Nghệ An: Hàng trăm con trâu bò bị chết trong đợt rét kỷ lục

Nghệ An: Hàng trăm con trâu bò bị chết trong đợt rét kỷ lục

Thứ 4, 27/01/2016 | 14:25
0
Do ảnh hưởng của đợt rét kỷ lục kéo dài, nhiệt độ xuống thấp, hàng loạt trâu bò tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An bị chết rét.

Bắt đầu từ ngày 23 đến 26/1, chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, cùng với các tỉnh miền núi phía bắc, Nghệ An cũng phải gánh chịu đợt rét kỷ lục chưa từng có trong những năm gần đây. Tại các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong.. nhiệt độ xuống thấp từ 7 đến 10 0 c, thậm chí có nơi nhiệt độ xuống 1 đến - 3 0 c và xuất hiện băng tuyết.

Xã hội - Nghệ An: Hàng trăm con trâu bò bị chết trong đợt rét kỷ lục

Những cánh rừng của miền tây Nghệ An được phủ màu trắng của băng tuyết.

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong cho biết: Tính đến chiều ngày 26/1, Quế Phong đã có 120 con trâu, bò bị chết rét. Trong đó tập trung nhiều nhất ở các xã như: Tri Lễ, Nậm Nhoóng, Quang Phong..

Trên địa bàn huyện Kỳ Sơn và Tương Dương ghi nhận có khoảng 100 con trâu, bò bị chết rét. Trong đó, tại huyện Kỳ Sơn tập trung ở các xã: Na Ngoi (15 con), Nậm Cắn (10 con), Mường Lống (2 con)… Tại huyện Tương Dương, hiện có 10 con dê, 2 con bò, 2 con lợn bị chết trong đợt rét lần này. Ngoài ra, các huyện Đô Lương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng trâu, bò bị chết.

Theo ông Moong Phò Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn, hiện vẫn chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại đối với đàn trâu, bò nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Đồng bào dân tộc ở miền núi có tập quán chăn nuôi bằng hình thức thả rông trong rừng, thiếu nguồn thức ăn và nhiệt độ xuống thấp là những nguyên nhân khiến trâu bò chết hoàng loạt trong những ngày vừa qua.

Để hạn chế tình trạng trâu bò chết rét, giảm bớt thiệt hại cho nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện miền núi của Nghệ An đã chỉ đạo các xã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống tận các bản, làng để tuyên truyền cho đồng bào các biện pháp chống rét cho vật nuôi.

Xã hội - Nghệ An: Hàng trăm con trâu bò bị chết trong đợt rét kỷ lục (Hình 2).

Người dân đốt lửa chống rét cho tr

Tag: Nghệ An
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.