Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma: Thuốc nhập không phải hàng giả

Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma: Thuốc nhập không phải hàng giả

Võ Công Thư
Thứ 5, 24/08/2017 | 05:30
1
Pháp luật - Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma: Thuốc nhập không phải hàng giả

Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng tại tòa.

Chiều 23/8, ngày làm việc thứ ba, xét xử vụ án buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma (công ty VN Pharma) tiếp tục với phần tranh luận giữa đại diện VKSND TP.HCM và 9 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Trong phiên tòa diễn ra trước đó vào chiều 22/8, luật sư Nguyễn Đình Hưng và hai đồng nghiệp bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma) thống nhất với hành vi của thân chủ như cáo buộc của VKS.

Tuy nhiên, luật sư của bị cáo Hùng cho rằng, cáo buộc Hùng sử dụng các giấy tờ, con dấu giả làm hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu lô thuốc chữa ung thư không rõ nguồn gốc là chưa chính xác, bởi Hùng lệ thuộc vào tài liệu, hồ sơ do đối tác cung cấp (phía công ty của Cường).

Việc nhập lô hàng 9.300 hộp thuốc giả không rõ nguồn gốc là ngoài ý thức chủ quan của ông Hùng. Thủ tục nhập khẩu được thực hiện một cách công khai, do đó, VKS xác định ông Hùng phạm tội Buôn lậu là chưa đúng.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ vụ án đủ khẳng định bị cáo Hùng phạm tội Buôn lậu nên bảo lưu quan điểm.

Tại phiên tòa chiều nay, phía luật sư bào chữa cho ông Hùng đề nghị HĐXX lập luận rõ ràng thế nào là thuốc giả. Bởi trong hồ sơ vụ án không có một kết luận nào nêu 9.300 hộp thuốc H - Capita 500mg là thuốc giả.

Theo luật sư của ông Hùng, thuật ngữ thuốc giả và thuốc kém chất lượng là khác nhau. Việc xác định lô hàng 9.300 hộp thuốc H - Capita 500mg là giả hay thật ảnh hưởng rất lớn đến khung hình phạt và tội danh của ông Hùng. Từ đó, vị luật sư yêu cầu VKS tranh luận rõ ràng và chính xác hơn.

Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế HSC) thì cho rằng chưa thấy VKS tranh luận lại nội dung đề nghị xem xét lại kết luận giám định về chất lượng thuốc.

Trong hồ sơ vụ án thể hiện, cán bộ thuộc cục Quản lý dược - Bộ Y tế là những người nằm trong hội đồng thẩm định chất lượng lô thuốc H - Capita 500mg. Sau đó, thông qua lãnh đạo duyệt cấp giấy phép nhập khẩu và đăng ký lưu hành thuốc.

Những cán bộ nằm trong hội đồng thẩm định thuốc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ bị cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an đề nghị bộ Y tế xử lý hành chính. Do đó, việc trả hồ sơ điều tra để thẩm định lại là phù hợp.

Luật sư của các bị cáo khác cho rằng, thân chủ của họ chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, hoặc làm theo những tài liệu được phía công ty của Hùng, Cường cung cấp. Đồng thời, các luật sư mong HĐXX xem xét cho hoàn cảnh của từng bị cáo để tuyên các bị cáo mức án nhẹ nhất.

Trong phần nói lời sau cùng, Hùng nói bản thân chỉ sai phạm về mặt thủ tục hành chính, không phải là người biết và làm ra các giấy tờ pháp lý giả về nguồn hàng ở Canada. Ông Hùng cũng khẳng định, 9.300 hộp thuốc H - Capita 500mg không phải là thuốc giả, mà là bị cáo mua trúng phải lô hàng không đúng nguồn gốc.

“Bị cáo chịu trách nhiệm về hậu quả khi nhập lô thuốc nhưng bị cáo không phải người làm ra và biết tài liệu là giả. Khi cơ quan điều tra vào làm việc, chính bị cáo đưa sự việc ra pháp luật, tích cực giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ án”, Hùng cho biết.

Hùng cũng mong HĐXX chấp nhận các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Mong được nhận mức án thấp để nhanh trở về gây dựng lại công ty, chăm lo đời sống cho các nhân viên. Đồng thời, Hùng xin xem xét cho các thuộc cấp được hưởng mức án nhẹ, bởi họ chỉ làm công ăn lương, làm theo thủ tục và chỉ đạo nên mới sai phạm.

Các bị cáo còn lại trong vụ án mong HĐXX xem xét về hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình và các tình tiết giảm nhẹ hình phạt để tuyên các bị cáo mức án thấp nhất, để các bị cáo sớm có cơ hội trở về.

Kết thúc giờ làm việc buổi chiều, HĐXX tuyên bố nghỉ nghị án kéo dài, và sẽ tuyên án vào ngày 25/8 tới đây.

Nguyên Giám đốc công ty VN Pharma bị đề nghị cao nhất 12 năm tù

Thứ 3, 22/08/2017 | 13:37
Nguyên Giám đốc công ty VN Pharma và các đồng phạm bị đề nghị các án tù sau gần 2 ngày xét xử.

Khởi tố nhiều vụ án liên quan đến buôn lậu xảy ra tại các cảng ở TP.HCM

Thứ 4, 09/08/2017 | 06:00
Ngoài vụ "mất tích bí ẩn" 213 container hàng đang được điều tra, các đơn vị Hải quan TP.HCM cũng đã khởi tố hình sự nhiều vụ việc xảy ra tại cảng Cát Lái, chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra, truy tố.

Truy tố nguyên tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma tội buôn lậu

Thứ 3, 15/03/2016 | 16:12
VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can về tội Buôn lậu và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại TP HCM và một số tỉnh, thành khác.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.