Nghi vấn thầy giáo nhắn tin “gạ tình” học trò cũ ở Thái Bình: Sở GD&ĐT yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm

Nghi vấn thầy giáo nhắn tin “gạ tình” học trò cũ ở Thái Bình: Sở GD&ĐT yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 31/10/2019 | 08:32
0
Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình nêu quan điểm, nếu việc thầy giáo nhắn tin “gạ tình” là có thật thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đến đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục nói chung và giáo dục Thái Bình nói riêng.

Ngày 31/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Hiển – Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết, sở này vừa mới nhận được báo cáo sự việc từ phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ.

Giáo dục - Nghi vấn thầy giáo nhắn tin “gạ tình” học trò cũ ở Thái Bình: Sở GD&ĐT yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm

Tin nhắn "gạ tình" học trò cũ xuất phát từ tài khoản facebook của thầy Q.

"Ngày 28/10, phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ đã gửi báo cáo về vụ việc liên quan đến thầy giáo Bùi Khắc Q., giáo viên trường Tiểu học và THCS Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ. Ngay lập tức tôi đã giao cho phòng Thanh tra sở xác minh làm rõ.

Tuy nhiên, nếu sự việc liên quan đến thầy giáo Q. đúng như những nghi vấn mà báo chí nêu thì trước tiên phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ, đơn vị quản lý trực tiếp giáo viên này phải làm việc với ban giám hiệu nhà trường nơi thầy Q. đang công tác từ đó đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.

Nếu phòng xử lý không thỏa đáng, trên cơ sở tham mưu đề xuất của phòng Thanh tra, Sở sẽ có ý kiến chỉ đạo. Đây là một vụ việc vi phạm nghiêm trọng đến đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục nói chung và giáo dục Thái Bình nói riêng", ông Hiển nói.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, thời gian vừa qua trên mạng xã hội facebook bất ngờ xuất hiện thông tin tố cáo thầy giáo Bùi Khắc Q. đang giảng dạy tại trường Tiểu học và THCS Quỳnh Trang (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có hành vi không đúng đắn với học trò cũ.

Giáo dục - Nghi vấn thầy giáo nhắn tin “gạ tình” học trò cũ ở Thái Bình: Sở GD&ĐT yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm (Hình 2).

Ngôi trường thầy Q. đang giảng dạy.

Giáo viên này được cho là đã nhắn tin trên mạng xã hội facebook với một cựu học sinh mà thầy này đã dạy năm lớp 9 (thời điểm năm 2014). Đáng chú ý, học sinh cũ của thầy Q. hiện đã có chồng, bản thân thầy Q. cũng là người đang có gia đình.

Theo những nội dung thông tin được đăng tải, thầy Q. đã nhắn tin "gạ tình" học sinh cũ của mình vào cuối năm 2018. Những tin nhắn facebook được chụp lại màn hình khiến dư luận khá bức xúc trước hành vi và đạo đức của thầy giáo này.

Trong đoạn tin nhắn có nhiều tin nhắn tục tĩu, có cả những hình ảnh nhạy cảm được gửi từ facebook của thầy giáo này cho học sinh cũ của mình.

Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao, sau đó đã được gỡ xuống.

Làm việc với PV, thầy giáo Bùi Khắc Q. xác nhận những tin nhắn giữa thầy này và học trò cũ bị phát tán trên mạng được gửi từ tài khoản facebook của mình. Tuy nhiên, về những tin nhắn qua lại với trò cũ, thầy Q. giải thích do vợ mình nhắn chứ bản thân thầy Q. không làm việc này.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, thầy Q. đã làm bản tường trình báo cáo ban giám hiệu nhà trường và báo cáo về phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ.

Bà Vũ Thị Nga - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS, nếu đúng có sự việc xảy ra như vậy thì rất nghiêm trọng, nhưng cũng cần phải xác minh thêm. Hiện tại, thầy Q. vẫn lên lớp bình thường.

Xác minh thông tin thầy giáo bị tố “gạ tình” nữ sinh lớp 10 xôn xao mạng xã hội

Thứ 4, 30/10/2019 | 13:27
Đoạn bài viết được đăng tải trên một trang mạng xã hội Facebook, thể hiện nội dung một nữ học sinh lớp 10 bị thầy giáo trong trường nhắn tin gạ gẫm và có hành động “nhạy cảm”, cùng với đó là “đì” môn học. Tuy nhiên, thông tin người viết chưa xác định, làm ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường và hoang mang dư luận.

Trần tình bất ngờ của thầy giáo ở Thái Bình bị tố cáo nhắn tin “gạ tình” học sinh cũ

Thứ 3, 08/10/2019 | 21:25
Những tin nhắn nhạy cảm của thầy giáo với học sinh cũ ở Thái Bình cũng như nội dung tố cáo người này vừa lan truyền trên mạng xã hội. Cá nhân thầy giáo cho rằng, vợ mình đã cầm máy và nhắn tin qua lại với trò cũ.

Nóng: Bắt quả tang gã trai trẻ dùng clip “nóng” tống tiền người tình hơn 14 tuổi

Thứ 5, 27/06/2019 | 08:52
Trong khi quan hệ với người tình hơn mình 14 tuổi, Cương đã quay lại clip rồi dùng để tống tiền người phụ nữ này.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...