Người tâm huyết, tận tụy với việc dạy chữ Khmer ở Kiên Giang

Người tâm huyết, tận tụy với việc dạy chữ Khmer ở Kiên Giang

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 4, 17/01/2024 | 07:00
0
Ông Danh Nghe - người thầy “không bằng cấp sư phạm” đã hơn 23 năm qua tâm huyết, tận tụy dạy chữ Khmer cho con em đồng bào dân tộc.

Lớp học đặc biệt

Lớp tiểu học tiếng Khmer ngữ mà ông Danh Nghe trực tiếp giảng dạy nằm trong khuôn viên chùa Cỏ Khía cũ ở ấp Hòa Lễ, xã Thới Quản (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) với cơ ngơi vỏn vẹn 1 phòng học và những bộ bàn ghế học sinh bằng cây gỗ đơn sơ, cũ kỹ.

Ông Danh Nghe chia sẻ: “Từ mùa hè năm 1999, được các sư ở chùa hỗ trợ, chính quyền địa phương và Ban tôn giáo cho phép, tôi tổ chức lớp học với tinh thần tự nguyện. Lớp học không có kinh phí, chùa hỗ trợ tập, viết và một số bà con cho ít tiền để duy trì việc dạy học này. Ban đầu, chỉ khoảng 5, 7 cháu đến lớp, sau đó, tăng lên mấy chục cháu và những năm gần đây, mỗi mùa hè có hơn 50 cháu theo học".

Dân sinh - Người tâm huyết, tận tụy với việc dạy chữ Khmer ở Kiên Giang

Học sinh viết chữ Khmer.

Hàng năm, khi sắp kết thúc năm học, ông Danh Nghe cùng với các sư ở chùa sửa chữa lại phòng học, bàn ghế, chuẩn bị sách vở… để chuẩn bị khai giảng lớp tiểu học tiếng Khmer ngữ.

Với ông Danh Nghe, được dạy chữ viết, tiếng nói của dân tộc cho con em đồng bào mình là niềm vui trong mỗi dịp hè.

“Tôi mong muốn truyền đạt cho các em biết về văn hóa của đồng bào mình để giữ gìn và phát triển hơn nữa. Khi học và đọc, viết được chữ Khmer, lớn lên các em có thể sử dụng vào việc học tập, công tác đóng góp cho xã hội, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình…”, ông Danh Nghe bày tỏ.

Để đứng lớp dạy chữ Khmer cho con em, ngoài kiến thức nền vốn có đã học tập, tích lũy trong quá trình tu học tại chùa Khmer Thứ Năm (An Biên) giai đoạn 1972 - 1975 và sự chỉ dạy của các vị sư ở chùa này, ông Danh Nghe còn tự học hỏi từ sách, báo tiếng Khmer nên thông thạo đọc và viết chữ Khmer.

Bên cạnh đó, ông còn được ngành chức năng tập huấn, hướng dẫn giảng dạy chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 5 theo đúng quy định về nội dung, chương trình.

Gìn giữ văn hóa chữ viết Khmer

Học chữ Khmer với thầy Danh Nghe, em Danh Phúc Thọ, học sinh lớp 6, Trường trung học cơ sở Thới Quản bộc bạch: “Thầy rất thương học trò, nhiệt tình, tận tâm, dạy dễ hiểu nên chúng cháu rất quý thầy và chú tâm học tập cho thật tốt. Trước đây, cháu thường nghe cha mẹ hay người dân trong xóm nói chuyện với nhau bằng tiếng Khmer, em hiểu nhưng không biết viết, giờ thì em có thể nói, đọc và viết được chữ của dân tộc mình. Em thấy rất vui và tự hào”.

Dân sinh - Người tâm huyết, tận tụy với việc dạy chữ Khmer ở Kiên Giang (Hình 2).

Ông Danh Nghe dạy học chữ Khmer cho con em đồng bào dân tộc.

Đại đức Danh Ên, trụ trì chùa Cỏ Khía cũ chia sẻ: "Từ khi có lớp học này, chú Danh Nghe rất tích cực, cố gắng dạy chữ Khmer cho con em và chùa hỗ trợ tập, viết, phòng học, chính quyền địa phương hỗ trợ bóng đèn, quạt gió để con em học tập. Chú Danh Nghe dạy học mấy chục năm qua gần như không có lương hay thù lao, bồi dưỡng gì, thỉnh thoảng có bà con Phật tử hỗ trợ vài trăm ngàn đồng hoặc chính quyền địa phương chi phí một ít thù lao".

