TAND tỉnh Gia Lai vừa đưa bị cáo Nguyễn Phạm Hoàng (SN 1984, trú tại Tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, trong quá trình làm việc, từ tháng 11/2013-11/2023, Nguyễn Phạm Hoàng (khi đó đang là Phó Trưởng phòng khách hàng của 1 chi nhánh ngân hàng ở huyện Đăk Pơ, Gia Lai) đã vay mượn và nợ tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng và bị mất khả năng trả nợ.
Bị cáo Nguyễn Phạm Hoàng tại phiên tòa ngày 16/6. Ảnh: CTV
Từ tháng 9/2023-11/2023, Hoàng liên tục bị những người cho vay tiền đòi nợ, yêu cầu phải trả cả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận trước đó. Do bản thân không có khả năng thanh toán các khoản nợ trên, Hoàng đã liên hệ với những người có khả năng về tài chính và đưa ra thông tin gian dối về việc vay mượn tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng.
Hoàng hứa vay trong thời gian ngắn, lãi suất cao làm cho nhiều người tin là thật, đưa tiền cho Hoàng vay. Sau khi vay được tiền, Hoàng dùng để trả nợ cho những người Hoàng đang nợ trước đó và tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn trên, Hoàng đã vay và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 11,2 tỷ đồng của 8 cá nhân trên địa bàn huyện Đăk Pơ và thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Toàn cảnh phiên xét xử.
Cụ thể, chiếm đoạt của ông T.D.P. (thị xã An Khê) 5 tỷ đồng; ông C.T.H. (huyện Đak Pơ) hơn 2 tỷ đồng; ông N.K.C. (thị xã An Khê) 900 triệu đồng; bà T.T.T.S. (thị xã An Khê) 900 triệu đồng; ông T.T.T. (huyện Đak Pơ) 900 triệu đồng; bà N.T.C.D. (huyện Đak Pơ) 700 triệu đồng; ông V.T.N. (thị xã An Khê) 520 triệu đồng; bà N.T.S.H. (huyện Đak Pơ) 300 triệu đồng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.