Đức tính ít nhà lãnh đạo có được
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg, Nam Phi, Tổng thống Nga Putin cho biết muốn mời người đồng cấp Mỹ, ông Donald Trump đến Moscow. Và ông chủ Nhà Trắng đã bày tỏ sẵn sàng chấp nhận lời mời này.
"Tổng thống Trump trông đợi việc đón Tổng thống Nga Putin đến Washington sau cuộc gặp đầu tiên ở Phần Lan và ông cũng cởi mở trong việc thăm Moscow nếu nhận được lời mời chính thức", BBC dẫn lời Sarah Sanders, phát ngôn viên Nhà Trắng chia sẻ ngày 27/7.
Nhà lãnh đạo Nga cho hay Mỹ-Nga cần tạo ra các điều kiện phù hợp để xúc tiến kế hoạch có thêm thảo luận, nhưng ông không nói rõ "các điều kiện" đó là gì. Lần gần nhất ông Trump đến Nga là vào năm 2013, với tư cách một doanh nhân tới dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.
Ông Putin cũng nêu khả năng gặp lại Tổng thống Mỹ bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Argentina vào tháng 11 năm nay, hoặc ở sự kiện quốc tế khác.
Khi đưa ra lời mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Moscow, Tổng thống Putin cũng nêu ra một trong những đức tính của ông Trump mà ông đánh giá là ít nhà lãnh đạo nào có được.
Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng một trong những nét tính cách rõ nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump là luôn quyết tâm thực hiện những lời hứa mà ông đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ.
“Một trong những đức tính tốt nhất của Tổng thống Trump là việc ông ấy cố gắng hoàn thành những lời hứa của bản thân trước những người bầu cho ông ấy – những người dân Mỹ”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg, Nam Phi.
“Đây là nét tính cách đặc thù của Tổng thống hiện tại và tôi nghĩ rằng đây là điều tích cực, bởi lẽ thực tế sau bầu cử, các nhà lãnh đạo thường có xu hướng quên đi những gì họ hứa với người dân của mình khi tham gia tranh cử. Ông Trump không thuộc trường hợp này. Người ta có thể chỉ trích ông ấy vì những gì ông ấy làm, nhiều người tham gia vào những vụ chỉ trích như vậy, nhưng có 1 điều rõ ràng là ông ấy đang cố gắng hoàn thành những lời hứa lúc tranh cử”, ông Putin cho biết.
Sau cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của ông Trump và ông Putin tại Phần Lan hôm 16/7, dư luận Mỹ có những phản ứng gay gắt, cho rằng ông Trump không tỏ ra cứng rắn với ông Putin về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.
Ông Trump đã yêu cầu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton mời ông Putin đến Washington vào mùa thu năm nay nhưng đã hoãn kế hoạch này cho đến năm 2019. Ông Trump tin rằng cuộc họp song phương tiếp theo với ông Putin nên diễn ra sau khi "cuộc săn phù thủy" Nga kết thúc, nói về cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.
Và những lời hứa đã được thực hiện của ông Trump
Khi tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump đã đưa ra rất nhiều lời hứa hẹn trước các cử tri về những việc ông sẽ làm nếu đắc cử Tổng thống. Và cho đến nay, sau hơn một năm cầm quyền, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã thực hiện được khá nhiều lời hứa năm xưa của mình từ việc cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21% cho tới việc rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Mỹ cũng rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương hay cấm công dân của những quốc gia có đông dân Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ như những gì ông Trump nói khi tranh cử.
Khi tranh cử ông Trump từng cam kết sẽ bổ nhiệm một thẩm phán tòa án tối cao mới cho Mỹ sau khi vị trí này bị bỏ trống từ tháng 2/2016 do cựu Thẩm phán Antonin Scalia qua đời. Và việc này đã được thực hiện khi ông bổ nhiệm ông Neil Gorsuch làm Thẩm phán tòa án tối cao.
Hồi tháng 11/2015, trong bài phát biểu tại Iowa, ông Trump từng cảnh báo sẽ ném bom xóa sổ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến chống khủng bố. Và đúng như những gì ông Trump tuyên bố, máy bay Mỹ ngày 13/4 đã thả bom GBU-43 xuống căn cứ của IS tại Afghanistan. Chính quyền Tổng thống Trump cũng được đánh giá cao vì những nỗ lực trong việc đánh bật IS ra khỏi nhiều khu vực ở Iraq và Syria.
Đặc biệt, ông Trump từng tuyên bố trong thời gian tranh cử rằng ông sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem - thánh địa linh thiêng của nhiều tôn giáo và là nơi tranh chấp giữa Israel và Palestine. Và thực tế, Tổng thống Trump đã chính thức công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel, đồng thời tuyên bố sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ về đây.
Xem thêm >> Đằng sau việc ông Trump bất ngờ hoãn mời ông Putin họp thượng đỉnh Nga-Mỹ lần 2