Nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh bất ngờ khai tại tòa... 'bị ép'

Nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh bất ngờ khai tại tòa... 'bị ép'

Thứ 3, 29/11/2016 | 20:20
0
Biện minh cho những sai phạm của mình trước tòa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh nói rằng, cá nhân "bị ép" về tiến độ giải phóng mặt bằng và quá tin cấp dưới...

Sáng ngày 29/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến việc giải tỏa bồi thường giải phóng mặt bằng Formosa.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Bổng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh); Phạm Huy Tường (nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường); Lê Xuân Nghinh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Long); Lê Quang Hà (nguyên Phó Chủ tịch xã Kỳ Long). Các bị cáo này bị truy tố theo khoản 3 Điều 165 BLHS (khung hình phạt 10 - 20 năm tù).

Hai bị cáo khác là Hồ Xuân Cường (nguyên cán bộ Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Kỳ Anh) và Lê Công Diếu (nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương) bị truy tố theo khoản 2 Điều 165 BLHS (khung hình phạt 3 - 12 năm tù).

Riêng bị cáo Lê Hữu Diện (nguyên chủ tịch UBND xã Kỳ Long) vừa qua đời nên bị đình chỉ truy tố.

Hồ sơ điều tra - Nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh bất ngờ khai tại tòa... 'bị ép'

 Nguyễn Văn Bổng cùng đồng bọn tại tòa.

Theo cáo trạng, vào năm 2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB tại Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương thuộc Khu kinh tế Vũng Áng với tổng số tiền 537 tỷ đồng.

Trong số này, có hơn 30 tỷ đồng được Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Kỳ Anh do ông Nguyễn Văn Bổng đứng đầu áp giá, chi trả diện tích 81 ha “đất tranh chấp” cho 678 hộ dân thuộc các xã Kỳ Long và Kỳ Lợi (huyện Kỳ Anh). Tuy nhiên, ông Bổng cùng thuộc cấp đã hợp thức hóa toàn bộ diện tích đất công không được bồi thường thành đất giao cho hộ dân sử dụng trước ngày 1/7/2004 để được hưởng chính sách bồi thường 100% giá đất nông nghiệp.

Hành vi của Bổng và các bị can nêu trên đã gây thất thoát hơn 10,4 tỷ đồng (trong đó tại xã Kỳ Long hơn 9,6 tỷ đồng, tại xã Kỳ Phương hơn 840 triệu đồng) trong ngân sách bồi thường của dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương (do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư). Số tiền thất thoát hiện đã thu hồi.

Hồ sơ điều tra - Nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh bất ngờ khai tại tòa... 'bị ép' (Hình 2).

 Nguyễn Văn Bổng đứng trước vành móng ngựa.

Tại phiên tòa, nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo huyện cho rằng cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát chưa đúng. Các bị cáo cho rằng nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do áp lực về tiến độ giải phóng mặt bằng và khối lượng công việc quá lớn.

Bị cáo Nguyễn Văn Bổng liên tục quanh co chối tội. Bị cáo cho rằng, trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bồi thường GPMB dự án Formosa, cá nhân không chủ ý hợp thức hóa 81ha đất công thành đất nông nghiệp để dẫn đến thất thoát tài sản. 

"Do áp lực tiến độ giải phóng mặt bằng, chúng tôi được giao phải hoàn thành gấp rút trong vòng 4 tháng nên đã không kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Tôi đã sai phạm ở khâu quản lý khi quá tin vào cấp dưới. Nghe các cán bộ xã báo cáo, trình lên là tôi ký mà không xem", ông Bổng biện minh cho sai phạm của mình.

Bị cáo Nguyễn Văn Bổng trình bày: “Tôi không được hưởng lợi gì trong việc hợp thức hóa 81ha đất. Tôi không hưởng một xu nào, thậm chí còn phải tự bỏ tiền túi ra để lo. Giờ tôi cũng không biết lấy tiền ở đâu ra để nộp vào cho kho bạc, có bán nhà cũng không đủ”.

Cũng như Nguyễn Văn Bổng, Phạm Huy Tường cũng cho rằng, cá nhân bị truy tố oan về tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Lý do Tường ra cũng đưa ra cũng là do cấp trên chỉ đạo.

Theo lịch, ngày mai (30/11), phiên tòa xét xử sẽ được tiếp tục.

PVMT

Hà Tĩnh: Khởi tố nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh

Thứ 3, 20/10/2015 | 11:17
Nguyên là Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB kiêm nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhưng ông Nguyễn Văn Bổng đã cố ý làm trái các quy định nhà nước, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Cố ý làm trái, nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh có thể ngồi tù 20 năm

Thứ 4, 21/10/2015 | 07:00
Nếu quá trình điều tra có đủ cơ sở kết luận nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cố ý làm trái và làm thất thoát hàng tỷ đồng của Nhà nước thì ông Bống sẽ bị truy tố ở mức khung hình phạt tới 20 năm tù.

Hà Tĩnh: Hoàn thiện hồ sơ, đưa nguyên chủ tịch huyện ra xét xử

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:05
VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thiện hồ sơ, cáo trạng, đề nghị mức án 10 - 20 năm tù đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.

Hà Tĩnh: Khởi tố nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh

Thứ 3, 20/10/2015 | 11:17
Nguyên là Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB kiêm nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhưng ông Nguyễn Văn Bổng đã cố ý làm trái các quy định nhà nước, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Cố ý làm trái, nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh có thể ngồi tù 20 năm

Thứ 4, 21/10/2015 | 07:00
Nếu quá trình điều tra có đủ cơ sở kết luận nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cố ý làm trái và làm thất thoát hàng tỷ đồng của Nhà nước thì ông Bống sẽ bị truy tố ở mức khung hình phạt tới 20 năm tù.

Hà Tĩnh: Hoàn thiện hồ sơ, đưa nguyên chủ tịch huyện ra xét xử

Thứ 3, 27/12/2016 | 10:05
VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thiện hồ sơ, cáo trạng, đề nghị mức án 10 - 20 năm tù đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.
Cùng tác giả

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.