Nghệ An: Thí sinh ngất xỉu trước giờ thi nằm trong diện được xét đặc cách

Nghệ An: Thí sinh ngất xỉu trước giờ thi nằm trong diện được xét đặc cách

Hà Thị Hằng
Thứ 2, 10/08/2020 | 13:52
0
Một thí sinh ở Nghệ An bị ngất xỉu khi đến điểm thi phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Thí sinh này nằm trong diện được đặc cách nhưng phải thực hiện theo quy định.

Theo đó, chiều 9/8, tại Nghệ An có một thí sinh tự do, nguyên là học sinh trường THPT chuyên đại học Vinh đã bị ngất xỉu khi đến điểm thi ở trường THPT Lê Viết Thuật. Thời điểm thí sinh bị ngất vào 13h45 trước buổi thi môn Toán. Ngay sau đó, hội đồng thi đã gọi xe đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin từ sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, thí sinh này nằm trong diện được đặc cách, nhưng phải thực hiện theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cụ thể, nếu thí sinh bị ốm, tai nạn đột xuất trước ngày thi hoặc trong ngày thi có thể được xem đặc cách. Tuy nhiên thí sinh này phải thực hiện theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Giáo dục - Nghệ An: Thí sinh ngất xỉu trước giờ thi nằm trong diện được xét đặc cách

Thí sinh ngất xỉu ở điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật nằm trong diện được đặc cách xét tốt nghiệp. 

Với thí sinh đã tham gia ít nhất một bài thi nhưng sau đó không thể tiếp tục dự thi do bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT nếu điểm bài thi đã làm đạt từ 5 trở lên, xếp loại lớp 12 có học lực từ trung bình và hạnh kiểm từ khá trở lên.

Với những thí sinh bị đau, ốm hoặc có việc đột xuất trước ngày thi 10 ngày để xét đặc cách phải xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên. Thí sinh phải nộp hồ sơ bao gồm hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn hoặc bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm lớp 12.

Về thủ tục, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho hiệu trưởng nơi đăng ký dự thi chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi (chiều 10/8).

Đáp án đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2020 chuẩn nhất mã đề 303

Thứ 2, 10/08/2020 | 11:45
Đề thi chính thức môn Địa lý, gợi ý đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 303 chuẩn nhất, cập nhật nhanh nhất trên tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật.

Đáp án đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 chuẩn nhất mã đề 219

Thứ 2, 10/08/2020 | 11:19
Đề thi chính thức môn Hóa học, gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 mã đề 219 chuẩn nhất, cập nhật nhanh nhất trên tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật.

Thí sinh không bất ngờ về đề Văn, tự tin đạt điểm cao

Chủ nhật, 09/08/2020 | 11:18
Sau thời gian 120 phút làm bài, sĩ tử cả nước đã hoàn thành 1/4 chặng đường kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi môn Ngữ văn năm nay không quá bất ngờ.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.