
Thời gian này, người dân xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vào vụ thu hoạch hoa thiên lý. Hiện nay, có khoảng vài chục hộ chuyển đổi cây trồng từ cây chanh, cây ăn quả sang trồng hoa thiên lý. Ở vùng đất đồi ở xã Nam Kim, độ dốc cao, trồng trong vườn nhà nên chủ động nước tưới, do đó, hoa thiên lý cho năng suất cao. Hơn thế nữa, trồng trên vùng đất đồi cây hoa thiên lý không bị ngập úng khi trời mưa giống như các vùng khác.

Theo người dân, năm này mặc dù thời tiết nắng nóng hơn các năm khác nhưng nhờ chăm sóc, tưới tiêu tốt nên cây hoa thiên lý cho năng suất khá cao. Bên cạnh đó, hoa thiên lý cũng rất được thị trường ưa chuộng. Chị Nguyễn Thị Hoa, trú ở xóm 5, xã Nam Kim cho biết, năm nay hoa thiên lý bông to, sai hoa, xanh mướt và thơm. Điều đáng mừng hơn, năm nay thương lái thu mua với giá cao hơn so với các năm trước.

Đặc biệt năm nay, giá hoa thiên lý ở mức cao nên người dân phấn khởi thu hoạch. Thời gian vào đầu vụ, thương lái đến thu mua 60.000 đồng/kg. Theo ông Đặng Nguyên Hải, 53 tuổi, trú xóm 6, xã Nam Kim, gia đình trồng hơn 3 sào hoa thiên lý. Theo người đàn ông này, trồng hoa thiên lý cho thu nhập cao mà chăm sóc dễ dàng.

“So với các loài cây khác, hoa thiên lý dễ chăm sóc và cho thu nhập cao hơn. Từ đầu mùa thì thương lái thu mua giá có từ 50.000 – 60.000đồng. Giữa mùa thì họ thu mua với giá 35.000 – 40.000đồng. Hiện giờ rộ mùa bán với giá 25.000 – 30.000đồng. Mỗi ngày vợ chồng tôi thu hoạch 3 – 4 tạ. Thương lái sẽ đến tận nhà thu mua. Với thời điểm hiện tại tôi bán được khoảng 700.000- 1,2 triệu đồng/ngày”, ông Hải cho biết thêm.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.