Người đẹp Hồi giáo bị dọa giết vì chụp ảnh nude

Người đẹp Hồi giáo bị dọa giết vì chụp ảnh nude

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Vụ xìcăngđan ảnh khỏa thân trên tạp chí FHM của người đẹp Pakistan Veena Malik vẫn căng thẳng, nhưng cô tuyên bố sẽ trở về nhà dù hiện tại vẫn bị các phần tử cực đoan đe dọa giết chết.

Mấy ngày trước, cộng đồng Hồi giáo, đất nước Pakistan và những độc giả của FHM tại Ấn Độ đã phải xôn xao khi một người đẹp của Pakistan xuất hiện trên tạp chí FHM phiên bản Ấn Độ với tình trạng nude hoàn toàn. Không chỉ được đứng trên trang bìa, người đẹp Veena Malik còn có chùm ảnh và bài phỏng vấn rất nóng bỏng bên trong cuốn tạp chí.

Thế giới - Người đẹp Hồi giáo bị dọa giết vì chụp ảnh nude

Nhưng mọi chuyện càng trở nên ầm ĩ căng thẳng khi mới đây, người mẫu kiêm diễn viên người Hồi giáo này chính thức tuyên bố sẽ khởi kiện tờ báo này với số tiền "không tưởng" là hơn 40 tỷ đồng (2 triệu đô la) vì cố tình làm giả mạo hình ảnh. Nữ diễn viên này còn nhờ luật sư đệ đơn kiện.

Thế giới - Người đẹp Hồi giáo bị dọa giết vì chụp ảnh nude (Hình 2).

Vụ việc không đơn giản như thế, với người Hồi giáo, phụ nữ phải kín đáo và họ không chấp nhận việc Veena Malik tự do thái quá như thế. Nhiều phần tử cực đoan lên tiếng đe dọa sẽ “lấy mạng” nữ diễn viên này khi cô về Pakistan. Dù vậy, Veena khẳng định cô sẽ về nhà bất chấp bị đe dọa. Cô cho biết, lúc chụp ảnh có mặc bikini nhưng kỹ thuật viên của tạp chí FHM phiên bản Ấn đã xử lý nó.

Thế giới - Người đẹp Hồi giáo bị dọa giết vì chụp ảnh nude (Hình 3).

“Những điều tôi đã làm, tôi sẽ can đảm thừa nhận. Nếu tôi không làm, tôi dứt khoát không nhận. Đây là cơ thể của tôi, cuộc sống của tôi, tôi có quyền quyết định” – Veena cho biết. Theo Veena, hiện người Hồi giáo đang phỉ báng cô nhưng nữ diễn viên này sẽ không lùi bước: “Họ nói họ đã trở nên hiện đại hơn, tiến bộ hơn… Đó là ngụy biện. Họ vẫn còn sống trong thời đại “đồ đá”.

Veena cho biết mẹ và anh chị em của cô đều hiểu vì sao cô tham gia chụp ảnh và cuộc chiến pháp lý vẫn được tiến hành. Văn phòng báo chí quân sự của Pakistan thì cho rằng vụ bê bối này là “đỉnh cao sỉ nhục đối với Pakistan. Nó được thực hiện bởi một người Pakistan trên đất Ấn Độ”.

Thế giới - Người đẹp Hồi giáo bị dọa giết vì chụp ảnh nude (Hình 4).

Tuy nhiên, điều làm mọi chuyện căng thẳng hơn cả là do trong các bức ảnh Veena Malik không chỉ trần trụi mà còn có những hành động bị cho là mang tính khiêu khích chiến tranh và bạo lực. Trong 1 bức ảnh, người đẹp dùng răng cậy nắp trái lựu đạn. Ngoài bức ảnh nude 100%, các tấm còn lại cô đều mặc trang phục quân đội hoặc in họa tiết rằn ri.

Thế giới - Người đẹp Hồi giáo bị dọa giết vì chụp ảnh nude (Hình 5).

Luật sư của Veena Malik, ông Ayaz Bilawala cho biết, Veena Malik không hề chụp ảnh khỏa thân mà ê kíp biên tập của tạp chí FHM tại Ấn Độ đã cố tình dùng kỹ thuật photoshop để "lột trần" cô.

Theo giải thích của đại diện người đẹp cho hay. Trong suốt mấy ngày qua kể từ khi ấn phẩm này được xuất bản. Veena đã phải chịu sự phản đối gay gắt của dư luận trong nước. Cô còn gặp phải nhiều đe dọa và tin nhắn khủng bố của cộng đồng người Hồi Giáo.

Ông Ayaz Bilawala và thân chủ của mình đã hoàn tất hồ sơ gửi lên tòa án tối cao Mubai để khởi kiện.

Phản hồi lại thông tin này, tổng biên tập của FHM ấn phẩm Ấn Độ, ông Kabeer Sharma khẳng định các bức ảnh đó là "xịn" 100%. Không hề có thủ thuật hoặc sự tẩy sửa nào sai với hợp đồng đã giao kèo từ trước với bên người đẹp Veena Malik.

Ông cũng tuyên bố sẵn sàng đối mặt và cho rằng mình sở hữu đầy đủ các minh chứng về các tấm ảnh trên. Kabeer Sharma còn cho biết sẽ đưa video hậu trường bộ ảnh ra tòa để minh oan cho mình. Vị tổng biên tập còn "bật lại" rằng có thể do không chịu nổi sức ép của dư luận Pakistan nên cô đào xinh đẹp đã đổ lỗi lên đầu mình.

Người đẹp Veene Kabeer là nhân vật nổi tiếng thường xuyên gây tranh cãi vì tư tưởng tự do của cô. Cô từng phát động một cuộc tấn công vào những vụ “giết người” mà mục tiêu luôn là phụ nữ, không phải đàn ông. Ngoài ra, người đẹp này còn bị cáo buộc là ngôi sao khiêu dâm, hành xử không đúng…

Chi Mai (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

EU có thể đánh thuế xe điện Trung Quốc “trước kỳ nghỉ hè”?

Thứ 6, 03/05/2024 | 06:00
Cuộc điều tra của EU gây ra phản ứng dữ dội từ Trung Quốc và làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn.

Thụy Sĩ xác nhận mời các nước G7, G20, EU, BRICS tới hội nghị Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:07
Nga không được mời tới hội nghị hòa bình Ukraine dù “Thụy Sĩ luôn tỏ ra cởi mở trong việc đưa ra lời mời”, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết.

Pháp tiếp tục đánh bại Anh và Đức trong cuộc đua FDI ở châu Âu

Thứ 5, 02/05/2024 | 19:15
Năm thứ 5 liên tiếp, Pháp đánh bại Anh và Đức trong cuộc đua thu hút FDI ở “cựu lục địa” nhưng vị trí lãnh đạo châu Âu của Paris có thể bị thách thức.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.

Người dân Nga đổ xô đi chứng kiến “chiến lợi phẩm” khí tài từ Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:49
Khí tài quân sự được sản xuất tại các nước phương Tây mà Nga tịch thu đã được trưng bày ở Moscow trong ngày thứ Tư tại một triển lãm.