Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Nhiều thí sinh bỏ thi, rẽ lối chọn trường nghề

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Nhiều thí sinh bỏ thi, rẽ lối chọn trường nghề

Nguyễn Thị Lành
Thứ 7, 02/06/2018 | 17:17
0
Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm nay được tổ chức tại 145 hội đồng. Trong đó, có 10 hội đồng thi chuyên, 135 hội đồng thi thường, 68.690 học sinh dự thi vào lớp 10 công lập, 684 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên.

Cũng theo báo cáo nhanh từ các hội đồng thi, trong ngày thi thứ nhất có 495 thí sinh dự tuyển sinh vào lớp 10 công lập thường bỏ thi, 48 thí sinh lớp chuyên bỏ thi không lý do. Theo báo cáo gửi về từ các điểm thi, đến nay, Sở ghi nhận chưa có thí sinh vi phạm quy chế thi. Tại các điểm thi, cả giáo viên, học sinh đều chấp hành tốt quy định, quy chế thi.

Cũng theo báo cáo này, ngày thi đầu tiên chưa có sự cố nào xảy ra. Một số thí sinh ngỡ ngàng bởi, một số hội đồng có việc bóc đề thi kiểm tra tại sân trường. Trong khi đó, một số hội đồng thi khác lại không có sự việc này.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Nhiều thí sinh bỏ thi, rẽ lối chọn trường nghề

Thí sinh dự thi tại ngày thi thứ nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM.

Ông Lê Hoài Nam cho biết, theo quy định mới, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại TP.HCM, các hội đồng coi thi không tổ chức kiểm tra thùng đựng đề thi tại buổi lễ khai mạc buổi thi như những năm trước. Bởi, bao đựng đề thi được niêm phong và kiểm tra tại từng phòng riêng. Và, năm nay, sở GD&ĐT TP.HCM đã bỏ công đoạn kiểm tra đề thi tại sân trường theo hướng dẫn 911 của bộ GD&ĐT.

Điểm mới năm nay là những thí sinh được tuyển thẳng từ lớp 9 lên lớp 10 phải đạt giải tại các cuộc thi do bộ GD&ĐT, bộ VH-TT tổ chức. Những cuộc thi do hiệp hội bộ GD&ĐT tổ chức không được tuyển thẳng.

Cũng theo ông Nam, số thí sinh đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay có hơn 100.000 thí sinh nhưng thực tế số thí sinh dự thi chỉ có 87.000. Sở dĩ, có việc này xảy ra là do năm nay, nhiều thí sinh chọn nguyện vọng học các trường nghề.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Nhiều thí sinh bỏ thi, rẽ lối chọn trường nghề (Hình 2).

Thí sinh vào lớp chuẩn bị bước vào làm bài thi môn Ngữ Văn. (Ảnh: Lành Nguyễn).

Tại TP.HCM có mạng lưới trường nghề đa dạng, phong phú, giúp thí sinh có thể dễ dàng chọn cho mình hướng đi phù hợp hơn.

Chia sẻ với PV, một phụ huynh tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) cho biết, gia đình rất ủng hộ nguyện vọng chọn thi vào lớp 10 thường của con gái. Với mức học trung bình, nếu con không trúng tuyển nguyện vọng công lập, gia đình sẽ đồng ý với con về việc đăng ký vào học ngành nấu ăn tại một trường nghề có trụ sở ở (quận 10, TP.HCM.

Vì trước khi thi, con đã có ý định bỏ thi để học nghề. Sau đó, thí sinh này đổi lại nguyện vọng, nếu trúng tuyển vẫn học hết chương trình THPT để nắm vững kiến thức từ nhà trường.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10: Thí sinh bỏ thi rẽ lối chọn trường nghề

Buổi thi thứ hai tuyển sinh lớp 10: Tự tin, thoải mái dễ đạt kết quả cao

Thứ 7, 02/06/2018 | 14:59
Sau buổi thi môn Ngữ văn, chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Anh văn. Theo chia sẻ của phụ huynh, thí sinh bước vào phòng thi với tâm thế tự tin, thoải mái, dễ có kết quả cao.

TP.HCM: Đề thi môn Ngữ Văn: Nội dung hay, mới lạ, gần gũi với học sinh

Thứ 7, 02/06/2018 | 11:57
Sáng nay, hơn 87.000 thí sinh tại TP.HCM chính thức bắt đầu cuộc thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập với môn Ngữ Văn. Năm nay, đề thi môn Ngữ văn được đánh giá có nội dung hay, mới lạ, gần gũi với học sinh.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Cà Mau không để thí sinh phải bỏ thi

Thứ 3, 29/05/2018 | 16:42
Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu có trên 23.700 thí sinh dự thi. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi năm nay cơ bản đã hoàn tất.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.