Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới

Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 08/03/2020 | 15:21
0
Đoạn đường làm dang dở rồi bỗng dừng thi công nhiều năm nay khiến hàng chục hộ dân rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, khi các căn nhà bắt đầu mục nát nhưng không được xây mới.

Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới


Sống “treo” hàng chục năm

Đầu năm 2020, gia đình ông Nguyễn Kế Thắng (SN 1976), trú xóm 4, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bắt đầu tiến hành xây dựng ngôi nhà 2 tầng bên cạnh ngôi nhà cũ mục nát. Thế nhưng, vừa làm thì cả gia đình ông Thắng lại vừa lo các cơ quan chức năng sẽ đến bắt dừng lại.

“Nhìn nhà to đẹp xây lên thì trong lòng tôi rất vui mừng, bởi mùa mưa bão mọi người có nơi chui ra chui vào an toàn. Nhưng tôi cũng rất lo lắng bởi sau này nếu như công trình đường N5 thi công thì họ sẽ bắt đập nhà, lúc đó gia đình tôi biết sống như thế nào”, ông Thắng nói.

Dân sinh - Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới

Căn nhà cấp 4 của ông Thắng xuống cấp nghiêm trọng.

Dân sinh - Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới (Hình 2).

Sau hơn 35 năm sử dụng, nhiều nơi đã bị hư hỏng.

Ngôi nhà cấp 4 cũ của gia đình ông Thắng được xây vào năm 1983. Ngôi nhà hiện là nơi ở của đại gia đình 7 người với 3 thế hệ trong một thời gian dài. Thế nhưng, sau hơn 35 năm đưa vào sử dụng, ngôi nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mái ngói dột nát, mọt ăn sâu khiến những thanh xà chống đỡ ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng. Thậm chí, sau cơn bão năm 2019, ngôi nhà có dấu hiệu muốn sập đổ, vì vậy ông Thắng phải dùng thanh tre làm cột để chống lên.

Dân sinh - Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới (Hình 3).

Dự án triển khai dở dang khiến gia đình ông không được xây trong nhiều năm.

Dân sinh - Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới (Hình 4).

Gia đình lo sợ đến mùa mưa bão ngôi nhà sẽ đổ sập.

“Nhà thì thấp nên tối tăm và ẩm ướt quanh năm. Do điều kiện khó khăn nên gia đình vẫn chưa sửa được, sau này chúng tôi nghĩ là xây luôn nhà mới nên để vậy sống tạm. Hơn chục năm trước, gia đình bàn tính việc xây nhà thì công trình đường N5 triển khai, họ yêu cầu chúng tôi giữ nguyên hiện trạng. Ai cũng nghĩ công trình này chỉ khoảng 1 đến 2 năm thì sẽ xây xong nên cố gắng chờ đợi, không ngờ rằng đến thời điểm hiện nay vẫn không thấy động tĩnh gì. Trong khi đó nhà tôi sắp sập đến nơi rồi, mấy lần tôi lên UBND xã “ăn vạ”, xin phép đủ kiểu để cho sửa chữa”, ông Thắng kể.

Trước nguy cơ sập nhà, quá bí bức, gia đình ông Thắng đã chụp ảnh nhà bị sập sệ và làm đơn lên chính quyền để xây nhà mới. Không những thế, ông Thắng phải cam kết xây nhà là để ở chứ không phải xây nhà để lấy tiền đền bù của nhà nước. Cho đến nay ngôi nhà đã được hoàn thiện phần thô, chỉ hơn nửa tháng hoàn thiện nữa là cả gia đình sẽ được vào ở ngôi nhà mới.

Dân sinh - Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới (Hình 5).

Căn nhà 2 tầng của gia đình đang dần hoàn thiện.

Gia đình ông Nguyễn Kế Thắng là một trong những hộ nằm trong dự án xây dựng đường N5 do Ban quản lý các dự án khu kinh tế Đông Nam làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 582 ngày 23/12/2008. Công trình quy mô dài gần 7km, rộng 56m. Tuyến đường thiết kế đi qua các xã: Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Xá và Nghi Hợp của huyện Nghi Lộc, với tổng mức đầu tư 760 tỷ đồng.

Hiện nay, dự án đã thi công xong 4,3km qua các xã Nghi Thuận và Nghi Long. Tuy nhiên, cuối năm 2009, dự án thi công đến khu nghĩa trang Đồng Vông, thuộc xã Nghi Xá thì bất ngờ tạm dừng cho đến thời điểm hiện nay.

Dân sinh - Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới (Hình 6).

Nhiều ngôi nhà tại xã Nghi Xá cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Dân sinh - Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới (Hình 7).

