Cơn bão số 3 đi qua để lại hậu quả rất lớn, gây ra thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, các hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp cũng chịu thiệt hại rất lớn.
Diện tích rừng trồng sản xuất gần 170.000 ha bị thiệt hại, làm giảm đáng kể nguồn nguyên liệu phục vụ ngành chế biến gỗ trong thời gian tới. Nhiều cơ sở sản xuất chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại, cần phải đầu tư sửa chữa, khôi phục.
Trong bối cảnh đó, sáng 24/9, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trong lĩnh vực lâm nghiệp.
Ngành lâm nghiệp chịu tác động nặng nề
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị chia sẻ: "Đổ bộ vào Việt Nam trong nửa đầu tháng 9, bão số 3 được đánh giá là dị thường và bất thường, cả về đường đi của bão, ảnh hưởng của bão. Đồng thời, bão số 3 đã gây mưa lớn trên phạm vi rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng cả đời sống và sản xuất".
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị.
Trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơn bão số 3 gây ra những tác động nặng nề từ lĩnh vực thủy sản đến lâm nghiệp, chăn nuôi,... Với lĩnh vực lâm nghiệp, bị ảnh hưởng trong cả chuỗi sản xuất lâm nghiệp, từ cây giống đến phát triển rừng, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cả chu kỳ sản xuất trong thời gian tới.
"Chính vì vậy, đây là cơ hội để bàn về giải pháp để xác định những bước đi khắc phục khó khăn hiện tại để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, giúp cho phát triển rừng, những người làm nghề rừng, lâm nghiệp vượt qua những khó khăn, tạo đà phục hồi, phát triển bền vững trong thời gian tới", ông Trị chia sẻ.
Báo cáo về tình hình xuất, nhập khẩu lâm sản, ông Triệu Văn Lực - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết, 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 12,15 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Ngoại trừ thị trường hàn Quốc, Nhật Bản có dấu hiệu giảm nhẹ thì các thị trưởng nhập khẩu chính vẫn duy trì đà tăng trưởng.
Ông Triệu Văn Lực - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT).
Chia sẻ một số khó khăn, thách thức, ông Lực thông tin: "Ngoài những khó khăn, thách thức chung đã được xác định từ trước như biến động địa chính trị, chính sách bảo hộ sản phẩm hàng hóa, hoàn thuế giá trị gia tăng… thì còn khó khăn phát sinh gây ra do bão số 3".
Cụ thể, theo thống kê nhanh của các địa phương, tính đến 16h ngày 23/9/2024, tổng số có 13 tỉnh thiệt hại về rừng với diện tích là 169.588 ha (Diện tích này chưa bao gồm diện tích rừng tự nhiên bị sạt, trượt). Trong đó: 4 tỉnh thiệt hại nặng nhất là Hải Phòng 10.045; Lạng Sơn 19.729 ha; Bắc Giang 26.415 ha và Quảng Ninh 110.713 ha.
Theo thống kê nhanh, chưa đầy đủ của Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam, các doanh nghiệp thành viên của hiệp hội bị thiệt hại do cơn bão số 3 chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất ván dán, dăm gỗ và viên nén gỗ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.