"Việc làm này của chú Nghe rất có ý nghĩa, giúp cho con em biết đọc, biết viết chữ Khmer và chùa tiếp tục cùng với chú Nghe duy trì lớp học dạy chữ này. Vào ngày Rằm hay 30 hàng tháng, Phật tử đến chùa lễ Phật, Sư luôn vận động bà con Phật tử đưa con em mình tới lớp học để biết, hiểu tiếng và chữ viết dân tộc Khmer.

Bà con Phật tử ở đây rất quý chú Danh Nghe, bởi chú đã rèn luyện cho nhiều thế hệ con em đồng bào biết đọc và viết chữ Khmer, giữ cái hồn và bản sắc của dân tộc mình", Đại đức Danh Ên chia sẻ thêm.

Ông Huỳnh Thanh Đoàn, Bí thư chi bộ - Trưởng ấp Hòa Lễ, xã Thới Quản cho biết, địa bàn ấp Hòa Lễ có hơn 40% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Ông Danh Nghe là một trong những người có uy tín trong đồng bào dân tộc tại địa phương, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là xây dựng nông thôn mới.

"Ông Danh Nghe tâm huyết, tận tụy với việc dạy chữ Khmer cho con em, qua đó, góp phần giữ gìn tiếng nói, chữ viết, nâng cao trình độ dân trí, đời sống văn hóa trong đồng bào dân tộc Khmer", ông Đoàn thông tin.

Chùa Cỏ Khía cũ không chỉ là nơi tu hành, học Phật, lễ Phật của bà con đồng bào dân tộc mà còn là nơi học chữ Khmer, vui chơi, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc của các em học sinh trên địa bàn ấp Hòa Lễ. Các vị sư ở đây tiếp tục cùng với ông Danh Nghe duy trì và mở rộng quy mô lớp học, chính quyền địa phương tạo điều kiện để “thầy Danh Nghe” đứng lớp giảng dạy đạt kết quả.

Dân sinh - Người tâm huyết, tận tụy với việc dạy chữ Khmer ở Kiên Giang (Hình 3).

Đại đức Danh Ên, Sư trụ trì chùa Cỏ Khía cũ trao đổi với thầy và trò dạy học chữ Khmer.

Tâm nguyện của ông Danh Nghe là tiếp tục làm công việc dạy chữ Khmer thiện nguyện này bằng tình thương và trách nhiệm, mong muốn ngày càng có nhiều con em đến lớp học.

Ngoài ra, ông mong thời gian tới, các cháu có được phòng học, bàn ghế khá khang trang, hỗ trợ tập, viết, sách giáo khoa đầy đủ để học tập vào mỗi dịp hè. Lớp học sẽ được hỗ trợ dụng cụ, thiết bị dạy học để học sinh dễ dàng tiếp thu trong quá trình học tập.

"Bước vào năm học mới, các cháu bận việc học tập ở trường nên tôi sẽ dạy cho các cháu vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, vận động các cháu chịu khó tới lớp học chữ", ông Danh Nghe chia sẻ.

Kiên Giang: Bắt nhiều đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Thứ 7, 13/01/2024 | 21:45
Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Bắt giam Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Kiên Giang 68.01S

Thứ 4, 10/01/2024 | 15:19
Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Kiên Giang 68.01S bị bắt tạm giam 4 tháng về tội Nhận hối lộ.

Kiên Giang: Chuẩn bị hơn 54.580 tấn hàng hóa trong dịp Tết 2024

Thứ 3, 09/01/2024 | 21:21
Theo Sở Công Thương Kiên Giang, tỉnh dự kiến và chuẩn bị khoảng hơn 54.580 tấn hàng hóa các loại, với tổng trị giá trên 2.630 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Kiên Giang: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Thứ 3, 09/01/2024 | 21:00
Tỉnh Kiên Giang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, để sớm đưa vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Kiên Giang: Đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 hơn 9.976 tỷ đồng

Thứ 3, 09/01/2024 | 19:35
Tỉnh Kiên Giang dự kiến, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 hơn 9.976 tỷ đồng.

Kiên Giang: Bắt tạm giam 3 đối tượng vận chuyển, buôn bán ma tuý

Thứ 3, 09/01/2024 | 16:09
Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giang Thành đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Kiên Giang: Bắt Phó Chủ tịch xã và cán bộ địa chính

Thứ 2, 08/01/2024 | 22:39
2 cán bộ xã Cửa Cạn, Tp.Phú Quốc bị bắt về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cho Nhà nước hơn 31 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Tiếp tục cưỡng chế 79 căn biệt thự trái phép ở Tp.Phú Quốc

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:10
Ngày 10/5, UBND Tp.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục cưỡng chế 3 căn biệt thự trong khu biệt thự 79 căn xây dựng không phép tại xã Dương Tơ.

