề hấn gì.
Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn các nguồn tin cho biết hệ thống phòng không ở Isfahan đã được kích hoạt để chống lại “một vật thể bị nghi là máy bay không người lái” và ghi nhận 3 vụ nổ lớn gần sân bay Isfahan.
Ông Hossein Dalirian, phát ngôn viên của chương trình không gian dân sự của Iran, đăng trên X rằng một số máy bay không người lái 4 cánh nhỏ đã bị bắn hạ.
Cũng xuất hiện các báo cáo chưa được xác nhận khác cho thấy các cuộc tấn công tiềm tàng gần các thành phố Daraa ở Syria và Baghdad ở Iraq.
Tiếng nổ được nghe thấy ở thành phố Isfahan, miền Trung Iran, ngày 19/4/2024. Đồ họa: Bloomberg
Không có báo cáo về thương vong. Cũng chưa có phản hồi chính thức từ Iran. Trước đó, hôm 18/4, Iran đã cảnh báo rằng việc nhắm mục tiêu vào các địa điểm hạt nhân có thể dẫn đến sự thay đổi “học thuyết” hạt nhân ở Tehran. Nước này không có vũ khí hạt nhân nhưng được cho là sở hữu uranium đã được làm giàu có thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
            
        
    
            
            
            
            
            
            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.