Nguyên Vụ trưởng Ngân hàng Nhà nước phụ trách HĐQT ngân hàng BIDV

Nguyên Vụ trưởng Ngân hàng Nhà nước phụ trách HĐQT ngân hàng BIDV

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 5, 03/05/2018 | 18:16
0
Ông Bùi Quang Tiên, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng BIDV được giao phụ trách điều hành hoạt động HĐQT của ngân hàng này thay cho ông Trần Anh Tuấn vừa từ nhiệm hôm 1/5/2018.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có công bố thông tin liên quan đến nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Bùi Quang Tiên được bầu làm ủy viên phụ trách điều hành hoạt động của BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 01/5, sau khi người tiền nhiệm là ông Trần Anh Tuấn vừa thôi nhiệm.

Nguyên Vụ trưởng Ngân hàng Nhà nước phụ trách HĐQT ngân hàng BIDV

Người phụ trách HĐQT mới của BIDV - ông Bùi Quang Tiên

Trước đó, hôm 2/5, BIDV công bố nghị quyết thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Trần Anh Tuấn theo đề nghị của ông Tuấn kể từ ngày 1/5/2018.

Ông Trần Anh Tuấn được giao vị trí Ủy viên phụ trách HĐQT của ngân hàng sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu từ thời điểm tháng 9/2016. Trong hơn một năm rưỡi qua, BIDV không có chức danh Chủ tịch HĐQT chính thức. Ông Tuấn nắm quyền hạn cao nhất điều hành HĐQT.

Trả lời cổ đông về vấn đề nhân sự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức ngày 21/4 vừa qua, ông Phan Đức Tú, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BIDV cho biết khi nào Ngân hàng Nhà nước quyết định Ủy viên phụ trách nghỉ hưu, BIDV sẽ có người thay thế.

Khi thông tin nhân sự thay thế chưa được tiết lộ, nhiều đồn đoán đã rộ lên rằng người tiếp quản chiếc ghế điều hành BIDV của ông Trần Anh Tuấn rất có thể là ông Phạm Quang Tùng, nguyên là Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), vừa được bổ nhiệm vào HĐQT BIDV vào tháng 4/2018. Trước khi sang VDB, ông Tùng từng giữ vị trí Phó Tổng giám đốc của BIDV.

Tuy nhiên, đồn đoán này đã trở nên không có cơ sở sau công bố chiều nay, người thay thế ông Trần Anh Tuấn lại là ông Bùi Quang Tiên.

Ông Bùi Quang Tiên, sinh năm 1959, từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước từ năm 1982 và đảm nhiệm chức Vụ trưởng vụ Thanh toán NHNN từ năm 2008 đến hết tháng 4/2016.

Ngày 26/4/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Theo đó, ông Bùi Quang Tiên được cử làm thành viên chuyên trách HĐQT BIDV, là người đại diện 30% vốn Nhà nước tại BIDV kể từ ngày 01/5/2017.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN đã có văn bản quyết định ông Bùi Quang Tiên thôi giữ chức Vụ trưởng vụ Thanh toán - NHNN để nhận công tác mới tại BIDV.

Với quyết định cử người phụ trách này, BIDV vẫn chưa có ghế Chủ tịch HĐQT chính thức sau khi ông Trần Bắc Hà về hưu vào tháng 9/2016.

Người thay ông Trần Bắc Hà từ nhiệm, BIDV trống ghế nóng Chủ tịch

Thứ 5, 03/05/2018 | 15:24
Ông Trần Anh Tuấn, người được giao phụ trách điều hành HĐQT của ngân hàng BIDV thay ông Trần Bắc Hà (ông Hà nghỉ hưu) hồi tháng 9/2016 vừa chính thức từ nhiệm, như vậy ghế nóng Chủ tịch HĐQT của ngân hàng này lại bị bỏ trống.

Bức xúc, cư dân Bright city “đội nắng” đòi nhà trước trụ sở BIDV

Chủ nhật, 22/04/2018 | 15:13
Dù chưa nhận được nhà nhưng hàng tháng người dân vẫn phải trả lãi và gốc cho ngân hàng, mất lòng tin vào chủ đầu tư, gánh nặng kinh tế khiến người dân tiếp tục căng băng rôn kêu cứu trước trụ sở BIDV.

BIDV siết nợ 2.200 tỷ với nữ đại gia mệnh danh "bông hồng vàng" Phú Yên

Thứ 3, 13/02/2018 | 19:43
Thuận Thảo cùng nữ đại gia Võ Thị Thanh lao dốc nhanh chóng khi đầu tư sai lầm vào bất động sản.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.