Nằm trong dự án nên họ không được xây mới và cắt đất cho con.

“Xây dựng nhà mới sẽ ảnh hưởng đến dự án”

Có mặt tại khu vực đường N5 thuộc xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, chúng tôi ghi nhận công trình đang dở dang nhưng không hề có sự xuất hiện của máy móc hay công nhân nào. Từ QL1 vào thì đã có khoảng 2km hoàn thành với hệ thống đèn điện, tuy nhiên từ khu vực ngay giữa đồng vào khu dân cư thì không thấy tiếp tục triển khai.

Nhiều đoạn đường trở thành nơi để rác của người dân. Ngoài ra, hai chiếc cầu cũng dần xuống cấp, các thanh lan can trên thành cầu hoen gỉ. Đường làm dang dở khiến các hộ dân tự mở nhiều lối mòn để đi, cứ mưa xuống là bùn đặc quánh không thể di chuyển được.

Dân sinh - Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới (Hình 8).

Đoạn đường dở dang tại dự án N5.

Ông Phùng Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND xã Nghi Xá thông tin, dự án N5 ảnh hưởng tới 14 hộ dân và hơn 50ha đất nông nghiệp. Khi biết dự án được xây dựng sẽ có đoạn đường nối từ QL1 đến cảng Cửa Lò thì người dân ai cũng mừng. Lúc đó, họ sẵn sàng nhường đất, nhà để con đường được khởi công. Thế nhưng nhiều năm nay con đường bị bỏ dở.

“Người dân đã đề nghị UBND xã giải quyết để họ xây nhà nhưng chúng tôi không biết xử lý thế nào. Nếu cho dân xây dựng thì sai quy định, không cho làm thì dân không có nhà ở. Xã đã nhiều lần có ý kiến lên các cấp nhưng con đường vẫn chưa được tiếp tục thi công”, ông Hồng nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc xác nhận: “Dự án tạm dừng nhiều năm khiến cho người dân không thể xây nhà, không thể tách thửa. UBND huyện cũng đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Khu kinh tế Đông Nam và UBND tỉnh tìm phương hướng giải quyết nhưng vẫn chưa được. Chúng tôi cũng mong muốn làm đường N5 càng sớm càng tốt để tạo điều kiện cho dân có chỗ ở ổn định”.

Dân sinh - Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới (Hình 9).

Người dân đi lại khó khăn...

Dân sinh - Người dân khốn khổ sống trong nhà mục nát, phải dùng tre chống vẫn không được xây mới (Hình 10).

trong khi các phần hoàn thiện đang nằm trong sương gió.

Về việc này, ông Đinh Đăng Khánh, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án khu kinh tế Đông Nam cho biết, nguyên nhân đường N5 phải tạm dừng là do chưa có kinh phí. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng đoạn từ Km 4 + 300 đến Km 6 + 937 qua các xã Nghi Xá và Nghi Hợp đang tạm dừng.

“Ban quản lý các dự án khu kinh tế Đông Nam đã có công văn gửi UBND xã Nghi Xá để trả lời kiến nghị các hộ dân. Nếu nhà dân bị xuống cấp thì mọi người có quyền sửa chữa để ở, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, việc các hộ dân kiến nghị được xây dựng nhà mới trong phạm vi dự án, sẽ gây ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và kinh phí đầu tư xây dựng dự án cũng như tài sản của người dân”, ông Khánh nói.

Phía Ban quản lý các dự án khu kinh tế Đông Nam cũng đã xây dựng kế hoạch bố trí vốn trung hạn cho dự án là 430 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn 2021 - 2026 và đang trình cấp có thẩm quyền xem xét. Vì vậy, Ban quản lý các dự án khu kinh tế Đông Nam đề nghị UBND xã Nghi Xá tuyên truyền, vận động các hộ dân được biết và có phương án khắc phục phù hợp.

Xem thêm video: Cận cảnh con đường trăm tỉ dở dang khiến người dân khốn khổ

Cận cảnh con đường trăm tỉ dở dang khiến người dân khốn khổ

 

Nhiều dự án thi công dang dở, Kosy có "ăn chắc" dự án 243 tỷ tại Hà Nam?

Thứ 3, 22/10/2019 | 07:35
Trong bối cảnh nhiều dự án khu dân cư được triển khai nhiều năm nhưng chưa thể hoàn thành, hạ tầng các dự án được thi công cẩu thả và chưa được hoàn thiện đồng bộ trước khi phân lô bán nền cho khách hàng, CTCP Kosy tiếp tục được UBND Tỉnh Hà Nam giao lập quy hoạch Dự án khu đô thị Kosy Hà Nam có quy mô 243,88 tỷ đồng và đang là ứng cử viên sáng giá để thực hiện dự án này.

