NH không được tăng lương, thưởng nếu chưa dự phòng xử lý nợ xấu

NH không được tăng lương, thưởng nếu chưa dự phòng xử lý nợ xấu

Thứ 6, 29/11/2013 | 20:08
0
Nếu chưa cơ cấu nợ, trích lập đủ dự phòng xử lý nợ xấu, các ngân hàng sẽ không được tăng lương, thưởng cán bộ, cấp quản lý, điều hành. Ngoài ra, các cổ đông có thể không được chia cổ tức nếu làm sai quy định.

Ngày 29/11, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình ra chỉ đạo về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro. Theo đó, các ngân hàng phải tiết giảm chi phí hoạt động bằng mọi cách. Ngoài ra, các nhà băng sẽ không được tăng lương, thưởng cho cán bộ, đặc biệt là cấp quản lý điều hành cũng như không tạm ứng cổ tức của tài khóa 2013 nếu chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ. Không chỉ vậy, các đơn vị sẽ phải thực hiện phân loại nợ và cơ cấu nợ đúng quy định.

Bất động sản - NH không được tăng lương, thưởng nếu chưa dự phòng xử lý nợ xấuNếu không hoàn thành việc trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định, các nhà băng sẽ không được tăng lương cũng như trả cổ tức. Ảnh: Anh Quân.

Ngoại trừ các ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần có vốn chi phối của nhà nước, các tổ chức tín dụng đều phải xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành về việc tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm 2013 trước khi thực hiện.

Đây không phải lần đầu tiên thống đốc ra quy định "thép" trong việc chia cổ tức, trả lương, thưởng với toàn hệ thống. Năm ngoái, để siết lại kỷ cương cũng như tạo nguồn tự xử lý nợ xấu, ông cũng cấm các nhà băng tăng lương, thưởng khi chưa trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định. Tài khóa 2012, hàng loạt nhà băng công bố kế hoạch trả cổ tức khá muộn cũng một phần do phải xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước trước khi thực hiện.

Năm 2012, lợi nhuận cũng như lương, thưởng của nhiều đơn vị sụt giảm mạnh vì các nhà băng phải trích lập dự phòng đầy đủ hơn theo quy định.

Theo VnExpress

Ngân hàng nào nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất?

Thứ 6, 29/11/2013 | 14:18
VietinBank lần thứ 4 liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và là đơn vị dẫn đầu ngành tài chính – ngân hàng về đóng góp cho ngân sách quốc gia.

Đại gia nợ 1.500 tỷ lập kế hoạch đưa ngân hàng vào bẫy

Thứ 4, 27/11/2013 | 09:51
Để ung dung sống “tốt” khi định cư nước ngoài, đại gia thủy sản Phương Nam đã lập sẵn kế hoạch và đưa ngân hàng vào bẫy.

Giám đốc ngân hàng gây thiệt hại trăm tỷ đồng sắp hầu tòa

Thứ 2, 25/11/2013 | 14:38
Chi nhánh Agribank Hồng Hà phát sinh nợ xấu cao, giám đốc Đỗ Đức Hưng cùng một số cấp dưới tìm cách lấp liếm, ký 15 bảo lãnh thanh toán vượt quyền phán quyết.

Tội phạm tại Việt Nam 'rửa tiền' qua ngân hàng, chứng khoán, BĐS

Thứ 2, 25/11/2013 | 08:36
Việt Nam dễ thành mục tiêu cho các tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, cùng với hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng gia tăng.

Việt Nam sắp có Ngân hàng Trung ương

Thứ 7, 23/11/2013 | 09:22
Từ 26/12 tới Việt Nam sẽ chính thức có Ngân hàng Trung ương theo Nghị định số 156/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Những chiêu đòi nợ chỉ có ở... ngân hàng

Thứ 6, 22/11/2013 | 20:01
Gọi điện đòi món nợ 1 đồng, rình bắt xe hay xiết nợ lăng mộ là những cách thức đòi tiền của ngân hàng gây phản cảm.

Ngân hàng nào nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất?

Thứ 6, 29/11/2013 | 14:18
VietinBank lần thứ 4 liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và là đơn vị dẫn đầu ngành tài chính – ngân hàng về đóng góp cho ngân sách quốc gia.

Đại gia nợ 1.500 tỷ lập kế hoạch đưa ngân hàng vào bẫy

Thứ 4, 27/11/2013 | 09:51
Để ung dung sống “tốt” khi định cư nước ngoài, đại gia thủy sản Phương Nam đã lập sẵn kế hoạch và đưa ngân hàng vào bẫy.

Giám đốc ngân hàng gây thiệt hại trăm tỷ đồng sắp hầu tòa

Thứ 2, 25/11/2013 | 14:38
Chi nhánh Agribank Hồng Hà phát sinh nợ xấu cao, giám đốc Đỗ Đức Hưng cùng một số cấp dưới tìm cách lấp liếm, ký 15 bảo lãnh thanh toán vượt quyền phán quyết.

Tội phạm tại Việt Nam 'rửa tiền' qua ngân hàng, chứng khoán, BĐS

Thứ 2, 25/11/2013 | 08:36
Việt Nam dễ thành mục tiêu cho các tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, cùng với hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng gia tăng.

Việt Nam sắp có Ngân hàng Trung ương

Thứ 7, 23/11/2013 | 09:22
Từ 26/12 tới Việt Nam sẽ chính thức có Ngân hàng Trung ương theo Nghị định số 156/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Những chiêu đòi nợ chỉ có ở... ngân hàng

Thứ 6, 22/11/2013 | 20:01
Gọi điện đòi món nợ 1 đồng, rình bắt xe hay xiết nợ lăng mộ là những cách thức đòi tiền của ngân hàng gây phản cảm.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.