Báo điện tử Người Đưa Tin đã có loạt bài phản ánh về số tiền tỷ đóng góp sửa chữa nâng cấp chợ An Đông bị ‘ém’ và những bức xúc của hàng trăm tiểu thương. Chùm ảnh thực tế cho thấy chợ quá xuống cấp.
Theo ghi nhận của PV báo điện tửNgười Đưa Tin, thực tế bà con tiểu thương chợ An Đông đã đóng góp 219 tỷ, trong đó có phần tiền dành để nâng cấp, sửa chữa ngôi chợ được mệnh danh chợ sỉ thời trang hàng đầu của TP.HCM. Song số tiền này đã không được UBND quận 5 thực thi trùng tu chợ. Ba năm qua, kế hoạch xây dựng, nâng cấp chợ vẫn còn "nằm trên giấy".
Chùm ảnh mà chúng tôi ghi nhận được cho thấy tình trạng xuống cấp của chợ An Đông. Đây cũng là lời giải vì sao bà con tiểu thương đã bức xúc đối với Ban quan lý nơi này cũng như chính quyền quận 5.
Theo luật sư, quy chế quản lý chợ An Đông có quy định về việc khi nào sử dụng chi trên hạng mức phải tổ chức đấu thầu công khai hay không? Nếu chi sai thì xem như lạm quyền, có dấu hiệu hình sự!
Với 2.702 quầy sạp, doanh số luân chuyển hàng hóa khoảng 1.500 tỷ đồng/năm, chợ An Đông đã góp phần không nhỏ vào nguồn thu của quận 5 nói riêng và TP.HCM nói chung. Thương hiệu chợ cần được khôi phục
Năm 2013, BQL chợ An Đông thu từ tiểu thương 219 tỷ đồng nộp ngân sách. Song, đến giờ số tiền đó không biết đã đi về đâu trong khi ngôi chợ có “số má” nhất Sài thành đang trong tuổi “xế chiều”.
Các mức thuế, phí tại chợ An Đông luôn cao hơn so với các chợ khác. Bình quân mỗi sạp có mức đóng thuế từ 12 - 25 triệu tùy vị trí, mặt hàng, doanh thu.. nếu không tính kỹ rất dễ bị thua lỗ, đóng sạp.
Theo luật sư, quy chế quản lý chợ An Đông có quy định về việc khi nào sử dụng chi trên hạng mức phải tổ chức đấu thầu công khai hay không? Nếu chi sai thì xem như lạm quyền, có dấu hiệu hình sự!
Với 2.702 quầy sạp, doanh số luân chuyển hàng hóa khoảng 1.500 tỷ đồng/năm, chợ An Đông đã góp phần không nhỏ vào nguồn thu của quận 5 nói riêng và TP.HCM nói chung. Thương hiệu chợ cần được khôi phục
Năm 2013, BQL chợ An Đông thu từ tiểu thương 219 tỷ đồng nộp ngân sách. Song, đến giờ số tiền đó không biết đã đi về đâu trong khi ngôi chợ có “số má” nhất Sài thành đang trong tuổi “xế chiều”.
Các mức thuế, phí tại chợ An Đông luôn cao hơn so với các chợ khác. Bình quân mỗi sạp có mức đóng thuế từ 12 - 25 triệu tùy vị trí, mặt hàng, doanh thu.. nếu không tính kỹ rất dễ bị thua lỗ, đóng sạp.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.