Nhiều thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang là

Nhiều thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang là "con ông cháu cha"?

Thứ 5, 19/07/2018 | 15:11
0
Nhiều phụ huynh tỉnh Hà Giang phản ánh, trong số các thí sinh đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc gia 2018 có không ít người là “con ông cháu cha”.

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia tại tỉnh Hà Giang, báo Thanh niên cho biết, sau khi bộ GD&ĐT công bố kết quả rà soát với 330 bài thi của 114 thí sinh sửa điểm thấp thành cao, tòa soạn báo này đã nhận được hàng loạt phản ánh của người dân, đa số là phụ huynh ở Hà Giang về việc nhiều trường hợp là con, cháu của lãnh đạo huyện, tỉnh và các sở ngành của Hà Giang cùng một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh này.

Giáo dục - Nhiều thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang là 'con ông cháu cha'?

Cuộc họp công bố quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT thành lập hội đồng chấm thẩm định toàn bộ bài thi trắc nghiệm tại Hà Giang. (Ảnh: Báo Thanh niên).

Cụ thể, ông N.V.G. ở huyện Vị Xuyên, có con vừa thi THPT Quốc gia phản ánh, một thí sinh học lớp chuyên Toán trường THPT Chuyên Hà Giang, con một lãnh đạo cấp phòng huyện Vị Xuyên có điểm chấm thẩm định hạ 13 điểm so với công bố ban đầu. Sau khi chấm thẩm định, một thí sinh khác, cũng chuyên Toán trường này thì bị hạ mỗi môn gần 2 điểm (từ 8 điểm xuống còn 6,7 điểm).

Cũng theo ông G., tại trường THPT chuyên Hà Giang này còn có 3 thí sinh khác là con và cháu của một lãnh đạo cấp tỉnh, cũng thuộc diện bị hạ điểm sau khi chấm thẩm định.

Từ đó, PV báo Thanh niên đã xác minh trường hợp thí sinh là con trai của một phó giám đốc sở tại Hà Giang, có tổng điểm xét tuyển khối A trên 28 điểm nhưng khi chấm thẩm định lại thì đã hạ xuống còn khoảng 16 điểm.

Liên quan đến điểm số con cháu các lãnh đạo trong kỳ thi này, báo Vietnamnet thông tin thêm, tại cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 17/7, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: “Trong một kỳ thi có nhiều đối tượng thi. Con em của lãnh đạo thi, người thân của lãnh đạo thi nhưng tôi nghĩ không có chuyện lãnh đạo nói phải đưa con tôi vào trường đại học nào cả. Tôi nghĩ rằng không có chuyện đó. Nếu sai ở đâu, sai ở mức độ nào và vào ai thì chúng tôi sẽ trả lời sau vì cơ quan điều tra vẫn đang thẩm định, làm việc".

Giáo dục - Nhiều thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang là 'con ông cháu cha'? (Hình 2).

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô).

Còn về sự việc điểm thi bất thường, ông Quý cho rằng, có những điều không lường trước được. Đây cũng là bài học xương máu để giáo dục Hà Giang có những giải pháp để khắc phục.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, tối ngày 17/7, xét Báo cáo số 2956/BGD-QLCL của bộ GD&ĐT về xử lý điểm thi bất thường kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ GD&ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Mộc Trà (tổng hợp)

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: "Không việc gì tôi phải xin điểm cho con"

Thứ 5, 19/07/2018 | 14:05
“Con gái tôi học giỏi 3 năm liền, không việc gì tôi phải xin điểm”, Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói về thông tin con gái mình được nâng điểm.

Bộ GD&ĐT đang rà soát bất thường điểm thi tại Lạng Sơn

Thứ 5, 19/07/2018 | 11:24
Sáng nay, tổ công tác giúp Bộ trưởng bộ GD&ĐT chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Lạng Sơn đã bắt đầu làm việc.

Bộ Công an nói về việc chủ trì điều tra vụ sửa điểm thi ở Hà Giang

Thứ 4, 18/07/2018 | 21:06
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Chánh văn phòng bộ Công an cho biết, đoàn công tác của bộ Công an đã chủ trì, cùng với bộ GD&ĐT thanh tra vụ việc gian lận điểm thi ở Hà Giang.
Cùng chuyên mục

Đảm bảo chính sách tiền lương khi Luật Nhà giáo được ban hành

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:05
Song hành việc tạo điều kiện tốt nhất cho thầy cô làm việc, người giáo viên cũng cần đảm bảo nghĩa vụ và tiêu chuẩn của nghề nghiệp.

Các trường đại học vẫn “sống” chủ yếu từ nguồn học phí

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:34
Việc dựa vào học phí để duy trì hoạt động sẽ khiến tạo thêm gánh nặng cho người học và không phải là giải pháp lâu dài.

Quảng Ninh: Biểu dương, khen thưởng 212 học sinh tiêu biểu, xuất sắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:28
Trong số này, 97 học sinh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 115 em được Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

Vụ trẻ 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng: Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:00
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu địa phương, ngành giáo dục làm rõ việc cháy bé lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mần non tại quận Lê Chân bị bầm tím ở vùng lưng.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý "vàng"

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:16
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, các địa phương tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.
     
Nổi bật trong ngày

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý "vàng"

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:16
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, các địa phương tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.

Quảng Ninh: Biểu dương, khen thưởng 212 học sinh tiêu biểu, xuất sắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:28
Trong số này, 97 học sinh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 115 em được Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

Vụ trẻ 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng: Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:00
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu địa phương, ngành giáo dục làm rõ việc cháy bé lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mần non tại quận Lê Chân bị bầm tím ở vùng lưng.

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại trường mầm non

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:04
Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu quận Lê Chân chỉ đạo công an sở tại vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé N.H.N (5 tuổi) bầm tím khắp lưng sau khi tan lớp về nhà.

Bản tin 17/5: Thông tin mới nhất vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì: Chủ tiệm thanh toán gần 600 triệu viện phí; Chi 7 triệu đồng để căng da mặt trẻ hóa cô gái 31 tuổi "tiến mất tật mang"...