Nghi vấn 'gạo nhựa' hình trụ trộn gạo thật ở Quảng Ngãi

Nghi vấn 'gạo nhựa' hình trụ trộn gạo thật ở Quảng Ngãi

Thứ 6, 13/05/2016 | 19:12
0
Lẫn trong gạo thật là một số hạt gạo "lạ" hình trụ tròn, khi đốt thử, số hạt gạo này cháy và tạo ra một chất lỏng láng mịn màu đục và sau đó chuyển sang màu nâu đen...

Báo Dân Việt đưa tin , trưa 13/5, bà Trương Thị Bé Đoan (SN 1966, ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) chia sẻ: "Khoảng 10 ngày trước có mua gạo do một phụ nữ ở cùng huyện đi bán dạo với số lượng là 10kg.

Cách đây khoảng 2-3 ngày, trong lúc vo gạo thì tình cờ phát hiện có một số hạt rất lạ nên đã kiểm tra thử lại số gạo mua còn lại chưa sử dụng khoảng 2kg. Theo đó, phát hiện có nhiều hạt lẫn trong số gạo còn lại có hình dạng khác thường".

Pháp luật - Nghi vấn 'gạo nhựa' hình trụ trộn gạo thật ở Quảng Ngãi

Bà Trương Thị Bé Đoan phản ánh về gạo "lạ" mà gia đình bà phát hiện. Ảnh: Dân Việt

Số hạt gạo "lạ" mà bà Đoan nói có hình trụ tròn, khi đốt thử, số hạt gạo này cháy và tạo ra một chất lỏng láng mịn màu đục và sau đó chuyển sang màu nâu đen, chứ không hóa thành bột như hạt gạo bình thường.

Pháp luật - Nghi vấn 'gạo nhựa' hình trụ trộn gạo thật ở Quảng Ngãi (Hình 2).

Hình dáng gạo "lạ" sau khi bị đốt. Ảnh: Dân Việt

Những người khác cũng mua gạo của người bán dạo này cho biết thêm thông tin, khi nấu cơm ăn và nhai kỹ thì số hạt gạo lạ này cứng như hạt sạn nhỏ.

Đối với nghi vấn này của người dân, ông Đặng Thế Mỹ - Phó công an xã Bình Hải cũng xác nhận trên Dân Việt: "Vào sáng nay đã cử người xuống số hộ phản ánh phát hiện có gạo nhựa lẫn trong gạo thật để lấy mẫu mang về báo cho lãnh đạo chính quyền địa phương có hướng xử lý".

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng thông tin, ngay khi nhận được tin báo , đơn vị này đã cử cán bộ xuống tận nơi để tiếp nhận trình báo và lấy mẫu về kiểm tra...

Trước đó, ở nhiều vùng trong cả nước cũng từng xuất hiện nhiều tin đồn gạo giả làm bằng nhựa. Thời điểm tháng 10/2015, chị Ngô Hoàng Phương Đông (ngụ tại quận Tân Bình, TPHCM) cũng chia sẻ nghi ngờ mua phải gạo giả.

Theo

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.