Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển “hiến kế” giúp Nghệ An thu hút đầu tư

Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển “hiến kế” giúp Nghệ An thu hút đầu tư

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 10/03/2018 | 11:57
0
Nguyên Bộ trưởng bộ Thương mại Trương Đình Tuyển khẳng định Nghệ An sẽ là điểm đến hấp dẫn nhất trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư – Xuân Mậu Tuất 2018, chiều 9/3, tại TP.Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Viện Kinh tế Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài – bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo “Hỗ trợ và thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An”.

Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển “hiến kế” giúp Nghệ An thu hút đầu tư

Toàn cảnh hội thảo "Hỗ trợ và thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An".

Tham dự có đại diện lãnh đạo: Viện Kinh tế Việt Nam; Cục đầu tư nước ngoài, tỉnh Nghệ An cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu; các tập đoàn, tổng công ty, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội thảo là dịp để tiếp tục nhìn nhận, đánh giá kết quả, hiệu quả và tồn tại của các hoạt động đầu tư đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua; đồng thời tiếp tục đưa ra định hướng phát triển trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển cao hơn trong bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước cũng như trong tỉnh có nhiều nhân tố mới.

Tại hội thảo, các chuyên gia, các doanh nghiệp đã thảo luận về môi trường đầu tư, chính sách và định hướng thu hút đầu tư; cơ hội, thách thức trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Nghệ An.

Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển “hiến kế” giúp Nghệ An thu hút đầu tư (Hình 2).

Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển tin tưởng Nghệ An sẽ thành điểm sáng thu hút đầu tư.

Phát biểu trong hội thảo, nguyên Bộ trưởng bộ Thương mại Trương Đình Tuyển nhấn mạnh, đây là thời điểm, thời cơ rất tốt cho Nghệ An thu hút đầu tư với những thế mạnh về “đất rộng, người đông”, kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo nguyên Bộ trưởng bộ Thương mại, nước ta đang trong tiến trình hội nhập quốc tế, nhất là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được ký kết đang mở ra cơ hội để có thể đầu tư sản xuất ở Nghệ An.

Vì vậy, nguyên Bộ trưởng bộ Thương mại Trương Đình Tuyển gợi mở để có thể tận dụng tốt các cơ hội ấy, tỉnh Nghệ An phải tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng vào tốp đầu cả nước.

Ngoài ra, tại hội thảo, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cũng trao đổi một số vấn đề về cải thiện môi trường đầu tư như quan tâm phát triển logistics, thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là về ngoại ngữ…

Kết luận hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường khẳng định sự cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư; Nghệ An không chỉ mời gọi, mà quan trọng hơn là sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với tất cả các nhà đầu tư.

“Chúng tôi cũng cam kết với các nhà đầu tư về sự minh bạch khi các bạn đầu tư vào Nghệ An. Bất cứ sự thắc mắc nào của các bạn về thủ tục đầu tư, về các chính sách liên quan đến môi trường đầu tư, chúng tôi đều lắng nghe, giải quyết trong thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết một cách sớm nhất, rõ ràng và minh bạch nhất”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết.

Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 - Xuân Mậu Tuất 2018 dự kiến sẽ có khoảng 1.000 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng và nhà nước, một số bộ ban ngành Trung ương, các tập đoàn, các Tổng công ty lớn có tiềm năng trong và ngoài nước đã đầu tư, đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An; Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singaore, Úc; các doanh nghiệp đến từ các tỉnh Gifu (Nhật Bản), Gaeseong (Hàn Quốc)... lãnh đạo các tỉnh thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

40 nhà đầu tư cá nhân muốn ôm cổ phiếu Vinafood II

Thứ 6, 09/03/2018 | 19:22
Phiên IPO trị giá nghìn tỷ của Vinafood II vào ngày 14/3 tới đây vừa ghi nhận có 41 nhà đầu tư đăng ký mua, trong đó có 31 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 9 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và 1 tổ chức trong nước duy nhất.

Chủ tịch Đà Nẵng tiết lộ số tiền đầu tư của Mỹ

Thứ 3, 06/03/2018 | 15:12
Ông Huỳnh Đức Thơ tiết lộ, tại TP.Đà Nẵng có gần 50 dự án của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư với tổng số vốn trên 500 triệu USD.

Quốc gia nào đầu tư nhiều nhất vào TP.HCM trong 2 tháng đầu năm 2018?

Thứ 6, 02/03/2018 | 13:52
Trong 2 tháng đầu năm 2018, TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 85 dự án từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn (đầu tư nước ngoài - FDI) đăng ký đạt 141,6 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.