Nghệ An: Dân bức xúc vì bị điện lực “vu” ăn cắp

Nghệ An: Dân bức xúc vì bị điện lực “vu” ăn cắp

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 19/09/2017 | 05:55
0
Dù kẹp chì niêm phong tại công tơ vẫn còn, nhưng điện lực huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn khẳng định khách hàng “vi phạm sử dụng điện” khi tác động vào để ăn cắp điện, khiến người sử dụng bức xúc.

Ông Phan Hồng Tuyên (SN 1967), trú tại xóm 1, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An phản ánh, trước đó, sáng 30/8, 2 cán bộ điện lực huyện Diễn Châu là ông Phan Huy Tuấn và ông Nguyễn Viết Tuấn bất ngờ đến kiểm tra công tơ điện của gia đình. Sau khi kiểm tra, trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Đồng, Công an xã Diễn Xuân, 2 cán bộ này lập biên bản khẳng định gia đình ông ăn cắp điện.

Biên bản kiểm tra sử dụng điện số 592/2017/BB- KTSDĐ được lập vào hồi 9h ngày 30/8, kết luận: “Khách hàng vi phạm sử dụng điện (tác động vào trong công tơ) làm cho công tơ hoạt động không chính xác để sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt”. Do không thông nhất với nội dung kết luận của biên bản nên ông Tuyên từ chối ký tên.

Xã hội - Nghệ An: Dân bức xúc vì bị điện lực “vu” ăn cắp

Ông Phan Hồng Tuyên bức xúc trao đổi với PV.

Ông Tuyên cho biết, công tơ điện của gia đình đang sử dụng được điện lực huyện Diễn Châu lắp đặt từ năm 2015. Từ khi lắp đặt, gia đình không hề có tác động gì vào công tơ, bằng chứng là nó vẫn còn nguyên kẹp chì.

“Công tơ hoạt động nhanh hay chậm, là người dân tôi không có chuyên môn để đánh giá. Sau khi lắp đặt, định kỳ điện lực vẫn cho người đi kiểm tra nhưng không có phát hiện sự bất thường. Đến giờ lại nói tôi vi phạm sử dụng điện khi tác động vào công tơ để ăn cắp điện là điều vô lý”, ông Tuyên bức xúc cho biết.

Cũng theo ông Tuyên, sau khi lập biên bản, điện lực huyện Diễn Châu tuyên bố cắt điện, niêm phong chiếc công tơ của gia đình mang về phục vụ việc kiểm định và mời ông lên làm việc để thống nhất việc truy thu tiền điện. Bị khách hàng phản ứng, lúc này điện lực đành xuống nước, lắp công tơ mới thay thế, để gia đình tiếp tục sử dụng điện.

Tiếp đó, ngày 1/9, điện lực huyện Diễn Châu đã có thông báo lần 1 về việc “Vi phạm sử dụng điện” gửi ông Phan Hồng Tuyên. Trong thông báo, điện lực Diễn Châu tiếp tục yêu cầu ông Tuyên đúng 8h ngày 5/9 phải có mặt tại cơ quan này, để làm việc liên quan đến biên bản kiểm tra sử dụng điện được lập ngày 30/8, nếu không sẽ ngừng cung cấp điện.

Xã hội - Nghệ An: Dân bức xúc vì bị điện lực “vu” ăn cắp (Hình 2).

Điện lực huyện Diễn Châu - đơn vị quản lý điện tại xã Diễn Xuân.

Liên quan đến vấn đề này, ông Cao Cự Trung, Phó Giám đốc điện lực huyện Diễn Châu cho biết, sáng 30/8, điện lực huyện có cử cán bộ kiểm tra sử dụng điện tại hộ gia đình ông Phan Hồng Tuyên. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện, kẹp chì hộp (vỏ) bị mất, kẹp chì bọp (công tơ) vẫn còn. Điện lực đã niêm phong chiếc công tơ, mang về kiểm tra tải thì phát hiện công tơ này chạy chậm hơn khoảng 53% so với quy chuẩn.

“Bắt tận tay thì không bắt được. Nhưng qua kiểm tra chúng tôi khẳng định, chiếc công tơ có tác động từ bên ngoài để ăn cắp điện, nhưng làm rất tinh vi. Hiện tại, chúng tôi đang mời ông Tuyên lên làm việc nhưng ông này không hợp tác”, ông Trung cho hay. 

Chúng tôi sẽ cập nhật sự việc.

Tài chính Điện lực EVNFinance sau 9 năm nhìn lại

Thứ 5, 24/08/2017 | 08:19
Nhờ sự đồng hành của cổ đông lớn nhất là tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sau gần một thập kỷ thành lập, EVNFinance đã tạo dựng được một thương hiệu của công ty tài chính vững mạnh nhất trên thị trường.

Để có điện sinh hoạt, dân khốn đốn nộp hàng chục triệu lắp công tơ

Thứ 4, 26/10/2016 | 08:45
Khi muốn lắp công tơ điện người dân phải làm đơn và nộp một khoản tiền cao. Không chỉ phải nộp tiền, họ còn đợi cả tháng trời mới có điện sử dụng?

Hà Nội khúc mắc khó hiểu trong Dự án xã hội hóa hạ ngầm cáp điện

Thứ 2, 19/09/2016 | 16:24
Báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của người dân về dự án hạ ngầm cáp điện tại Cầu Giấy - Hà Nội, tiêu tốn 292 tỷ đồng cho 1,76km.
Cùng tác giả

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.