Nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam-Sri Lanka để thu hút du lịch

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 26/05/2023 | 21:45
0
Tại cuộc gặp với Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị nghiên cứu mở đường bay thẳng để thu hút du lịch.

Ngày 26/5/2023, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có các cuộc gặp với Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki và ba đồng Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN), gồm ông Ichikawa Hideo, Cố vấn cấp cao Tập đoàn Resonac, ông Hyodo Masayuki, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo Shoji, ông Fujimoto Masayoshi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sojitz. 

Tại cuộc gặp với Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka, mong muốn đưa quan hệ hai nước phát triển hiệu quả và thực chất hơn nữa trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của mỗi bên, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân mỗi nước, đóng góp giá trị vào giải quyết các vấn đề toàn cầu, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Tiêu điểm - Nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam-Sri Lanka để thu hút du lịch

 

Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe khẳng định ủng hộ phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam – Sri Lanka. Ảnh BNG

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong đó có tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp cũng như giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đặc biệt là Ủy ban hỗn hợp do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước chủ trì; ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác thương mại, phấn đấu phục hồi lại đà tăng trưởng năm 2021 và sớm đưa tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 500 triệu USD; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác; nghiên cứu mở đường bay thẳng để thu hút du lịch; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào không liên kết. 

Chia sẻ nhiều ấn tượng tốt đẹp khi thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe khẳng định ủng hộ phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam – Sri Lanka; bày tỏ mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại – đầu tư, văn hóa và du lịch, phối hợp ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời, tăng cường phối hợp tác các cơ chế đa phương.

Tổng thống Sri Lanka cũng chia sẻ những nỗ lực và chính sách Sri Lanka đã triển khai để sớm vượt qua những khó khăn kinh tế trong nước hiện nay, nhanh chóng ổn định và tái cơ cấu nền kinh tế.

Trong quá trình đó, Sri Lanka mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với ASEAN, trong đó có Việt Nam, tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Tại cuộc gặp, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Gặp Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản; đề nghị Hạ viện và cá nhân Chủ tịch Hosoda tiếp tục quan tâm, thúc đẩy đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hạ viện Nhật Bản tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ hai nước, chuyển lời mời thăm Việt Nam trong năm 2023 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Hosoda. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ tăng cường kết nối hai nền kinh tế, giúp Việt Nam tham gia hiệu quả vào các chuỗi cung ứng mới; ủng hộ triển khai chương trình ODA thế hệ mới cho Việt Nam, thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản đầu tư, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam...

Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki hoan nghênh Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn cấp cao của Chính phủ Việt Nam thăm Nhật Bản đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Chia sẻ những kỷ niệm và tình cảm cá nhân dành cho đất nước và con người Việt Nam, Chủ tịch Hosoda bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; đặc biệt là sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hai nước qua hợp tác đầu tư, thương mại và nguồn nhân lực; đánh giá cao vai trò quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản của cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam tại Nhật Bản và mong muốn gia tăng hơn nữa số người Việt Nam sang Nhật Bản học tập và làm việc. Chủ tịch Hạ viện Hosoda khẳng định sẽ thu xếp dẫn đoàn Nghị sĩ Quốc hội thăm Việt Nam.

Trao đổi với ba đồng Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản của KEIDANREN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang bày tỏ vui mừng khi Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trong đó ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của KEIDANREN trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, đặc biệt thông qua Sáng kiến chung Việt-Nhật đã có nhiều tư vấn, góp ý hiệu quả giúp cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư, hài hòa lợi ích nhà nước và doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị KEIDANREN tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư, hỗ trợ Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản tại khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp sạch, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chất bán dẫn, công nghệ chế biến nông sản…; hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng, Quỹ Sáng tạo Xanh hoặc các nguồn đầu tư tài chính xanh của Nhật Bản.

Ba đồng Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản của KEIDANREN chào mừng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm Nhật Bản trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong những năm qua.

Ông Ichikawa Hideo, Cố vấn cấp cao Tập đoàn Resonac chia sẻ Việt Nam có nền tảng chính trị ổn định, tăng trưởng kinh tế cao, sở hữu nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, trình độ cao, thị trường tiêu thụ lớn, là thị trường vô cùng hấp dẫn với các nhà đầu tư Nhật Bản và có vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông cũng cho biết hiện có khoảng 2000 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam và con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam để hai bên cùng nhau khai thác thêm nhiều tiềm năng phát triển, trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Ông Ichikawa bày tỏ mong muốn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Ông Hyodo Masayuki, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo Shoji đề nghị Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực có nhiều tiềm năng như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh...; đề nghị Chính phủ ủng hộ và hỗ trợ sáng kiến của KEIDANREN về việc lập cơ chế đối thoại giữa KEIDANREN và Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Ông Fujimoto, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sojitz cho biết doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nhằm giúp nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam.

Việt Nam, Nhật Bản phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hợp tác ODA

Thứ 4, 24/05/2023 | 23:05
Trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 28, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có các cuộc gặp với nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam Nikai Toshihiro và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tan Akihiko.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.