Bộ Công an điều tra dự án ở Venezuela, PVN đăng đàn giải thích khoản "hoa hồng" triệu đô

Thứ 5, 21/03/2019 | 19:00
Tập đoàn Dầu khí PVN cho biết, do nhiều người hiểu không đúng với bản chất của từ ngữ trong thuật ngữ chuyên ngành nên dễ nghĩ khoản tiền hàng trăm triệu đô mà PVN chuyển cho phía Venezuela trong dự án dầu khí Junin 2 là tiền “lại quả”.

Khánh Hòa: Đang ăn sáng, bức tường đổ sập vào đoàn du lịch, vùi lấp nhiều người

Thứ 2, 19/11/2018 | 11:05
Đoàn du lịch của Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc với 33 người khi đang ăn sáng tại một quán phở ven đường quốc lộ thì bất ngờ gặp phải sạt lở đất.
Cùng tác giả

Giải cứu 3 thiếu nữ bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:45
Đồng thời với việc giải cứu các nạn nhân, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán người.

Xem xét xử lý nghiêm phó chủ tịch xã “hách dịch, cửa quyền”

Thứ 3, 14/05/2024 | 16:18
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn đã có hành vi, cử chỉ chưa đúng chuẩn mực và phát ngôn không tôn trọng người dân.

Khỉ vào nhà dân, tấn công một người bị thương ở Nghệ An

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:19
Một con khỉ xuất hiện và đột nhập vào nhà tấn công khiến 1 người dân bị thương. Hiện, vẫn chưa bắt được con khỉ này.

Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An

Thứ 3, 14/05/2024 | 11:45
Nghệ An có nhiều đặc thù về đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên công tác xóa đói, giảm nghèo được các cơ quan triển khai thực hiện đồng bộ.

Nghệ An: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn một nghìn tỷ đồng

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:38
Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Theo đó Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn 1030 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nhận tiền tỷ bằng việc “bán không khí” từ rừng

Thứ 3, 14/05/2024 | 22:00
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chi trả gần 35 tỷ đồng tiền giảm phát thải khí nhà kính năm 2023 cho người dân giữ rừng.

Đà Nẵng làm gì để không có người lang thang, ăn xin?

Thứ 3, 14/05/2024 | 21:30
Thành phố Đà Nẵng được biết đến là nơi đi đầu trong xử lý trình trạng người lang thang, ăn xin. Thời gian gần đây, tình trạng này có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Thích thú cảnh đàn cá trên phá Tam Giang nghe tiếng vỗ tay là… nhảy

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:30
Hình ảnh giữa mặt nước mênh mông gợn sóng của phá Tam Giang, những đàn cá liên tục nhảy khỏi mặt nước khi nghe tiếng vỗ tay khiến nhiều du khách thích thú.

Vụ 4 tàu bị chìm: Ngư dân thứ 14 vào bờ an toàn, 10 người vẫn mất tích

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:15
Anh Dung là thuyền viên của tàu cá gặp nạn, chìm tàu trên biển vào ngày 3/5 và cũng là ngư dân thứ 14 được cứu vớt. Hiện còn 10 ngư dân đang mất tích.

Đắk Nông: Mô hình nhân văn giúp người lầm lỗi làm lại cuộc đời

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:00
Nhờ được giải quyết việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người lầm lỗi đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Bé trai 6 tuổi bị mất tích sau khi gửi tại điểm trông giữ trẻ

Thứ 3, 14/05/2024 | 11:10
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tích cực tìm kiếm tung tích của một bé trai 6 tuổi bị mất tích khi được gia đình gửi tại điểm trông giữ trẻ.

Bản tin 14/5: Gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm

Thứ 3, 14/05/2024 | 06:00
Gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm; Xe đầu kéo bốc cháy sau va chạm liên hoàn, nhiều người bị thương...

Quảng Ninh: Khắc phục sự cố dông lốc làm hơn 70 ngôi nhà bị tốc mái

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:32
Hiện chính quyền thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang huy động lực lượng hỗ trợ 71 gia đình có nhà bị tốc mái do dông lốc, dự kiến xong trong ngày 14/5.

Nông nghiệp hữu cơ phát triển kinh tế ven đô Thành phố Hà Tĩnh

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:30
Từ vùng đất trũng, bỏ hoang, mô hình Hợp tác xã Liên Nhật đã thay đổi hoàn toàn vùng nông thôn Thạch Hạ, trở thành mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ khép kín.

Đắk Nông: Mô hình nhân văn giúp người lầm lỗi làm lại cuộc đời

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:00
Nhờ được giải quyết việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người lầm lỗi đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.