Kiên Giang: Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chậm, nhất là các dự án giao thông, do chưa xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3 nguyên Đội trưởng quản lý rừng ở Phú Quốc tự thú nhận hối lộ

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:43
Các cán bộ quản lý rừng đã có tiếp xúc, gặp gỡ và nhận tiền từ nhóm người thuộc Công ty LHĐ để bỏ qua vi phạm, tạo điều kiện cho công ty phân lô, bán nền trái phép.

Kiên Giang: Xử phạt 3 cơ sở kinh doanh điện thoại nhập lậu ở Phú Quốc

Thứ 4, 08/05/2024 | 20:59
Ngày 8/5, tin từ Cục QLTT Kiên Giang, Đội QLTT số 4 trình cấp có thẩm quyền xử phạt 3 cơ sở kinh doanh điện thoại di động nhập lậu với số tiền là 110 triệu đồng.

Kiên Giang: Chuyển cơ quan điều tra vụ bán 25 máy nổ nhập lậu

Thứ 4, 08/05/2024 | 17:57
Ngày 8/5, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm về buôn lậu để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Làm rõ giải đua xe mô tô địa hình trái phép

Thứ 7, 11/05/2024 | 20:58
Mặc dù UBND huyện đã có thông báo hoãn tổ chức giải đua do không đủ điều kiện an toàn, nhưng Công ty TNHH Ducatista SP Workshop tổ chức giải đua trên đỉnh Núi xanh.

Vụ 4 tàu cá bị chìm: Gia đình lập bàn thời bái vọng ngư dân mất tích

Thứ 7, 11/05/2024 | 19:44
Sau gần 10 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa có tung tích các nạn nhân trong vụ 4 tàu cá bị chìm, một số gia đình ngư dân bị mất tích đã lập ban thờ bái vọng, chịu tang.

Bình Thuận: Xử phạt người phụ nữ vi phạm đỗ xe còn nói là của chồng "đang họp"

Thứ 7, 11/05/2024 | 19:37
Lý do bà N.T.N. bị lập biên bản và giữ bằng lái, vì lỗi vi phạm đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ xe ô tô trên đường Tuyên Quang (Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Khắc phục thành công sự cố hỏng trục lái cho tàu cá cho ngư dân

Thứ 7, 11/05/2024 | 19:00
Tàu cá của ngư dân bị hỏng trục lái khi đang khai thác hải sản trên biển, đã được Trung tâm Dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật đảo Trường Sa hỗ trợ sửa chữa thành công.

Sở VH-TT&DL Ninh Thuận báo cáo vụ du khách phản ánh bị "hành hung"

Thứ 7, 11/05/2024 | 17:35
Trong quá trình chèo thuyền Sup, giữa chị Linh và anh Dương xảy ra tranh cãi. Sau đó, Dương xông đến dùng tay đánh trúng vào tai trái của chị Linh.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 11/5/2024: Nắng nhẹ trước khi mưa dông tiếp diễn

Thứ 7, 11/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (11/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sở VH-TT&DL Ninh Thuận báo cáo vụ du khách phản ánh bị "hành hung"

Thứ 7, 11/05/2024 | 17:35
Trong quá trình chèo thuyền Sup, giữa chị Linh và anh Dương xảy ra tranh cãi. Sau đó, Dương xông đến dùng tay đánh trúng vào tai trái của chị Linh.

Lâm Đồng: Làm rõ giải đua xe mô tô địa hình trái phép

Thứ 7, 11/05/2024 | 20:58
Mặc dù UBND huyện đã có thông báo hoãn tổ chức giải đua do không đủ điều kiện an toàn, nhưng Công ty TNHH Ducatista SP Workshop tổ chức giải đua trên đỉnh Núi xanh.

Bản tin 11/5: Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội giảm mạnh

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội giảm mạnh; Dự báo sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp, lo ngại thiên tai cực đoan...

Nước mắt trên đỉnh Hoành Sơn

Thứ 7, 11/05/2024 | 08:00
Những ánh mắt hoảng loạn, đôi bàn tay sần sùi bám đầy bùn đất, những thi thể ngổn ngang tại hiện trường sạt lở... máu và nước mắt đã rơi trên đỉnh Hoành Sơn.