Người bố “hổ mang” đoạt mạng con bằng lá ngón đối diện mức án nào?

Người bố “hổ mang” đoạt mạng con bằng lá ngón đối diện mức án nào?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 25/04/2019 | 19:57
0
Là kẻ tước đoạt sinh mạng chính con đẻ của mình, ngoài việc bị xử lý trách nhiệm hình sự, người bố đoạt mạng con bằng lá ngón sẽ còn phải đối mặt với bản án lương tâm đến suốt cuộc đời.

Mới đây, một vụ án mạng thương tâm xảy ra ở Lào Cai khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ khi người bố đang tâm cho 3 con uống nước lá ngón khiến 1 cháu tử vong, 2 cháu còn lại trong tình trạng nguy kịch.

Góc nhìn luật gia - Người bố “hổ mang” đoạt mạng con bằng lá ngón đối diện mức án nào?

Các bé đang được điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, đêm 21/4, trong lúc đang nằm ở nhà ngoài, chị Đặng Thị Thuận nghe tiếng con gái thứ 2 là Bàn Thị Nhi (sinh năm 2014) nằm ở buồng trong cùng chị và anh trai kêu khóc. Khi chị Thuận chạy vào, chồng chị là Bàn Văn Thắng (dân tộc Dao, 31 tuổi) nói rằng vừa cho các con uống nước lá ngón, có cứu cũng không kịp.

Mặc dù chị Thuận nhanh chóng đưa các con tới trạm Y tế xã, sau đó chuyển các cháu lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên nhưng 1 cháu đã không qua khỏi.

Hiện sức khoẻ hai cháu còn lại đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại BVĐK tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đối tượng Bàn Văn Thắng đã bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra.

Nguyên nhân ban đầu xác định, do xích mích vợ chồng từ trước, chiều 21/4, Thắng sai con nhỏ đi mua rượu về uống. Đến khoảng 22h cùng ngày, Thắng đi đun nước và sau đó vào buồng nơi 3 con nằm rồi cho chúng uống và xảy ra sự việc trên. Chị Thuận và 3 con nhỏ đều không biết đó là nước lá ngón đã được Thắng đun từ chiều.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Trung Tiệp – Công ty luật Dragon (đoàn Luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm: Căn cứ vào nội dung sự việc như trên, hành vi của Bàn Văn Thắng đã phạm tội Giết người với tình tiết định khung là Giết 02 người trở lên và Giết người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Góc nhìn luật gia - Người bố “hổ mang” đoạt mạng con bằng lá ngón đối diện mức án nào? (Hình 2).

 Luật sư Nguyễn Trung Tiệp – Công ty luật Dragon

Cụ thể, Điều 123 quy định Tội giết người như sau:

“1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

…”

Với trọng trách là một người bảo vệ công lý, luật sư Tiệp cũng bày tỏ thái độ hết sức bàng hoàng trước thông tin sự việc và phẫn nỗ trước hành vi tàn nhẫn của người bố.

“Chỉ vì mâu thuẫn với vợ nhưng đối tượng Huy lại trút giận lên các con; trẻ em không có tội; hành vi của người cha này là hết sức tàn nhẫn, đáng bị cả xã hội lên án. Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng như trên, cơ quan chức năng cần thiết phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người. Ngoài sự trừng phạt của pháp luật, đối tượng Huy sẽ còn bị dày vò bởi một bản án lương tâm có lẽ sẽ theo hắn suốt đời”, luật sư Tiệp nói.

Giận vợ đình sản, chồng đầu độc 3 con bằng lá ngón

Thứ 5, 25/04/2019 | 08:01
Thấy vợ tham gia đình sản, anh Bàn Văn Thắng tức giận cho 3 con của mình uống nước lá ngón. Hậu quả, một cháu tử vong do nhiễm độc nặng.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ 3 người cùng 1 gia đình bị giết ở Bình Dương

Thứ 4, 24/04/2019 | 21:55
Tổ công tác của cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) đã có mặt tại Bình Dương để phối hợp với công an địa phương điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ 3 người cùng 1 gia đình bị giết.

Phát ngôn gây sốc của “Y sỹ làng”: Mắc bệnh sùi mào gà là do… đóng bỉm?

Thứ 6, 05/04/2019 | 12:06
Thấy con bị nổi mụn ở bộ phận sinh dục, phụ huynh đưa con đến bắt đền “bác sĩ” Hiền. Thế nhưng, người xưng danh bác sĩ này đổ lỗi ngay cho phụ huynh là do đóng bỉm và không chịu vệ sinh sạch sẽ cho con nên mới mắc bệnh.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.